Champions League: Inter yêu cầu UEFA điều tra việc CĐV bị đẩy vào tình thế nguy hiểm

16/03/2023 10:10 GMT+7

CLB Inter Milan đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra lý do tại sao một số lượng lớn những CĐV của họ không được phép vào sân của Porto để xem trận lượt về vòng 16 đội Champions League.

Theo AFP, khoảng 1.000 người hâm mộ Inter Milan đã bị giữ bên ngoài sân Estadio do Dragao vào ngày 14.3 (giờ địa phương) mặc dù có vé hợp lệ. Họ bị dồn vào một khu vực rất chật chội để chen chúc vào sân cho đến khi các cánh cổng đóng lại cuối hiệp 1.

Champions League: Inter yêu cầu UEFA điều tra việc CĐV bị đẩy vào tình thế nguy hiểm - Ảnh 1.

Hàng trăm CĐV Inter bị dồn vào nơi chật chội bên ngoài sân Estadio do Dragao

TWITTER

"FC Internazionale Milano yêu cầu UEFA can thiệp để làm sáng tỏ những gì đã xảy ra và những tình huống như thế này, trái với các nguyên tắc chính về tinh thần thể thao, bình đẳng và hòa nhập, không bao giờ được lặp lại", CLB Inter ngày 15.3 tuyên bố.

Đội bóng thành Milan cho rằng việc xử lý tình huống tại sân Estadio do Dragao vừa qua khiến người hâm mộ của họ, bao gồm cả trẻ em, gặp phải "nguy hiểm tiềm ẩn".

Champions League: Inter yêu cầu UEFA điều tra việc CĐV bị đẩy vào tình thế nguy hiểm - Ảnh 2.

Inter lần đầu tiên vào tứ kết Champions League kể từ năm 2011

AFP

Ở trận đấu trên, Inter đã cầm hòa Porto không bàn thắng để đi tiếp với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt. Đây là lần đầu tiên Inter lọt vào tứ kết Champions League kể từ năm 2011. Ngoài Inter, vòng tứ kết Champions League còn có nhà đương kim vô địch Real Madrid, Man City, AC Milan, Bayern Munich, Benfica, Chelsea và Napoli. Lễ bốc thăm chia cặp tứ kết sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 17.3 (giờ Việt Nam) tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.