Chiến sự tối 11.10: Nga tấn công ồ ạt ở Ukraine sau cam kết của ông Biden

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2022 18:30 GMT+7

Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhắm vào nhiều khu vực ở Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến cho Kyiv.

Tỉnh trưởng Oleksandr Starukh của tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine nói rằng lực lượng Nga cũng đã phóng 12 tên lửa S-300 vào tỉnh này vào sáng nay 11.10, khiến một người thiệt mạng. Ông Starukh còn nói rằng tên lửa đã bắn trúng một đại lý ô tô và một cơ sở giáo dục, theo trang The Kyiv Independent.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một khu bán lẻ, bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa bị cho là do lực lượng Nga tiến hành ở thành phố Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine ngày 11.10

Reuters

Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine hôm nay cũng nói rằng các lực lượng Nga đã làm 6 dân thường thiệt mạng và 8 người bị thương trong 24 giờ qua, theo trang The Kyiv Independent.

Thị trưởng Andriy Sadovyi của thành phố Lviv thuộc miền tây Ukraine thì viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngay sau trưa nay 11.10 (giờ địa phương) đã khiến một phần của thành phố mất điện, theo Reuters. Thành phố này trước đó đã bị mất điện và gặp phải vấn đề về nước sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 10.10.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 229 có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, phát ngôn viên Ivan Filiponenko của lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) hôm nay 11.10 nói rằng quân đội Ukraine đã có hơn 40 quân nhân thiệt mạng hoặc bị thương trong các trận chiến với lực lượng của LPR. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ông Filiponenko còn nói rằng lực lượng LPR đã loại bỏ 5 xe bọc thép chở quân, 3 hệ thống pháo, 2 máy bay không người lái và 15 xe cơ giới đặc biệt, theo Hãng tin TASS. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Cũng trong hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này tiếp tục tiến hành cuộc không kích tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine. “Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả cơ sở bị chỉ định đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập hay bình luận những thông tin về thương vong cũng như thiệt hại mới do quan chức Ukraine đưa ra như trên.

Xem thêm: Chiến sự ngày 228: Nga trút tên lửa trả đũa Ukraine, phương Tây đồng loạt lên án

Tổng thống Biden hứa cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến cho Ukraine

Tổng thống Joe Biden ngày 10.10 đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không tiên tiến sau hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Tổng thống Biden hứa chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine sau khi Nga bắn tên lửa vào Kyiv

"Tổng thống Biden cam kết tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến”, Nhà Trắng cho hay trong một thông báo về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky. Trước đó, vào ngày 27.9, Lầu Năm Góc cho hay họ sẽ bắt đầu chuyển giao Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) trong vòng khoảng hai tháng tới, theo Reuters.

Xem thêm: Ông Biden hứa cung cấp vũ khí mới cho Ukraine sau tuyên bố của ông Putin

Vì sao thành công của Ukraine trên chiến trường có thể khiến ông Biden đau đầu?

Thành công của Ukraine trên chiến trường những tuần gần đây đã dẫn đến một loạt vấn đề mà chính quyền Biden phải quyết định, xung quanh việc làm thế nào để hỗ trợ Kyiv tốt nhất khi xung đột với Nga biến chuyển, leo thang và chuẩn bị bước vào mùa đông khắc nghiệt, theo The Hill.

Nhà Trắng đã kiên định ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2, với hàng tỉ USD viện trợ quân sự. Song khi quân đội Ukraine thành công trong các chiến dịch phản công, quan chức chính quyền Mỹ một lần nữa phải đối mặt với những câu hỏi như có nên cung cấp vũ khí có tầm bắn xa hơn hay không, ứng xử với việc Ukraine quyết tâm gia nhập NATO như thế nào, và làm thế nào để thúc đẩy cuộc chiến đi đến hồi kết.

Người dân Ukraine phẫn nộ sau vụ tấn công tên lửa của Nga

Xem thêm: Vì sao thành công của Ukraine trên chiến trường có thể khiến ông Biden đau đầu?

Cuộc tập kích tên lửa mới từ Nga gây áp lực gì lên các đồng minh của Ukraine?

Sau hàng loạt cuộc không kích nhắm vào nhiều thành phố của Ukraine ngày 10.10, chính quyền Kyiv tăng cường sức ép với các đồng minh về việc cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến và vũ khí tầm xa hơn.

Các cuộc tấn công ngày 10.10 của Nga dường như báo hiệu một sự leo thang đáng kể, gây áp lực lên Mỹ và những nước châu Âu còn chậm cung cấp cho lực lượng Ukraine các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất, theo tờ The Washington Post.

Cuộc tập kích tên lửa mới từ Nga gây áp lực gì lên các đồng minh của Ukraine?

Xem thêm: Cuộc tập kích tên lửa mới từ Nga gây áp lực gì lên các đồng minh của Ukraine?

Dự đoán bước ngoặt trong chiến sự Nga-Ukraine

Trong một báo cáo về tình hình quân sự và chính trị hiện tại ở trong và ngoài nước, Chủ tịch Ủy ban An ninh nhà nước Belarus (KGB) Ivan Tertel dự đoán một bước ngoặt trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể đến vào khoảng thời gian từ tháng 11.2022 đến tháng 2.2023, theo Hãng tin TASS.

"Nếu Liên bang Nga thực hiện chiến dịch huy động một cách có hiệu quả, cung cấp cho lực lượng của mình các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết và vũ khí tiên tiến, cuộc chiến sẽ đạt đến giai đoạn then chốt. Theo ước tính của chúng tôi, bước ngoặt sẽ đến vào giữa tháng 11 năm nay và tháng hai năm sau”, Hãng thông tấn BelTA của Belarus dẫn lời ông Tertel.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10.10 nói rằng các nhà lãnh đạo NATO và một số quốc gia châu Âu đang cân nhắc các phương án thực hiện hành động với Belarus, cho tới tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Theo ông Lukashenko, Minsk và Moscow sắp điều động một lực lượng quân sự chung trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới phía tây của Belarus và Nga.

LHQ bác đề xuất của Nga về bỏ phiếu kín nghị quyết liên quan sáp nhập 4 tỉnh Ukraine

Xem thêm: Belarus và Nga lập lực lượng chung đối phó mối đe dọa Ukraine và phương Tây

Ba Lan kiểm kê hầm trú ẩn giữa tình hình Ukraine leo thang

Đài Polsat News ngày 10.10 dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Maciej Wasik cho biết nước này vừa bắt đầu kiểm kê những hầm trú ẩn, nhằm đảm bảo sẵn sàng cho người dân sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Ông nhấn mạnh rằng Ba Lan an toàn, nhưng việc xây dựng hệ thống phòng thủ dân sự nhằm “chuẩn bị cho những kịch bản đen tối nhất”.

Quan chức này cho biết Ba Lan có khoảng 62.000 cơ sở tạm trú, lánh nạn trên toàn quốc và lực lượng cứu hộ đang kiểm tra các trang bị, xem chúng có sử dụng được hay không để có những điều chỉnh thích hợp.

Belarus nói thành lập lực lượng quân sự chung với Nga để đối phó Ukraine, phương Tây

Xem thêm: Ba Lan kiểm kê hầm trú ẩn giữa tình hình Ukraine leo thang

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.