Champions League là phao cứu sinh của Ronaldo ở M.U?

23/02/2022 12:01 GMT+7

Trận đấu với Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League có thể là điểm tựa để Cristiano Ronaldo lấy lại vị thế tại Manchester United (M.U).

Phút 83 trận M.U gặp Leeds United, HLV Ralf Rangnick rút Cristiano Ronaldo ra nghỉ. Nhưng không giống trận gặp Brentford trước đó, lần này HLV Rangnick không cần tiến đến băng ghế dự bị để giải thích cho Ronaldo lý do thay người.

Atletico Madrid - Manchester United: Fan Quỷ đỏ kỳ vọng nhiều vào "hung thần Ronaldo"

Bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha hiểu tại sao anh phải ra nghỉ, sau màn trình diễn kém cỏi trước Leeds United. Ronaldo không chỉ bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rõ nét nhất của M.U ở 30 phút đầu với pha đệm bóng hỏng ăn ở cự ly 3 m, mà còn lạc lõng trong cách chơi tấn công HLV Rangnick đang xây dựng cho M.U.

So với những đồng đội như Bruno Fernandes, Jadon Sancho hay Jesse Lingard, Ronaldo hoàn toàn hụt hơi. Khi lùi sâu làm bóng, CR7 không theo kịp tốc độ đồng đội. Còn khi “mắc võng” trong vòng cấm, Ronaldo lại thiếu nhạy cảm để ghi bàn, hoặc khiến hàng công M.U phải chấp 1 người khi triển khai tấn công. 8 trận gần nhất, Ronaldo chỉ ghi 1 bàn.

Ronaldo gây thất vọng trước Leeds United

AFP

Trước pha lập công mang tính giải tỏa vào lưới Brighton & Hove Albion, Ronaldo có tới 21 cú sút liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào.

HLV Ralf Rangnick đã có một số trận để Ronaldo ngồi ngoài và nếu không cải thiện phong độ, chỗ đứng của cựu tiền đạo Real Madrid sẽ lung lay. Tuy nhiên, M.U vẫn cần Ronaldo tại sân chơi Champions League.

Khác với Ngoại hạng Anh, Champions League là sàn diễn của chiến thuật và đẳng cấp. Tại đấu trường này, đối thủ của Ronaldo và M.U không còn là những đối thủ nhanh, áp sát mạnh và chơi rắn như tại Ngoại hạng Anh.

Mà các trận đấu giàu toan tính, mang hàm lượng chiến thuật cao hơn. Các đối thủ của M.U không phải lúc nào cũng phòng ngự rát như các đối thủ ở Anh. Cơ hội cho Ronaldo vì thế cũng cao hơn.

Ronaldo và Bruno Fernandez, Fred

AFP

Lý giải trên có cơ sở khi nhìn vào phong độ ổn định của Ronaldo ở Champions League mùa này. Siêu sao 37 tuổi ghi 6 bàn sau 5 trận, trong đó có pha lập công ở phút bù giờ ấn định chiến thắng trước Villarreal và Atalanta, hoặc cú đúp giúp M.U hòa Atalanta 2-2 ở trận lượt về.

Điểm chung của các trận đấu này là M.U và cá nhân Ronaldo đều chơi không nổi bật, nhưng số 7 vẫn ghi bàn đều đặn, tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để tỏa sáng. Đó là sự khác biệt của những cầu thủ kiểu như Ronaldo hay Lionel Messi ở Champions League.

Mùa trước, M.U thắng 3/4 trận đầu vòng bảng và chỉ cần 1 điểm để chắc chắn vào vòng 1/8, nhưng thầy trò HLV Ole Solskjaer lại cầm vàng rồi để vàng rơi. Đó là hạn chế của dàn cầu thủ trẻ M.U.

Tại những sân chơi đỉnh cao, nửa đỏ thành Manchester vẫn cần một điểm tựa như Ronaldo.

Ronaldo vẫn cực kỳ hữu ích ở sân chơi Champions League

AFP

Nếu Ngoại hạng Anh là cuộc chơi của sức bền và đường dài, nơi những cầu thủ luống tuổi như Ronaldo dễ bị bỏ lại, thì Champions League là đấu trường của những khoảnh khắc.

Với đẳng cấp vốn có cùng duyên ghi bàn ở sân chơi châu Âu, Ronaldo vẫn rất hữu dụng với M.U. Họ cần Ronaldo và Ronaldo cần Champions League để lấy lại tầm ảnh hưởng.

Chưa bao giờ tính từ lúc trở lại Old Trafford, siêu sao người Bồ Đào Nha có hiệu suất ghi bàn kém cỏi như hiện nay.

Những bàn thắng vào lưới Atletico Madrid trong 2 trận đấu ở vòng 1/8 tới đây có thể là điểm tựa, giúp Ronaldo lấy lại cảm hứng săn bàn cũng như vị thế đang bị đe dọa bởi những cầu thủ trẻ.

HLV Ralf Rangnick cho thấy ông không nhượng bộ với các ngôi sao ở M.U. Ronaldo có thể phải ngồi ngoài nếu mất phong độ. Siêu sao 37 tuổi nên nhớ kỹ điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.