Chelsea đối mặt nguy cơ bị trừ 9 điểm, khó có thể… đi máy bay hạng sang

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/03/2022 19:03 GMT+7

Chelsea đang đối mặt với những hậu quả khó lường khi ông chủ tỉ phú Nga Roman Abramovich bị Chính phủ Anh trừng phạt và đóng băng tài sản.

Abramovich là 1 trong số 7 nhà tài phiệt Nga bị Chính phủ Anh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự Ukraine. Cho đến nay, Abramovich có giá trị tài sản ròng 9,4 tỉ bảng và sở hữu 1 dinh thự trị giá hàng triệu bảng ở Kensington (Anh).

Ông chủ tỉ phú Nga Roman Abramovich (trái) của CLB Chelsea bị Chính phủ Anh trừng phạt và đóng băng tài sản

afp

Trước đó, tỉ phú Nga đã rao bán Chelsea - đội mà ông mua vào năm 2003 và mang lại thành công rực rỡ, trước những rủi ro tiềm năng bị Chính phủ Anh trừng phạt. Và với việc bị đóng băng tài sản, ông Abramovich không còn có thể tài trợ cho bất kỳ khía cạnh nào của Chelsea.

Theo tờ The Sun, với án phạt trên, vị tỉ phú Nga sẽ bị tạm dừng việc bán Chelsea và đội chủ sân Stamford Brigde có thể đối mặt với nguy cơ bị trừ 9 điểm ở Ngoại hạng Anh mùa này nếu không có chủ sở hữu. Ngoài ra, bên cạnh việc ông Abramovich không thể đổ tiền vào CLB Chelsea, đội bóng này cũng không thể bán vé trận đấu sân nhà và sân khách hoặc hàng hóa, cũng như chuyển nhượng...

CLB Chelsea đang ở tình trạng lấp lửng khi ông Abramovich bị đóng băng tài sản

afp

Theo báo giới Anh, Chelsea cũng rơi vào tình trạng lấp lửng sau án phạt đối với tỉ phú Abramovich. CLB Chelsea có thể bị cấm bay bằng máy bay tư nhân tới các trận đấu tại Champions League vì những hạn chế chặt chẽ của chính phủ đối với việc đi lại. Các biện pháp trừng phạt nêu rõ rằng chi phí hợp lý cho việc di chuyển đến và đi từ các trận đấu được cho phép, không vượt quá giá trị 20.000 bảng ​​cho mỗi trận. Theo lịch, “The Blues” sẽ đến Pháp gặp CLB Lille vào giữa tuần tới trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Đối với hình phạt cấm bán vé, những người hâm mộ Chelsea đã mua vé cho 1 trận đấu trước ngày 10.3 có thể 'tham dự các trận đấu và mua đồ giải khát khi đến sân cổ vũ”. Do đó, sau khi vé trận đấu mua trước ngày 10.3 được sử dụng, chỉ những người có vé cả mùa mới được phép tham dự các trận đấu còn lại của Chelsea trong mùa giải trên sân Stamford Bridge.

Tương lai u ám đang chờ đón HLV Tuchel và các cầu thủ Chelsea

afp

Theo tờ Daily Mail, các biện pháp trừng phạt sẽ được xem xét lại vào tháng 5. Trong khi đó, lãnh đạo của giải Ngoại hạng Anh cho rằng bất kỳ lệnh trừng phạt nào sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của Chelsea và một kế hoạch khắc phục cho phép “The Blues” hoạt động đang được soạn thảo. Nhưng nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng nghiêm ngặt, điều đó sẽ ngăn cản bất cứ việc bán CLB Chelsea.

Chelsea hiện đang đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh với 53 điểm, hơn đội đứng thứ 5 là M.U 6 điểm. Vì vậy, nếu bị trừ điểm, nhà vô địch châu Âu có thể gặp khó trong việc giành suất dự Champions League mùa tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.