Châu Âu hiện có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cao hơn Mỹ

Khánh An
Khánh An
03/08/2021 22:28 GMT+7

Phân nửa dân số tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 , tỷ lệ cao hơn ở Mỹ.

Hãng AFP ngày 3.8 đưa tin gần 224 triệu người tại 27 nước thành viên EU đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, trong đó Tây Ban Nha dẫn đầu với 58,3%, tiếp theo lần lượt là Ý (54,4%), Pháp (52,9%) và Đức (52,2%).
Trong khi đó, hiện khoảng 49,7% dân số Mỹ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, trong khi tiến độ tiêm khá chậm tại một số bang miền Nam và Trung Tây.
Bên cạnh đó, Mỹ cũng chậm chân hơn Canada, láng giềng bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau, nhưng hiện đã tiêm đủ 2 mũi cho 59% dân số.

Biến chủng Delta khiến số ca nhiễm tăng dù Mỹ đạt mốc 70% dân số tiêm vắc xin Covid-19

Mỹ đạt ngưỡng tiêm ít nhất 1 liều vắc xin cho 70% người trưởng thành vào ngày 2.8, gần 1 tháng chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.
Nếu xét về tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi cho toàn dân số, EU đã đạt 59,3% còn Mỹ đạt 57,8%.
Tại EU, đảo quốc Malta dẫn đầu khi đã tiêm 2 mũi cho 3/4 dân số, tiếp theo là Bỉ với 58,9%. Đứng cuối khu vực này là Bulgaria (14,5%) và Romania (25%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.