Chiến sự ngày 506: Wagner huấn luyện quân đội Belarus giữa bí ẩn tung tích thủ lĩnh

15/07/2023 05:01 GMT+7

Belarus cho biết một số thành viên Wagner đang huấn luyện cho quân nhân nước này, giữa lúc tung tích thủ lĩnh của nhóm vẫn là bí ẩn sau vụ nổi loạn ở Nga tháng trước.

Wagner huấn luyện quân đội Belarus

Belarus ngày 14.7 biết các thành viên của tổ chức lính đánh thuê Wagner đang huấn luyện binh sĩ nước này tại một khu vực quân sự của Belarus. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ít nhất một phần thỏa thuận nhằm chấm dứt vụ nổi loạn của Wagner ở Nga có thể đang được thực thi, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố một đoạn video cho thấy những gì họ nói là các thành viên Wagner đang hướng dẫn quân nhân Belarus tại một thao trường quân sự gần thành phố Osipovichi, cách thủ đô Minsk khoảng 90 km về phía đông nam.

Xem nhanh: Ngày 505 chiến dịch, Ukraine đã có đạn chùm Mỹ; sếp CIA bàn chuyện gì với Nga?

Hai nguồn tin đề nghị giấu tên nói với Reuters rằng một số thành viên Wagner đã ở Belarus ít nhất từ ngày 11.7.

Điện Kremlin ngày 14.7 nói tư cách của Wagner cần được "xem xét", một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nhóm này "không tồn tại về mặt pháp lý".

Chiến sự ngày 506: Wagner huấn luyện quân đội Belarus giữa bí ẩn tung tích thủ lĩnh - Ảnh 1.

Hình ảnh từ video Bộ Quốc phòng Belarus cho thấy các thành viên Wagner huấn luyện quân nhân Belarus

REUTERS

Ông Putin cũng cho biết, trong cuộc gặp ngày 29.6 với ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, nhà lãnh đạo Nga đã đề nghị Wagner tiếp tục chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy của nước này, dưới sự lãnh đạo của vị chỉ huy thực tế lâu nay, bí danh là "Sedoy" hay "Sedoi" (Đầu bạc). Song ông Prigozhin đã không đồng ý.

Tung tích ông Prigozhin vẫn chưa rõ ràng sau vụ nổi loạn hôm 24.6, và có nhiều đồn đoán về số phận của ông. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13.7 cho biết Washington không chắc ông Prigozhin đang ở đâu nhưng nói thủ lĩnh Wagner có thể bị đầu độc.

"Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ cẩn thận với những gì mình ăn. Tôi sẽ để mắt đến thực đơn của mình… Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta biết chắc tương lai của Prigozhin ở Nga sẽ ra sao", Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Vì sao Tổng thống Putin nói Wagner không tồn tại?

Ukraine nói phản công "không tiến nhanh"

Ukraine ngày 14.7 thừa nhận quân đội của họ tiến lên “không quá nhanh” trong chiến dịch phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ ở phía đông và nam đất nước từ lực lượng Nga.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, nói với các phóng viên rằng các trận đánh diễn ra rất khó khăn nhưng cho biết các đồng minh phương Tây không gây áp lực buộc Kyiv phải tiến nhanh hơn, AFP đưa tin.

"Hiện nay chúng tôi đang tiến lên không quá nhanh. Nếu chúng tôi thấy rằng có điều gì đó không ổn, chúng tôi sẽ nói như vậy... Rõ ràng là những thành công của chúng tôi trên chiến trường ảnh hưởng đến mọi thứ đang diễn ra", ông Yermak nói.

Tại cuộc họp với lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine ngày 14.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo với quân đội rằng "điều này rất quan trọng", theo ông Yermak.

Ukraine thừa nhận phản công tiến triển chậm

Ông cũng cho biết Kyiv sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi nước này rút quân khỏi Ukraine. "Ngay cả việc nghĩ về những cuộc đàm phán này cũng chỉ có thể thực hiện được sau khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi", ông tuyên bố.

Moscow bác bỏ tuyên bố của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận ngũ cốc

Hãng thông tấn Interfax ngày 14.7 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, gián tiếp bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trước đó, ông Erdogan cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất với nhau rằng thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen, vốn sẽ hết hạn vào ngày 17.7, theo The Guardian.

"Chúng tôi đang chuẩn bị chào đón ông Putin vào tháng 8 và chúng tôi đã nhất trí về việc mở rộng hành lang ngũ cốc ở biển Đen", ông Erdogan nói với các phóng viên.

Ukraine đã nhận đạn chùm từ Mỹ, hy vọng tăng sức mạnh phản công

Một số kênh truyền thông cho rằng phát biểu của ông Erdogan gợi ý các bên dường như đã đạt được thỏa thuận để gia hạn thỏa thuận. Nga cho biết họ sẽ chỉ đồng ý gia hạn nếu các điều kiện của nước này được đáp ứng.

Ukraine nhận đạn chùm

Ông Valeryi Shershen, một phát ngôn viên quân đội Ukraine ngày 13.7 xác nhận nước này đã nhận đạn chùm của Mỹ. Ông nói rằng loại vũ khí này sẽ giúp làm suy giảm động lực của lực lượng Nga và thay đổi lợi thế về tay lực lượng Ukraine.

Vị quan chức nhấn mạnh đạn chùm sẽ được sử dụng nghiêm ngặt theo khuôn khổ pháp lý, chỉ nhằm giành lại lãnh thổ Ukraine và không được sử dụng trên lãnh thổ Nga.

Sức mạnh của tên lửa tầm xa Pháp viện trợ cho Ukraine


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.