Chiến dịch săn vàng của U.22 Việt Nam

18/04/2023 06:38 GMT+7

"Tôi xin nhấn mạnh lại, U.22 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ vị thế vô địch SEA Games 32. Các đối thủ khác cũng có tham vọng rất lớn nên chúng tôi phải đương đầu với thử thách lớn. Muốn chiến thắng, phải hành động", HLV Philippe Troussier khẳng định.


VẮNG QUÂN MÀ ÔNG TROUSSIER LẠI… VUI

Hôm qua (17.4), trong buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), đội U.22 Việt Nam chỉ có 24/31 cầu thủ (tiền vệ Lê Văn Đô tập riêng). Hôm nay, 7 cầu thủ còn lại gồm Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Đoàn Huy Hoàng (Viettel), Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC) và Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa) sẽ là những người cuối cùng trình diện sau khi đá xong vòng 7 V-League 2023.

Chiến dịch săn vàng của U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier hối thúc học trò trên sân tập tại Bà Rịa-Vũng Tàu

NGỌC LINH

Một thành viên U.22 Việt Nam cho biết HLV Troussier không phàn nàn gì về điều này. Ông thậm chí vui ra mặt khi rất nhiều học trò được "bận rộn" với lịch thi đấu quốc nội. HLV Troussier cho biết: "Trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80 - 90% cầu thủ của đội U.22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League và hạng nhất. 

Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị trước SEA Games 32. Thành tích hàng đầu khu vực những năm qua càng khiến U.22 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý. Các đối thủ sẽ có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch như U.22 Thái Lan nên không trận nào dễ dàng". Đó là sự chuyển biến rất tích cực, nếu nhớ lại ông Troussier từng lo lắng khi nhiều cầu thủ suốt 6 tháng trời không được ra sân trong màu áo CLB. Và thật may mắn khi các cầu thủ trẻ không chỉ được thi đấu mà nhiều người trong số họ còn để lại dấu ấn đậm nét ở đấu trường quốc nội.

Chiến dịch săn vàng của U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

Các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn qua sự rèn giũa của ông Troussier

NGỌC LINH

Trên Báo Thanh Niên, chuyên gia Đoàn Minh Xương từng chỉ ra 3 điểm yếu của lứa cầu thủ hiện tại so với các đàn anh đoạt HCV 2 kỳ SEA Games liên tiếp, là hàng thủ chưa chắc chắn, kinh nghiệm thi đấu còn ít ỏi và thiếu thủ lĩnh trên từng tuyến. HLV Troussier cũng thấu rõ những điểm yếu này và cùng các cộng sự của mình, ông đang dần xây dựng đội U.22 Việt Nam thế hệ mới thành một tập thể gắn kết hơn, nhuần nhuyễn hơn và đa năng hơn.

CHỈ CHỌN CẦU THỦ đA NĂNG ĐÁ SEA GAMES

HLV Troussier không quá bận lòng về những chê bai của nhiều khán giả trước kết quả thi đấu của U.22 Việt Nam tại Doha Cup. Bởi với ông, việc được thực chiến với những đối thủ mạnh của châu Á sẽ giúp các cầu thủ trẻ bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn, để khi trở về sân chơi khu vực như SEA Games 32, đối đầu với những đội "đồng cân lạng", U.22 Việt Nam có nhiều cơ hội hơn. Trong thời gian tập huấn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đội U.22 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu, dự kiến gặp đội TP.HCM và đội Bà Rịa. Ông yêu cầu đá kín cả hai. Kết quả không phải là điều quan trọng ở các trận giao hữu mà qua đó, ông sẽ chọn lựa được nhân tố phù hợp cho chiến dịch săn vàng SEA Games 32.

Trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80 - 90% cầu thủ của đội U.22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League và hạng nhất.

Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị trước SEA Games 32. Thành tích hàng đầu khu vực những năm qua càng khiến U.22 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý. Các đối thủ sẽ có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch như U.22 Thái Lan nên không trận nào dễ dàng

HLV Troussier
Chiến dịch săn vàng của U.22 Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Troussier sẽ cho đội U.22 Việt Nam tập kín trong 2 trận giao hữu tới đây

NGỌC LINH

Chiến dịch săn vàng của U.22 Việt Nam - Ảnh 5.

Chiến lược gia người Pháp chia sẻ: "Từ 31 cầu thủ hiện tại, tôi sẽ phải loại 11 người. Đội hình U.22 Việt Nam dự SEA Games chỉ có 20 cầu thủ (trong đó có 2 thủ môn) theo quy định của điều lệ. Tôi đề cao sự đa năng. Nếu không đa năng, cầu thủ sẽ khó mà được lựa chọn. Để vào được trận chung kết, U.22 Việt Nam phải đấu 6 trận, chưa kể có thể bị treo giò và thẻ phạt… nên làm sao đảm bảo nhân sự cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng. Tôi cố gắng tạo nhiều sự thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí càng tốt.

Đến thời điểm này, tôi hài lòng về tính đoàn kết và kỷ luật của các học trò. Tôi nhớ có ít nhất 6 cầu thủ đã từng dự SEA Games 31 và họ sẽ chỉ huy đồng đội lúc khó khăn. Áp lực là động lực trong cuộc sống, làm sao hoàn thiện được lối chơi là điều quan trọng. Chiến thắng dành cho những ai thể hiện tốt nhất trên sân. Nếu muốn chiến thắng thì phải hành động, không nói suông. Không chỉ U.22 Việt Nam mà các đối thủ khác đều có tham vọng vô địch. Nhưng tôi tin vào các học trò của mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.