Chỉ cần 1 phút 49 giây thượng đài, Mike Tyson đã bỏ túi gần 28,71 triệu bảng

15/05/2020 06:45 GMT+7

Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson được cho là đã kiếm được 557 triệu bảng trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Với khối tài sản khổng lồ, ‘Người đàn ông đáng sợ nhất hành tinh’ Tyson trước đây rất thích vung tiền vào biệt thự, xe hơi và tất nhiên là cả những con hổ được nuôi làm thú cưng.

Xem lại khoảnh khắc Tyson cắn rách tai Holyfields hồi năm 1997

Tyson bắt đầu hái ra tiền sau khi anh trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử khi chỉ mới 20 tuổi. Trận đấu mà Tyson đã mang về số tiền nhiều nhất là cuộc đụng độ với Lennox Lewis, mặc dù bị đánh bại ở hiệp đấu thứ 8, đồng thời để mất các đai vô địch WBC, IBF và IBO vào tay đối thủ nhưng Tyson cũng kịp nhận được số tiền lên đến gần 29 triệu bảng.

Mike Tyson cũng đem về cho mình rất nhiều trong hai trận thua trước Holyfield

Ảnh: Chụp màn hình

Vào năm 1996, Tyson hạ KO Bruce Seldon ngay ở hiệp đấu đầu tiên để giành danh hiệu vô địch WBA. Trên thực tế, huyền thoại người Mỹ đã hoàn toàn áp đảo đối thủ từ ngoài sân trước khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu. Kết quả là Mike ‘Thép’ đã thêm 28,4 triệu bảng vào tài khoản của mình mà không cần đổ nhiều mồ hôi.
Hai trận đấu với Evander Holyfield và chiến thắng trước Frank Bruno cũng mang về cho Tyson hơn 20 triệu bảng cho mỗi trận.

Xem lại 10 pha Tyson đánh knockout đối thủ

Giàu có, nổi tiếng là thế nhưng chỉ sau 3 năm ngồi tù vì tội hiếp dâm, khối tài sản khổng lồ của Tyson cũng ‘cuốn gói ra đi’. Ông tuyên bố phá sản vào năm 2003 với khoản nợ khoảng 17 triệu bảng.

Một trong những ngôi nhà cũ của Tyson có sòng bạc

Ảnh: Chụp màn hình

Tyson buộc phải bán siêu biệt thự 52 phòng có hai hồ bơi và hộp đêm cho rapper 50 Cent. Và Tyson cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán đi ngôi biệt thự trị giá 890.000 bảng ở Ohio - hiện đã được chuyển đổi thành nhà thờ.
Tính đến năm 2020, có thông tin cho rằng tài sản ròng của Mike ‘Thép’ chỉ ở mức 2,4 triệu bảng. Huyền thoại 53 tuổi hiện đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho sự trở lại sàn đấu quyền Anh sau 15 năm treo găng.
Ngay khi có thông tin Tyson sẽ trở lại, có rất nhiều lời đề nghị trị giá hàng triệu đô để được thượng đài với ông. Tyson được đề nghị 1 triệu bảng để chạm trán ngôi sao bóng bầu dục Sonny Bill Williams trên võ đài; hay lời đề nghị trị giá 16,2 triệu bảng để người hâm mộ được chứng kiến ông trên sàn đấu boxing tay trần. Tuy nhiên, phía Tyson vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về đối thủ sắp tới của ông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.