Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Chàng thủ môn người Lào trở thành người đặc biệt của đội ĐH Huế

Giang Lao
Giang Lao
16/03/2023 15:17 GMT+7

Từ vai phụ Chanthavisouk Phonesavath đã thay thế thủ môn số 1 Trần Quang Vinh bị chấn thương, trấn giữ khung thành đội ĐH Huế giành chiến thắng 2-1 trước đội ĐH Cần Thơ, thắp lại cơ hội vào tứ kết giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Chàng thủ môn người Lào, Chanthavisouk Phonesavath có chiều cao 1,87 m, nặng 92 ký. Anh có khả năng bắt bóng rất chắc chắn, đặc biệt các pha bóng bổng hầu hết đều được vô hiệu hóa. 

Chàng thủ môn người Lào trở thành người đặc biệt của đội Trường ĐH Huế - Ảnh 1.

Chanthavisouk Phonesavath nỗ lực cản phá quả sút phạt 11 m của Nguyễn Đức Trọng (ĐH Cần Thơ)

ĐỘC LẬP

Đội ĐH Huế tập luyện cường độ cao, tận dụng lợi thế từ 2 ngoại binh Lào

Với nỗ lực không biết mệt mỏi, Chanthavisouk Phonesavath đã chơi rất lăn xả hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành đội ĐH Huế. Anh chỉ để bị thủng lưới bàn thua ở phút 67 từ quả đá phạt 11m của cầu thủ Nguyễn Đức Trọng (đội Trường ĐH Cần Thơ), sau khi đã bay đúng hướng và rướn hết người để cản phá.

Cũng vì pha nỗ lực cứu thua này Chanthavisouk Phonesavath bị chấn thương. Khả năng thủ môn người Lào này ra sân ở trận cuối bảng B mang tính then chốt cho đội ĐH Huế gặp đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tranh vé vào tứ kết, vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước khi bị chấn thương, Chanthavisouk Phonesavath có nhiều pha cứu thua cho đội ĐH Huế. Từ đó, giúp các đồng đội thi đấu tự tin và có 2 bàn dẫn trước của Nguyễn Đức Tài (ghi phút 40+1) và Nguyễn Quang Hợp (phút 64 từ chấm 11m).

Chàng thủ môn người Lào trở thành người đặc biệt của đội Trường ĐH Huế - Ảnh 2.

Chanthavisouk Phonesavath có thể hình cao to

NHẬT THỊNH

Chàng thủ môn người Lào trở thành người đặc biệt của đội Trường ĐH Huế - Ảnh 3.

Các pha bóng bổng đều khó lọt qua đôi tay chàng thủ môn người Lào

ĐỘC LẬP

Vừa lập công lớn, chàng tiền đạo vẫn sợ người yêu 'đánh đòn' vì lý do đặc biệt

"Chúng tôi vẫn chưa rõ. Còn khoảng 2 ngày nữa để Chanthavisouk Phonesavath bình phục chấn thương (trận đội ĐH Huế gặp đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM diễn ra lúc 17 giờ 45 ngày 18.3). Hy vọng cậu ấy sẽ kịp ra sân thi đấu", HLV Trịnh Xuân Hồng của đội ĐH Huế cho biết. "Chúng tôi cũng gặp tình thế khó khi hiện nay chỉ còn mỗi Chanthavisouk Phonesavath ở vị trí thủ môn sau khi Quang Vinh bị chấn thương trận ra quân gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (thua 0-2). Quang Vinh chắc chắn không thể thi đấu tiếp, nên mọi hy vọng lúc này của đội ĐH Huế đều trông chờ vào sự trở lại của Chanthavisouk Phonesavath", HLV Trịnh Xuân Hồng nói.

Cũng theo HLV Trịnh Xuân Hồng: "Chanthavisouk Phonesavath trước đây là thủ môn chính của đội ĐH Huế, nhưng từ khi cậu ấy về nước nghỉ phép và sang lại Việt Nam thì bị tăng cân quá nhanh. Chúng tôi buộc cậu ấy phải giảm cân nhưng đến nay chỉ mới giảm được hơn 1 ký. Việc xoay trở chậm chính là lý do khiến Chanthavisouk Phonesavath không được chọn bắt chính các trận gần đây. Ở vòng loại cậu ấy cũng thi đấu chỉ 1 trận và vừa được vào sân thay Quang Vinh ở trận gặp đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội cũng như bắt chính ở trận gặp đội ĐH Cần Thơ".

Chàng thủ môn người Lào trở thành người đặc biệt của đội Trường ĐH Huế - Ảnh 4.

Các cầu thủ đội ĐH Huế đang rất quyết tâm vượt qua khó khăn để giành suất vào tứ kết

ĐỘC LẬP

"Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đội. Hôm nay cả đội đã thi đấu rất tốt và giành được chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc khi mình đóng góp công sức để đội ĐH Huế có 3 điểm đầu tiên. Chúng tôi rất vui, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, vẫn còn 1 trận vòng bảng nữa. Chúng tôi muốn có mặt ở tứ kết", thủ môn Chanthavisouk Phonesavath nói sau trận thắng đội Trường ĐH Cần Thơ 2-1 chiều ngày 15.3.

"Giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam rất hay, hào hứng, các trận đấu diễn ra đúng tính chất của một vòng chung kết. Các đội đều rất nỗ lực có điểm để hy vọng đi tiếp. Hôm nay đội ĐH Huế đã làm được điều cần làm là giành chiến thắng. Còn 1 trận nữa, dù đang bị ảnh hưởng chấn thương, nhưng tôi sẽ cố gắng để ra sân. Tôi không thể để các đồng đội ra sân thi đấu mà không có thủ môn thực sự bảo vệ khung thành", Chanthavisouk Phonesavath cho biết thêm.

Chanthavisouk Phonesavath, sinh năm 1998, đã sinh sống tại Việt Nam cùng học tập tại ĐH Huế đến nay được 5 năm. Anh đang theo học ngành Công nghệ thông tin. Dự vòng chung kết giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm nay cũng có thể là giải đấu cuối của chàng thủ môn người Lào này trong cuộc đời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Chanthavisouk Phonesavath cho biết, anh sẽ về nước làm việc.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 15.3: Thêm ứng cử viên mạnh vào tứ kết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.