Chelsea gặp khó trong kế hoạch 'giải phóng' đội hình

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/06/2023 18:41 GMT+7

Chelsea phải dọn dẹp lực lượng quá tải quân số để mang lại hiệu quả cho toàn đội, nhưng kế hoạch của họ không suôn sẻ.

Danh sách những cái tên dự kiến sẽ rời Chelsea vào mùa hè này vẫn khó đoán biết. Bởi khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa, có rất ít hoặc không có dấu hiệu nào cho thấy "The Blues" sẽ bán được những cầu thủ không mong muốn. Trong khi đó, những cầu thủ được coi là một phần trong kế hoạch dài hạn của CLB dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino được cho là muốn ra đi.

Kế hoạch 'giải phóng' đội hình quá tải quân số của Chelsea gặp khó - Ảnh 1.

HLV Pochettino sẽ gặp khó trong việc thanh lọc đội hình Chelsea

REUTERS

Những đồn đoán về tương lai của các cầu thủ được xem chủ chốt như N'Golo Kante, Kai Havertz, Mason Mount và Mateo Kovacic đã rộ lên trong những tuần gần đây. Họ đều được tôn trọng và yêu mến từ người hâm mộ đội chủ sân Stamford Brigde.

Có vẻ như quá trình dọn dẹp đội hình của Chelsea sẽ kỹ lưỡng hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người. Thậm chí, đội bóng thành London có khả năng phải đối mặt với sự cải tổ hoàn toàn dưới thời Pochettino.

Mặc dù là những cầu thủ quan trọng tại Stamford Bridge trong những năm gần đây, nhưng Kante, Mount và Kovacic đều nhiều khả năng sẽ ra đi. Trong khi tương lai của Havertz vẫn còn bấp bênh, tâm trí của Kante đã bị thay đổi bởi một lời đề nghị hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út, còn Kovacic sắp gia nhập Man City sau khi đồng ý các điều khoản với nhà đương kim vô địch Anh. Mount đang được M.U theo đuổi với một lời đề nghị chính thức, trong khi Havertz được liên kết với việc chuyển đến Real Madrid.

Kế hoạch 'giải phóng' đội hình quá tải quân số của Chelsea gặp khó - Ảnh 2.

Kante chuẩn bị đến Ả Rập Xê Út

REUTERS

Kovacic sẽ hết hạn hợp đồng sau 12 tháng nữa và "The Blues" không muốn để cầu thủ này ra đi tự do. Khả năng Kante ra đi càng đáng ngạc nhiên hơn, vì anh là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, tuổi tác và chấn thương cho thấy Chelsea có thể tốt hơn nên chia tay cầu thủ 32 tuổi khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng 6. Dù kiếm được gần 300.000 bảng/tuần, cầu thủ người Pháp mới chỉ ra sân 9 lần trong mùa giải 2022 - 2023. Mới nhất, Kante được cho là chỉ còn kiểm tra y tế trước khi gia nhập CLB Al-Ittihad ở Ả Rập Xê Út với mức lương cao gấp nhiều lần.

Việc để Mount và Havertz ra đi do Chelsea không gia hạn hợp đồng trước đó. Havertz gây thất vọng dù đã tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng và phần lớn bị đá lệch vị trí, và sự xuất hiện sắp tới của Christopher Nkunku đồng nghĩa với việc anh có thể bị coi là người thừa.

Có rất ít suy đoán xung quanh việc cầu thủ nào trong đội dự kiến sẽ được thay đổi vào mùa hè này, với số lượng rời đi có khả năng lên tới hai con số khi Chelsea nỗ lực cắt giảm hóa đơn tiền lương để tuân thủ luật công bằng tài chính.

Kế hoạch 'giải phóng' đội hình quá tải quân số của Chelsea gặp khó - Ảnh 3.

Havertz (phải) có thể tìm đường ra đi do Chelsea không được dự cúp châu Âu mùa tới

REUTERS

Romelu Lukaku, Hakim Ziyech và Pierre-Emerick Aubameyang đã được chào mời chuyển đến Ả Rập Xê Út, trong khi Christian Pulisic và Ruben Loftus-Cheek đã được liên kết gia nhập AC Milan. Nhưng tất cả các động thái vẫn chưa chính thức.

Tất nhiên, đây là những ngày đầu khi kỳ chuyển nhượng vừa mở cửa, nhưng khi mọi thứ ổn định, Pochettino sẽ đến gặp 31 cầu thủ vốn đã rất khó khăn đối với những người tiền nhiệm Graham Potter và Frank Lampard. Các nhà đàm phán chuyển nhượng của Chelsea, Paul Winstanley và Laurence Stewart, cần nhanh chóng làm việc, nhưng sẽ tùy thuộc vào những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường.

Kế hoạch 'giải phóng' đội hình quá tải quân số của Chelsea gặp khó - Ảnh 4.

Kovacic (phải) nhiều khả năng chia tay Chelsea

REUTERS

Ưu tiên của Pochettino khi bắt đầu công việc vào ngày 1.7 sẽ là tinh giảm bớt quân số. Điều đó có thể khiến Chelsea bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Chi tiêu của "The Blues" dự kiến sẽ được siết chặt sau 2 kỳ chuyển nhượng bùng nổ trước đó dưới quyền sở hữu mới của Todd Boehly và Clearlake Capital. Vì vậy, họ có thể tạm gác việc theo đuổi các mục tiêu quan trọng, chẳng hạn như tiền vệ Moises Caicedo, thủ môn Andre Onana và tiền đạo Victor Osimhen.

Hơn nữa, Chelsea vừa trải qua cơn ác mộng mùa giải 2022 - 2023. Vì vậy, những bản hợp đồng mới cũng sẽ đắn đo trước lời đề nghị do "The Blues" không đủ điều kiện tham dự giải châu Âu nào mùa tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.