Chiến sự ngày 464: Ukraine có ‘kế hoạch B’ về ngũ cốc; Nga bắn hạ Su-25, UAV

Khánh An
Khánh An
03/06/2023 05:05 GMT+7

Chiến sự tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Ukraine, trong khi một quan chức nước này hé lộ về "kế hoạch B" nhằm xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen mà không cần thỏa thuận với Nga.

Chiến sự ngày 464: Ukraine có ‘kế hoạch B’, Nga bắn hạ Su-25 và nhiều UAV - Ảnh 1.

Một tàu hàng rời cảng Pivdennyi ở biển Đen, chở lúa mì của Ukraine đến Ethiopia

REUTERS

Hãng Reuters ngày 2.6 dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky cho hay nước này sẽ sẵn sàng tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen theo "kế hoạch B" mà không có sự hợp tác của Nga, nếu Moscow rút khỏi thỏa thuận hiện tại.

Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ giúp làm trung gian trong Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen giữa Moscow và Kyiv vào tháng 7.2022 nhằm đối phó khủng hoảng lương thực toàn cầu, do Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu trên thế giới.

Xem nhanh: Ngày 463 chiến dịch, Tổng thống Ukraine muốn NATO dứt khoát; Nga nhắm mục tiêu nào sau Bakhmut?

Bộ trưởng Solsky cho hay Nga đã ngăn cản Ukraine sử dụng cảng Pivdennyi và chỉ cho một tàu đưa ngũ cốc của Ukraine đến các nước mỗi ngày. Nga đã tuyên bố sẽ cho nhiều tàu rời cảng hằng ngày nếu tất cả các bên đồng ý giải tỏa việc vận chuyển ammoniac của Nga bằng đường ống qua lãnh thổ Ukraine đến Pivdennyi để xuất khẩu.

Ông Solsky đề xuất rằng chính phủ Ukraine có thể cung cấp đảm bảo về bảo hiểm cho các công ty tiếp tục vận chuyển hàng mà không cần Nga tham gia trong thỏa thuận mới. Quan chức này cho biết chính phủ Ukraine đã tạo một quỹ bảo hiểm đặc biệt khoảng 547 triệu USD cho các công ty có tàu sẽ đến các cảng của Ukraine ở biển Đen theo sự dàn xếp mới.

"Nếu chúng tôi bị chặn hoàn toàn, điều hầu như xảy ra trên thực tế, các tàu có thể theo hành lang này với bảo hiểm từ chính phủ chúng tôi", ông Solsky cho biết và khuyên các chủ tàu nên có đủ lòng tin mạnh mẽ rằng quân đội Ukraine và lực lượng phòng không "có thể làm việc của họ".

Song song đó, ông hy vọng thỏa thuận hiện tại vẫn có hiệu lực, bất chấp những khó khăn, vì bất cứ lựa chọn mới nào cũng cần một thỏa thuận hoặc định dạng mới.

Tổng thống Pháp Macron muốn có đảm bảo an ninh cho Ukraine

Một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc hôm 1.6 cho hay Nga đã thông báo với các quan chức giám sát thỏa thuận rằng Moscow sẽ giới hạn việc đăng ký tại cảng Pivdennyi cho đến khi các bên đồng ý về việc vận chuyển ammoniac của Nga.

Nga hạ Su-25, UAV Ukraine

Về chiến sự, hãng TASS ngày 2.6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine tại khu vực Kherson và 29 máy bay không người lái (UAV) trong vòng 24 giờ trước đó.

Ngoài ra, ông cho biết Không quân Nga đã tập kích bằng những vũ khí chính xác nhằm vào lực lượng phòng không Ukraine bảo vệ những địa điểm quân sự then chốt.

"Vào ban đêm, phía Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không vào hệ thống phòng không của đối phương đang che chắn các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng", theo ông Konashenkov.

Có người chết vì nơi trú bom đóng cửa giữa không kích, Tổng thống Ukraine bức xúc

Ukraine chưa bình luận cụ thể về những thông tin trên. Trang The Kyiv Independent ngày 2.6 đưa tin phía Nga tấn công tại 10 vùng ở Ukraine, khiến 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Không quân Nga phóng 15 tên lửa hành trình và 21 UAV nhằm vào tỉnh Kyiv, tất cả đều bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, theo Không quân Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Liên minh tiêm kích đã có 9 nước

Theo trang tin Yevropeiska Pravda ngày 2.6, liên minh được thành lập nhằm cung cấp tiêm kích cho Ukraine giờ đây đã có 8 nước châu Âu và có thêm các nước khác gia nhập.

Phó chánh văn phòng Ihor Zhovkva của Tổng thống Ukraine cho hay liên minh này hiện gồm Anh, Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Bỉ, Bồ Đào Nha và Pháp. Thành viên thứ 9 là Mỹ cũng đã gia nhập.

Ông cho biết liên minh đang có những bước thực tế nhằm tăng tốc huấn luyện các phi công và kỹ thuật viên Ukraine về máy bay F-16 và các tiêm kích thế hệ 4 khác. 

Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

Bản tin không đề cập những mẫu máy bay cụ thể đang được cân nhắc nhằm cung cấp cho Ukraine.

Hôm 25.5, chính phủ Thụy Điển thông báo sẽ đào tạo phi công Ukraine trên tiêm kích JAS 39 Gripen, nhưng nói thêm rằng họ sẽ không cung cấp máy bay này cho Kyiv.

Trước đó hôm 1.6 tại Moldova, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo các nước Anh, Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Bỉ nhằm thảo luận việc đào tạo phi công và tiếp nhận tiêm kích phương Tây.

Các nhà lãnh đạo đồng ý sẽ chính thức lấy tên liên minh là "Lá chắn bầu trời Ukraine" tại hội nghị thượng đỉnh Ramstein lần tới của Nhóm liên lạc phòng vệ Ukraine, sau khi tham vấn với một trong những thành viên là Mỹ.

Tổng thống Zelensky gây sức ép với phương Tây về gia nhập NATO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.