Chiến sự ngày 564: Bầy UAV tấn công Kyiv, Nga bắn chìm xuồng đổ bộ Ukraine

11/09/2023 05:33 GMT+7

Ukraine nói Nga đã triển khai hơn 30 máy bay không người lái (UAV) cảm tử tập kích thủ đô Kyiv, trong khi Nga nói đánh chìm 3 xuồng cao tốc đổ bộ của Ukraine do Mỹ sản xuất trên đường đến Crimea.

Chiến sự ngày 564: Bầy UAV tấn công Kyiv, Nga bắn chìm xuồng đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

UAV cảm tử Shahed bị bắn hạ gần Kyiv

AFP

Cuộc tấn công vào Kyiv

Trên Telegram, chính quyền Kyiv cho biết tổn thất đến từ vụ tấn công trong đêm của đàn UAV mà họ cho là Shahed do Iran sản xuất nghiêm trọng hơn những gì đã thông báo trước đó. Tổng cộng 4 người bị thương, 100 nhà riêng và 30 căn hộ chung cư bị hư hại, theo giới chức Kyiv,

"UAV bay đến Kyiv theo từng tổ và từ nhiều hướng khác nhau", theo ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv.

Xem nhanh: Ngày 563 chiến dịch, trùm tình báo Ukraine nói về mục tiêu; bom thông minh Nga gây lo sợ?

Ukraine thông báo các hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô đã bắn hạ 26 trong số 33 UAV Shahed.

Còn Reuters dẫn lời các nhân chứng nghe được ít nhất 5 vụ nổ ở khắp Kyiv, và truyền hình Ukraine ghi lại cảnh tượng nhiều ô tô bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận thông tin trên nhưng thông báo bắn chìm 3 xuồng cao tốc đổ bộ do Mỹ sản xuất đang trên đường đến bán đảo Crimea.

Những chiếc xuồng bị phá hủy gần đảo Rắn, và được cho chở theo tối đa 36 lính đặc nhiệm Ukraine. Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Chiến sự ngày 564: Bầy UAV tấn công Kyiv, Nga bắn chìm xuồng đổ bộ Mỹ - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, tướng Mark Milley

REUTERS

Quá sớm để kết luận thành bại của chiến dịch phản công

Trả lời phỏng vấn Đài BBC, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể kết luận về chiến dịch phản công của Ukraine.

"Cuộc phản công khởi động khoảng 90 ngày trước. Tiến độ chậm hơn so với tính toán trước đó. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa đàm binh trên giấy và súng thật, đạn thật", tướng Mỹ cho biết.

Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine sắp hết thời gian phản công

Vị tướng cho rằng Ukraine vẫn còn từ 30 đến 45 ngày triển khai chiến dịch trước khi thời tiết diễn biến xấu trong điều kiện thực địa.

"Ngay từ đầu tôi đã nói rằng chiến dịch phản công sẽ kéo dài, diễn tiến chậm, đầy khó khăn và tử vong cao. Đó là điều diễn ra trên thực tế", ông bổ sung.

Liên quan đến chiến dịch phản công, lực lượng Ukraine hôm 10.9 thông báo trong vòng 24 giờ qua đã giành 1,5 km2 lãnh thổ gần Robotyne (Zaporizhzhia).

Trong một tuyên bố khác, tướng Oleksandr Tarnavskyi, tư lệnh lực lượng Ukraine ở miền Nam, cho biết các đơn vị dưới quyền ông đã tiến quân thêm 1 km ở khu vực trong cùng thời gian.

Trong 24 giờ, pháo binh Ukraine thực hiện 1.391 đợt tấn công, làm 72 binh sĩ Nga thiệt mạng, làm bị thương 149 người và bắt làm tù binh 5 người.

Nga không bình luận về thông tin trên, nhưng cho hay phá hủy trạm radar phòng không P-18 gần làng Lukashevo thuộc Zaporizhzhia.

Áo triệu tập đặc phái viên EU sau phát ngôn ‘tiền máu’

 Nga không thể bị loại trừ khỏi sáng kiến ngũ cốc

Tại cuộc họp báo sau khi Hội nghị thượng đỉnh G20 bế mạc tại New Delhi (Ấn Độ) hôm 10.9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm hồi sinh thỏa thuận ngũ cốc biển Đen nhưng loại trừ Nga đều không có tính bền vững cao.

Nga từ bỏ sáng kiến trên vào tháng 7, một năm sau khi được Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Chiến sự ngày 564: Bầy UAV tấn công Kyiv, Nga bắn chìm xuồng đổ bộ Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thuyết phục một số lãnh đạo G20 đáp ứng một số yêu cầu của Nga về xuất khẩu ngũ cốc, phân bón

REUTERS

Ông Erdogan khẳng định Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều tiếp tục thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc, và cho rằng vẫn hy vọng để thỏa thuận được hồi sinh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bên lề hội nghị G20 về nỗ lực khôi phục sáng kiến biển Đen, theo 2 nguồn thạo tin.

Ông Erdogan thúc giục một số nhà lãnh đạo G20 hãy đáp ứng các yêu cầu của Nga liên quan đến thỏa thuận, Bloomberg đưa tin.

Lo thiếu nhiên liệu cho nông nghiệp, bộ trưởng Nga đề xuất cấm xuất khẩu

Cũng trong ngày 10.9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cam kết viện trợ 2,3 tỉ USD để ủng hộ nỗ lực tái thiết và nhân đạo ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.