Chiến sự ngày 542: Sau F-16, Ukraine có thể được Thụy Điển viện trợ tiêm kích Gripen?

20/08/2023 05:25 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại Moscow, Novgorod và Belgorod, trong khi Ukraine lên án vụ tên lửa Nga bắn vào trung tâm thành phố Chernihiv.

Chiến sự ngày 542: sau F-16, Ukraine có thể được Thụy Điển viện trợ tiêm kích Gripen? - Ảnh 1.

Hình ảnh phía Ukraine công bố về vụ tên lửa Nga ở thành phố Chernihiv

REUTERS

Nga, Ukraine tố cáo lẫn nhau tấn công đối phương

Ngày 19.8, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo một tên lửa đạn đạo Nga đã rơi xuống quảng trường trung tâm của thành phố Chernihiv ở phía bắc, khiến 7 người thiệt mạng, ít nhất 129 người bị thương. Nga chưa bình luận về cáo buộc của Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã vô hiệu hóa các đợt tấn công của máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine tại Moscow, Novgorod và Belgorod giáp biên giới với Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 541 chiến dịch, lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine ra trận; Mỹ lo phản công không đạt mục tiêu

Theo TASS, không ai bị thương trong 3 đợt tấn công trên, nhưng UAV ở Novgorod đã mang đến thiệt hại cho một máy bay chiến đấu của Nga và gây cháy ở sân bay căn cứ.

Điện Kremlin hôm 19.8 cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy quân sự cấp cao khác trong chuyến thăm bất ngờ đến trụ sở Quân khu miền Nam ở Rostov-on-Don.

Chiến sự ngày 542: sau F-16, Ukraine có thể được Thụy Điển viện trợ tiêm kích Gripen? - Ảnh 2.

Các máy bay Nga ở căn cứ Novgorod

SPUTNIK

Rostov-on-Don đã trở thành trung tâm điều phối chiến dịch quân sự của lực lượng Nga ở Ukraine. Chưa rõ chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nào. Hồi tháng 6, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã giành quyền kiểm soát trụ sở này trong một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo hồi tuần rồi kiểm soát thêm 5 cộng đồng ở Kharkiv, nâng tổng số khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh này lên con số 33, theo TASS.

Ukraine tung lữ đoàn tinh nhuệ vào cuộc phản công: Nửa mừng nửa lo?

Đức bác bỏ khả năng đưa quân đến Ukraine

Đức sẽ không can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Kyiv. Đó là cam kết của Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong lúc đang diễn ra cuộc thảo luận về việc liệu chính quyền Berlin có nên cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine hay không, theo báo Augsburger Allgemeine.

Ông Scholz thêm rằng mỗi quyết định liên quan đến việc cung cấp vũ khí, khí tài được thực hiện một cách thận trọng và đồng bộ với các thành viên còn lại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiến sự ngày 542: sau F-16, Ukraine có thể được Thụy Điển viện trợ tiêm kích Gripen? - Ảnh 3.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chưa có thông báo về khả năng Berlin viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine

AFP

Thủ tướng Đức khẳng định phương Tây không muốn cuộc xung đột Nga-Ukraine thăng cấp trở thành "cuộc chiến giữa Nga và NATO".

Hồi đầu tháng 8, nghị sĩ Ukraine Egor Chernev cho biết nhiều đồng nghiệp Đức ủng hộ chuyển giao tên lửa Taurus cho Kyiv. Đây là dòng tên lửa tầm bắn khoảng 500 km.

Cuộc khảo sát do truyền thông Đức thực hiện cho thấy 66% số người Đức được hỏi bác bỏ ý kiến này, trong khi chỉ có 28% ủng hộ.

Chiến sự ngày 542: sau F-16, Ukraine có thể được Thụy Điển viện trợ tiêm kích Gripen? - Ảnh 4.

Tiêm kích hạng nhẹ Gripen

SAAB

Thụy Điển – Ukraine thảo luận về tiêm kích Gripen

Trong chuyến thăm đầu tiên đến Thụy Điển kể từ khi chiến sự nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ các quan chức chính phủ Thụy Điển ỏ Harpsund, cách thủ đô Stockholm khoảng 120 km về hướng tây.

Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia cũng tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine tại cung điện hoàng gia ở khu vực này, theo AP.

Ukraine tiến hành thảo luận với Thuỵ Điển về tiêm kích Gripen

Sau khi gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, ông Zelensky thông báo Ukraine bắt đầu thảo luận với quốc gia Bắc Âu về khả năng tiếp nhận dòng tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Gripen là dòng tiêm kích hạng nhẹ, đạt tốc độ tối đa Mach 2, bán kính chiến đấu 800 km. Các dòng vũ khí được trang bị cho Gripen có thể kể đến tên lửa đánh chặn AIM-9 Sidewinder, tên lửa tầm trung hiện đại AIM-120 AMRAAM hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, tên lửa không đối đất chiến thuật AGM-65 Maverick, bom chùm.

Cuộc thảo luận hôm 19.8 chỉ mới dừng lại ở nội dung sơ bộ, và theo sau việc Mỹ phê chuẩn Đan Mạch và Hà Lan viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine sau khi phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện.

Ukraine và Thụy Điển cũng ký kết thỏa thuận để Ukraine bắt đầu sản xuất dòng xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển.

Thợ máy Ukraine: Phản công khó thành nếu thiếu vũ khí thu được của Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.