Chanathip Songkrasin nhanh chóng hội quân tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2020

Giang Lao
Giang Lao
06/12/2021 09:36 GMT+7

Dù được phép đến cuối ngày 6.12 mới hội quân tuyển Thái Lan tại Singapore dự AFF Cup 2020, nhưng trong đêm 5.12 ngôi sao Chanathip Songkrasin đã có mặt ngay khi CLB Consadole Sapporo vừa thi đấu xong ở giải J-League 1.

Trong thông báo, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã xác nhận Chanathip Songkrasin vừa đến hội quân dự AFF Cup 2020 tại Singapore, còn một ngôi sao khác là hậu vệ Theerathon Bunmathan (cũng thi đấu ở Nhật Bản cho CLB Yokohama F. Marinos) có thể trong hôm nay (6.12) mới gia nhập.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) xác nhận Chanathip Songkrasin đã đến hội quân dự AFF Cup 2020 tại Singapore

fat

Theo tờ Siam Sport, Chanathip Songkrasin nóng lòng muốn đến Singapore ngay sau trận đấu với CLB Consadole Sapporo vì lần dự AFF Cup 2020 này anh sẽ thi đấu trong vai trò thủ quân, nên không thể vắng mặt quá lâu trong lúc các đồng đội thi đấu.

Tuy nhiên, Chanathip Songkrasin phải trải qua các xét nghiệm Covid-19 tại Singapore và cách ly tại khách sạn 1 ngày, nếu có kết quả âm tính mới được tham gia sinh hoạt cùng tuyển Thái Lan và tập luyện chuẩn bị thi đấu.

Trước đó, ở trận ra quân bảng A chiều 5.12, tuyển Thái Lan thắng chật vật Đông Timor 2-0 nhờ hai bàn thắng ghi trong hiệp 2 của Pathompol và Supachok, trong khi người mang băng thủ quân “Voi chiến” thay Chanathip Songkrasin là tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda đã có trận đấu mờ nhạt và bị thay ra ở phút 69.

Tuy nhiên, ở các trận tới đây, khi tuyển Thái Lan có đầy đủ lực lượng với các ngôi sao từ Nhật Bản như Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan cũng như Philip Roller trở về từ Đức (dự kiến ngày 12.12), thì “Voi chiến” chắc chắn sẽ thể hiện bộ mặt khác.

Tuyển Thái Lan (áo trắng) trong trận thắng Đông Timor 2-0

fat

HLV Mano Polking cũng cho biết: “Tuyển Thái Lan đã có trận ra quân không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã thắng 2-0, giữ sạch mành lưới và có 3 điểm đầu tiên. Đây là điều khiến chúng tôi hoàn toàn hài lòng.

Chúng tôi thể hiện lối chơi như mong muốn và tạo rất nhiều cơ hội, nhưng Đông Timor có nhiều cầu thủ trẻ và họ chơi rất cố gắng. Trong thế trận như vậy, một khi có bàn thắng mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, và cũng cần nhớ trận ra quân một giải đấu như AFF Cup 2020 không bao giờ là thoải mái. Với khởi đầu tốt, tôi tin tuyển Thái Lan sẽ còn tiến bộ khi có đủ nhân sự tốt nhất của mình”.

Ở trận đấu tiếp theo tại bảng A, tuyển Thái Lan sẽ gặp Myanmar (đội thua chủ nhà Singapore 0-3 trận ra quân) lúc 19 giờ 30 ngày 11.12. Trận này, nhiều khả năng Chanathip Songkrasin sẽ ra sân thi đấu chính, theo tờ Siam Sport.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.