Chiến sự tối 10.8: Nga ra điều kiện khôi phục thỏa thuận ngũ cốc

Khánh An
Khánh An
10/08/2023 19:13 GMT+7

Moscow nêu các điều kiện khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, trong khi các cuộc tấn công bằng UAV tiếp diễn tại cả Nga và Ukraine.

Chiến sự tối 10.8: Nga ra điều kiện khôi phục thỏa thuận ngũ cốc - Ảnh 1.

Một tàu bốc hàng từ Ukraine khi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen còn hiệu lực

REUTERS

Hãng TASS ngày 10.8 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin liệt kê các điều kiện khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển Đen, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải tuân thủ mục tiêu nhân đạo đã nêu.

Theo đó, điều kiện của Nga bao gồm việc giải quyết các vấn đề về hệ thống như kết nối Rosselkhozbank (Ngân hàng Nông nghiệp Nga) lại với hệ thống thanh toán SWIFT, khôi phục cung ứng phụ tùng, thiết lập hậu cần và bảo hiểm vận tải.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 532 có diễn biến gì nóng?

Ngoài ra, điều kiện của Moscow còn bao gồm việc khôi phục khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp Nga đối với tài sản của họ ở nước ngoài.

"Sau đó mới có thể bắt đầu xem xét khả năng nối lại sáng kiến biển Đen và tôi muốn nhấn mạnh rằng nó phải phù hợp với các mục tiêu nhân đạo đã nêu trước đây", nhà ngoại giao lưu ý.

Thỏa thuận ngũ cốc biển Đen đã hết hạn từ ngày 18.7 sau khi Nga thông báo với Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine về việc phản đối tiếp tục gia hạn mà không xem xét các điều kiện ban đầu của Nga như đã đồng ý hồi tháng 7.2022.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Hải quân Ukraine cho hay "hành lang nhân đạo" biển Đen bắt đầu hoạt động từ ngày 10.8 và những tàu đầu tiên dự kiến sẽ sử dụng trong những ngày tới. 

Hải quân Ukraine cho hay vẫn còn nguy cơ mìn ở biển Đen và mối đe dọa quân sự từ Nga. Moscow không lập tức bình luận về thông tin trên.

Nga đẩy mạnh sản xuất UAV tự sát Lancet, Cube

UAV tấn công ở 2 nước

Hãng AFP ngày 10.8 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã bắn hạ 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần Crimea trong đêm, cũng như 2 chiếc bay về phía Moscow.

"Hai chiếc UAV bay về hướng thành phố Moscow đã bị phá hủy", theo thông cáo.

Tại Crimea, có 2 chiếc UAV bị bắn rơi gần thành phố Sevastopol ven biển và 8 chiếc khác bị khống chế bằng các phương tiện tác chiến điện tử nên rơi xuống biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận.

Cùng ngày, Đài CNN dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine cho hay Nga ồ ạt tấn công bằng UAV tại tỉnh Rivne phía tây Ukraine trong đêm.

Tỉnh trưởng Vitaliy Koval tại Rivne cho hay các UAV Nga phá hủy một kho nhiên liệu tại tỉnh này, gây nên vụ cháy lớn nhưng không có thương vong. "Mức độ hóa chất và phóng xạ ở mức bình thường. Chúng tôi không có kế hoạch sơ tán dân chúng", ông cho biết.

Cư dân Nga hiểu cảm giác vùng chiến sự sau vụ nổ kinh hoàng gần Moscow

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết 7 trong số 10 UAV Shahed do Iran sản xuất đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công xuyên đêm của Nga kéo dài từ 23 giờ ngày 9.8 đến 4 giờ ngày 10.8.

Ông Koval cho hay 45 nhân viên cứu hộ và 14 xe đặc chủng đã được huy động để chữa cháy.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Ba Lan định điều động 10.000 binh sĩ

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 10.8 cho hay Ba Lan định điều động thêm 10.000 binh sĩ đến khu vực biên giới với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

"Khoảng 10.000 binh sĩ sẽ túc trực ở biên giới, trong đó 4.000 người trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng và 6.000 người dự bị. Chúng tôi điều quân đến gần biên giới với Belarus khiến kẻ hung hăng sợ và không dám tấn công", CNN dẫn lời ông cho biết.

Trước đó, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cho hay nước này sẽ điều thêm 2.000 binh sĩ đến khu vực biên giới với Belarus.

Phương Tây giảm tin tưởng vào chiến dịch phản công của Ukraine

Ba Lan ngày càng lo lắng về khu vực biên giới kể từ khi hàng trăm lính đánh thuê Wagner thiện chiến đã đến Belarus vào tháng trước.

Belarus tiếp tục các cuộc tập trận quân sự gần biên giới trong tuần này và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhiều lần nói rằng ông đang kiềm chế các chiến binh Wagner muốn tấn công Ba Lan.

Ba Lan cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng người di cư chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi tìm cách vượt biên trong những tháng gần đây.

Chỉ huy Lực lượng Biên phòng Ba Lan Tomasz Praga cho biết 19.000 người đã tìm cách vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan - Belarus trong năm nay, tăng so với 16.000 người vào năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.