Chiến sự ngày 538: Nga nói Ukraine gần như kiệt quệ?

16/08/2023 02:41 GMT+7

Ngày 15.8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định rằng năng lực chiến đấu của Ukraine "gần như kiệt quệ", và thêm rằng cuộc chiến đã phơi bày những nhược điểm của các hệ thống vũ khí phương Tây.

Chiến sự ngày 538: Nga nói Ukraine gần như kiệt quệ? - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình Kh-22 của Nga

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga tấn công các cơ sở chính của Ukraine

Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.8 cho biết lực lượng nước này trong đêm đã triển khai đợt tấn công nhằm vào một số cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.

Quân Nga đã tổ chức những đợt tấn công chính xác tầm xa, gây thiệt hại đáng kể cho các khu công nghiệp quân sự của đối phương.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 537 có diễn biến gì nóng?

Nga cũng cho biết lần đầu tiên đánh chặn các tên lửa hành trình tầm xa SCALP. Đây là biến thể do Pháp sản xuất của tên lửa tầm xa Storm Shadow mà Anh đã viện trợ cho Ukraine từ tháng 5.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo bắn hạ 16 trong số 28 tên lửa hành trình của Nga. Tuy nhiên, một tên lửa bắn trúng nhà máy ở thành phố miền tây Lutsk, khiến 3 công nhân thiệt mạng, theo AFP.

Phát biểu trên đài Rada hôm 15.8, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận lực lượng phòng không của nước này không thể đánh chặn được tên lửa hành trình Kh-22.

Chiến sự ngày 538: Nga nói Ukraine gần như kiệt quệ? - Ảnh 2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát tiền tuyến

AFP

"Không phải đêm qua mà từ đầu chiến dịch đến giờ Ukraine vẫn chưa thể bắn hạ Kh-22", theo người phát ngôn. Và ông cho rằng chỉ có hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất mới có thể bắn hạ dòng tên lửa của Nga.

Bộ trưởng Nga nói xung đột làm Ukraine kiệt quệ, vũ khí phương Tây lộ điểm yếu

Tổng thống Zelensky đến tiền tuyến Zaporizhzhia

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo ông Volodymyr Zelensky đã đến thị sát tiền tuyến ở Zaporizhzhia và gặp gỡ lực lượng đang tham gia cuộc phản công ở miền nam.

Trong clip, ông Zelensky cùng với các sĩ quan xem bản đồ chiến sự cho thấy vị trí chỉ huy của lữ đoàn gần thị trấn Orikhiv.

Sau hơn 2 tháng phản công, Ukraine lấy lại quyền kiểm soát một số ngôi làng, nhưng đến nay vẫn chưa giành được bất kỳ thành phố nào. Kyiv thừa nhận tiến độ chiến dịch chậm hơn dự kiến vì sự chuẩn bị của quân Nga cũng như tình trạng thiếu vũ khí của quân đội Ukraine.

Cũng trong ngày 15.8, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo về việc xây công sự và cơ sở hạ tầng quân sự các vùng đông bắc giáp biên giới với Nga và Belarus với kinh phí gần 35 triệu USD.

"Theo yêu cầu của tỉnh Kharkiv và Chernihiv...chúng tôi chi 911,5 triệu hryvnia (24,7 triệu USD) cho Kharkiv và 363 triệu hryvnia (9,8 triệu USD) cho Chernihiv để xây các công trình quân sự và những cấu trúc kiên cố", ông Shmyhal chia sẻ trên Telegram.

Ukraine báo cáo tiến bộ trong phản công, Tổng thống Zelensky ra sát mặt trận

Vùng Chernihiv, giáp với biên giới Nga và Belarus, đã bị Nga kiểm soát một phần sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2.2022. Tuy nhiên, sau đó Ukraine đã đoạt lại những khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhận định về chiến sự

Phát biểu tại hội nghị an ninh ở Moscow có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thừa nhận cuộc chiến Ukraine là thử thách thực sự đối với Nga.

Chiến sự ngày 538: Nga nói Ukraine gần như kiệt quệ? - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại hội nghị ở Moscow hôm 15.8

AFP

"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã giải mã nhiều thông tin liên quan đến ưu thế của tiêu chuẩn vũ khí phương Tây", Reuters dẫn lời ông Shoigu.

"Kết quả phân tích sơ bộ về các chiến dịch cho thấy nguồn lực quân sự Ukraine gần như cạn kiệt", Bộ trưởng Nga cũng cho biết, nhưng không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

Ông Shoigu khẳng định vũ khí nào cũng có nhược điểm, và thông qua chiến trường Ukraine, Nga đã nắm được những điểm yếu của vũ khí phương Tây.

Đồng rúp Nga rớt giá mạnh, đạt điểm thấp nhất trong gần 17 tháng

"Chúng tôi nắm dữ liệu về cách phá xe tăng Đức, những dòng xe bọc thép của Mỹ, các tên lửa của Anh và những hệ thống vũ khí khác", ông cho biết, thêm rằng sẵn sàng chia sẻ chi tiết về những điểm yếu của vũ khí phương Tây cho các đồng minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.