Chiến sự đến tối 7.9: NATO ‘hài lòng’ về tiến triển trên các mặt trận của Ukraine

07/09/2023 19:30 GMT+7

Dù Nga luôn khẳng định chiến dịch phản công của Ukraine đang ‘thất bại toàn tập’, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh giá quân đội Kyiv đang mở rộng phạm vi kiểm soát, nhưng chậm.

Chiến sự đến tối 7.9: NATO ‘hài lòng’ về tiến triển trên các mặt trận của Ukraine - Ảnh 1.

Nga bác bỏ các tin báo chiến thắng của Ukraine liên quan chiến dịch phản công

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hôm 7.9, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định rằng chiến dịch phản công của Ukraine đang có tiến triển, dù chậm chạp.

Tiến độ chậm nhưng chắc

“Lực lượng Ukraine đang dần mở rộng phạm vi kiểm soát… Họ đã có thể chọc thủng các tuyến phòng thủ của phía Nga, và họ đang tiến về phía trước”, Reuters dẫn lời ông Stoltenberg trình bày trước Nghị viện châu Âu.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 560 có diễn biến gì nóng?

Ông Stoltenberg nói rằng ngay từ đầu phương Tây cũng dự đoán được chiến dịch phản công chỉ có thể tiến triển ở mức chậm.

“Không ai cho rằng đó là điều dễ dàng. Khó có thời điểm nào trong lịch sử chúng ta chứng kiến nhiều mìn đến thế trên các mặt trận như điều đang diễn ra ở Ukraine. Vì thế, rõ ràng là nỗ lực của Ukraine sẽ đối mặt vô vàn khó khăn”, theo Tổng thư ký NATO.

Lãnh đạo NATO đánh giá cao tiến triển trên chiến trường của Ukraine: “Vào lúc khởi điểm, Nga sở hữu quân đội mạnh thứ hai thế giới. Và giờ đây quân Nga chỉ mạnh thứ hai ở Ukraine. Người Ukraine thật sự gây ấn tượng”, ông nhận xét.

Hiện cả Ukraine và Nga đo lường chiến thắng dựa vào việc tăng cường kiểm soát thêm các ngôi làng hoặc những mảnh đất nhỏ bé.

Chiến sự đến tối 7.9: NATO ‘hài lòng’ về tiến triển trên các mặt trận của Ukraine - Ảnh 2.

Mỹ xác nhận gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine

LỤC QUÂN MỸ

Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố tiến quân của Ukraine lẫn NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tiếp tục khẳng định Ukraine chưa đạt được bất kỳ thắng lợi nào kể từ khi triển khai chiến dịch phản công.

Bộ trưởng Shoigu nói rằng lực lượng Ukraine mất đi hơn 66.000 binh sĩ và ít nhất 7.600 vũ khí hạng nặng trong vòng 3 tháng phản công, theo RT.

Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi cuộc phản công, Ukraine sẽ nhận đạn uranium nghèo

Kremlin chỉ trích Mỹ viện trợ đạn uranium nghèo cho Ukraine

Cùng ngày, Điện Kremlin chỉ trích kế hoạch của Mỹ cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine, yêu cầu Washington phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả tiêu cực nào trong quá trình các đơn vị Ukraine sử dụng loại đạn nguy hiểm, TASS đưa tin.

Đạn uranium nghèo gây tranh cãi vì có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như ung thư và dị tật bẩm sinh ở những khu vực được triển khai trong quá khứ.

Trong tuần, Lầu Năm Góc công bố quyết định cung cấp loại đạn trên theo khuôn khổ gói viện trợ mới trị giá 1 tỉ USD do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo trong chuyến thăm bất ngờ đến Kyiv hôm 6.9.

“Đó là tin tức quá xấu”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ông nói rằng việc NATO sử dụng quá nhiều đạn uranium nghèo ở Nam Tư vào năm 1999 đã làm tăng vọt số ca ung thư và những căn bệnh hiểm nghèo khác ở khu vực.

Tổng thống Putin: Phản công của Ukraine đã thất bại, không phải đình trệ

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phía Nga cũng triển khai đạn uranium nghèo nếu Ukraine được viện trợ.

Ông Peskov cũng chỉ trích việc Mỹ dự định chuyển giao cho Ukraine số tiền 5,4 triệu USD đã tịch thu từ giới tài phiệt Nga kể từ Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Moscow sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi có cơ hội.

Chiến sự đến tối 7.9: NATO ‘hài lòng’ về tiến triển trên các mặt trận của Ukraine - Ảnh 3.

Cảng của Croatia trên biển Adriatic

CHỤP TỪ NATIONAL NEWS

Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua cảng Croatia

Phó thủ tướng thường trực Yulia Svyrydenko của Ukraine cho biết Kyiv đã bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng biển của Croatia.

Lâu nay, tuyến hàng hải chính để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc là thông qua biển Đen, nhưng Kyiv tìm kiếm những tuyến xuất khẩu khác sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen từ tháng 7.

Romania thay đổi tuyên bố về UAV Nga bị rơi

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay Ukraine và Croatia đã nhất trí về khả năng sử dụng hệ thống cảng Croatia trên sông Danube và biển Adriatic cho việc xuất khẩu ngũ cốc. Và giờ đây, hoạt động này đã được triển khai, theo bà Svyrydenko. Phó thủ tướng Svyrydenko không tiết lộ số lượng ngũ cốc đã đi qua cảng Croatia theo cơ chế mới.

Trong một diễn biến liên quan, Tỉnh trưởng Oleh Kiper của Odessa cho hay Nga khuya qua đã triển khai máy bay không người lái bắn phá cơ sở hạ tầng cảng Izmail tại tỉnh Odessa. Thành phố Izmail sở hữu các cảng trên sông Danube, phục vụ cho việc xuất khẩu ngũ cốc sang ngõ Croatia.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.