Chiến sự tối 1.10: UAV tấn công nhiều vùng tại Nga, Ukraine; Moscow cảnh báo London, Berlin

01/10/2023 19:29 GMT+7

Giới chức Nga thông báo ngăn chặn hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công các vùng phía nam và phía tây trong khi Ukraine cũng cho hay đã bắn hạ 16 chiếc.

Nga, Ukraine đều bị tấn công

Chiến sự Ukraine tối 1.10: UAV tấn công nhiều vùng tại Nga; Moscow cảnh báo London, Berlin - Ảnh 1.

Nga phóng tên lửa từ Belgorod (Nga) sang Kharkiv (Ukraine) rạng sáng 1.10

AFP

Các quan chức Nga nói rằng nước này đã hứng chịu cuộc tấn công của nhiều UAV và bị pháo kích trong ngày 1.10, khiến 3 người bị thương và một sân bay phải chuyển hướng các chuyến bay.

Tỉnh trưởng Vasily Anokhin của vùng Smolensk ở miền tây Nga cho biết 5 UAV cánh cố định đã bị ngăn chặn bởi các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Bộ Quốc phòng. Vụ việc không làm ai bị thương, theo TASS.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine 584 có diễn biến gì nóng?

Tại vùng Krasnodar ở miền nam, lực lượng phòng không cũng phá hủy một UAV tấn công vào sáng 1.10. Sân bay Sochi ở miền nam cũng phải tạm thời hạn chế các chuyến bay và 6 chuyến bị chuyển hướng sang nơi khác vào sáng 1.10.

Tại vùng Belgorod giáp Ukraine, 3 người bị thương ở ngôi chợ tại Shebekino do trúng pháo kích. Một người phụ nữ bị mảnh kim loại văng vào cổ trong khi 2 người đàn ông bị thương ở chân. Đạn pháo của Ukraine cũng làm hư hại 2 ngôi nhà và 2 tòa nhà hành chính nhưng không gây thương vong.

Chiến sự Ukraine tối 1.10: UAV tấn công nhiều vùng tại Nga; Moscow cảnh báo London, Berlin - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine lắp tên lửa vào trực thăng Mi-8 tại miền đông hôm 29.9

REUTERS

Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Không quân Ukraine cùng ngày thông báo các hệ thống phòng không đã bắn hạ 16 trong số khoảng 30 UAV Nga phóng đến trong đêm. Các vụ tấn công xảy ra tại miền nam, đông nam và miền bắc. 

Tỉnh Cherkasy ở miền trung cũng bị tấn công, phá hủy một cơ sở hạ tầng công nghiệp tại thành phố Uman. Tỉnh trưởng Ihor Taburets cho hay vụ tấn công gây cháy các nhà kho nơi ngũ cốc được cất trữ và làm một người bị thương. Các cơ sở dân sự và nhà kho tại tỉnh Mykolaiv ở miền nam và Dnipropetrovsk ở miền đông cũng bị thiệt hại.

Phía Nga không lập tức bình luận.

Chiến sự Ukraine tối 1.10: UAV tấn công nhiều vùng tại Nga; Moscow cảnh báo London, Berlin - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tấn công tại Uman

REUTERS

Chiến sự Ukraine tối 1.10: UAV tấn công nhiều vùng tại Nga; Moscow cảnh báo London, Berlin - Ảnh 4.

Lính cứu hỏa dập đám cháy tại nhà kho ở Uman ngày 1.10

REUTERS

Nga cảnh báo ý định của Anh, Đức tại Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps gợi ý rằng London đang cân nhắc điều tàu chiến đến biển Đen để thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine, đồng thời cân nhắc kế hoạch triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ nước này.

Đáp lại, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 1.10 cảnh báo binh sĩ Anh hiện diện tại Ukraine cho mục đích huấn luyện sẽ là mục tiêu hợp thức cho lực lượng Nga. "Họ sẽ bị hủy diệt không thương xót, không phải trên danh nghĩa lính đánh thuê, mà là chuyên gia người Anh của NATO", ông Medvedev viết trên Telegram, theo Reuters.

Đức cân nhắc gửi tên lửa Taurus cho Ukraine, cho phép tấn công đất Nga

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Nga còn đe dọa tấn công các nhà máy của Đức nếu nước này cung cấp tên lửa để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Đức Marie-Agnes Strack-Zimmermann đã lên tiếng ủng hộ việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất cho Ukraine. Bà nói rằng tên lửa có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu quân sự tại bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga.

"Họ nói rằng điều này phù hợp với luật quốc tế. Trong trường hợp đó, tấn công vào các nhà máy Đức, nơi những tên lửa này được chế tạo, cũng sẽ là điều hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế. Những kẻ khờ khạo này đang tích cực đẩy chúng ta đến Thế chiến 3", ông Medvedev nói.

Thêm 5 tàu sắp cập cảng Ukraine

Chiến sự Ukraine tối 1.10: UAV tấn công nhiều vùng tại Nga; Moscow cảnh báo London, Berlin - Ảnh 6.

Tàu chở hàng rời khỏi cảng Chornomorsk của Ukraine ngày 1.10

REUTERS

Reuters ngày 1.10 dẫn dữ liệu của website hàng hải MarineTraffic cho biết 5 tàu chở hàng đang trên đường đến các cảng của Ukraine tại biển Đen trong hành lang xuất khẩu nông sản mới.

Trong ngày 1.10, 3 tàu hàng đã rời khỏi các cảng sau khi chất hàng. Theo thông tin trước đó của Phó thủ tướng Oleksandr Kubrakov, 3 tàu hàng đang đến cảng của Ukraine để xuất khẩu thực phẩm và thép. Các tàu này được cho là chở 127.000 tấn khối nông sản và quặng sắt đến Trung Quốc, Ai Cập và Tây Ban Nha.

Tổng thống Biden yêu cầu ‘nguồn viện trợ không gián đoạn’ cho Ukraine

Ở chiều ngược lại, 5 tàu khác đang tiến đến các cảng được xác định là Olga, Ida, Forza Doria, New Legacy và Danny Boy. Phó thủ tướng Kubrakov nói các tàu này sẽ chở 120.000 tấn ngũ cốc đến châu Phi và châu Âu.

Diễn biến chính trị bất lợi cho nguồn viện trợ của Ukraine

Ngày 30.9, quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhưng không bao gồm khoản viện trợ dành cho Ukraine. Nội dung này đã bị tách khỏi dự luật do sự phản đối của các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Theo CNN, giới lãnh đạo đảng Dân chủ đã nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Ukraine và kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy giữ cam kết, sớm đệ trình dự luật riêng về viện trợ cho Kyiv.

Trong khi đó tại Slovakia, đảng SMER của cựu Thủ tướng Robert Fico, người có quan điểm thân Nga và phản đối Ukraine, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 30.9.

Diễn biến này đặt ra nguy cơ đối với sự ủng hộ của Slovakia dành cho Ukraine bởi ông Fico đã cam kết sẽ chấm dứt ngay sự hỗ trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine và hứa sẽ cản trở tham vọng gia nhập NATO của Kyiv.

Ukraine: phương Tây phải nói rõ sẽ hỗ trợ Kyiv bao lâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.