Chiến sự tối 11.5: Ukraine nhận tên lửa hành trình tầm xa trước đợt phản công

Khánh An
Khánh An
11/05/2023 18:19 GMT+7

Giới chức phương Tây cho biết các tên lửa hành trình Storm Shadow đã được Anh cung cấp cho Ukraine, trong khi Kyiv cho biết vẫn cần thêm thời gian để phản công.

Chiến sự tối 11.5: Ukraine nhận tên lửa hành trình tầm xa   trước đợt phản công - Ảnh 1.

Tên lửa Storm Shadow chuẩn bị được đưa lên một máy bay của Không quân Hoàng gia Anh

REUTERS

Đài CNN ngày 11.5 dẫn nguồn tin từ nhiều quan chức cấp cao phương Tây cho hay Anh đã cung cấp nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow, giúp lực lượng Ukraine có năng lực tấn công tầm xa mới trước đợt phản công dự kiến.

Storm Shadow có năng lực tàng hình, được phát triển chung bởi Anh và Pháp, thường được phóng từ máy bay. Với tầm bắn hơn 250 km, tên lửa này chỉ thua tầm bắn 298 km của hệ thống tên lửa chiến thuật bộ binh ATACMS của Mỹ sản xuất, trong số những vũ khí mà từ lâu Ukraine muốn được cung cấp.

Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine

Tên lửa Storm Shadow còn có tên gọi SCALP EG có vận tốc tối đa 1.000 km/giờ. Có thông tin cho rằng Storm Shadows có thể được trang bị trên các máy bay chiến đấu thời Liên Xô trong biên chế của Ukraine.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho rằng tên lửa trên sẽ mang lại những thay đổi lớn xét về tầm bắn, năng lực mà Kyiv đề nghị kể từ đầu chiến sự. Tầm bắn tối đa của vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine hiện nay chỉ ở mức khoảng 80 km.

Ukraine cần thêm "một chút thời gian"

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này cần thêm thời gian trước khi tiến hành đợt phản công lớn, trong bối cảnh Kyiv chờ thêm vũ khí từ phương Tây.

"Với những gì đang có, chúng tôi có thể tiến lên và thành công. Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều người. Tôi cho rằng điều đó không chấp nhận được, nên chúng tôi cần phải chờ. Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian", ông phát biểu.

Tướng Đức nói yếu tố gì đang làm chậm kế hoạch phản công của Ukraine?

Trong số những vũ khí Ukraine đang chờ đợi có xe bọc thép mà ông Zelensky nói rằng "đang chuyển đến theo đợt". Trong số đó có xe tăng Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh, cùng với các xe bọc thép khác như Bradley và Stryker của Mỹ.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 1,2 tỉ USD nhằm tăng cường năng lực phòng không và duy trì nguồn cung đạn dược cho Ukraine.

Ukraine có lính đánh thuê từ 70 nước?

Hãng TASS ngày 11.5 đưa tin Ủy ban Điều tra Nga đã đưa ra "sự thật xác nhận" việc Kyiv tuyển dụng lính đánh thuê từ 70 nước và lực lượng này tham gia chiến đấu tại Ukraine.

Theo đó, lực lượng lính đánh thuê này chủ yếu đến từ các nước châu Âu, châu Mỹ mà hầu hết "theo đuổi các chính sách chống lại Nga".

Nga thừa nhận khó khăn, chiến dịch ở Ukraine tiến triển chậm

Trong một diễn biến khác, hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine khó khăn, đồng thời giải thích về nguyên nhân Nga hành động chậm.

Theo ông, Nga muốn bảo tồn các thành phố và giữ tính mạng con người khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. "Dĩ nhiên, rất khó để so sánh tiềm lực quân sự của Nga và Ukraine. Và các bạn có thể hỏi rằng vì sao Nga hành động chậm. Bởi vì người Nga không gây chiến tranh", ông trả lời phỏng vấn Đài ATV.

Theo Business Insider, trong tháng 4.2023, quân đội Nga chỉ kiểm soát thêm khoảng 17,5 km2 lãnh thổ của Ukraine, tăng thêm chưa đến 0,02%. Tỷ lệ này là 0,039% trong tháng 2 và 0,28% trong tháng 3. Tổng diện tích của Ukraine là 603.700 km2.

Ngoài số liệu trên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW-Mỹ) còn cho biết tổn thất về binh sĩ và thiết bị của Ukraine tiếp tục tăng.

Xem thêm: Điện Kremlin thừa nhận khó khăn, chiến dịch ở Ukraine tiến triển chậm

Nông dân Ukraine rà phá bom mìn bằng máy kéo gắn giáp xe tăng Nga

Moscow lên tiếng về việc tịch thu tài sản

Điện Kremlin ngày 11.5 chỉ trích động thái của Mỹ liên quan việc tịch thu tài sản của doanh nhân Konstantin Malofeyev dùng để tái thiết Ukraine, khi nói rằng động thái đó sẽ "quay ngược lại" đối với Washington.

Trước đó trong ngày 11.5, Reuters đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ thông báo về việc sẽ lần đầu chuyển hàng triệu USD tịch thu từ một nhà tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine.

Khoảng 5,4 triệu USD tịch thu từ ông Konstantin Malofeyev đã được trao cho Bộ Ngoại giao Mỹ để "phục hồi từ những tổn hại" do Nga gây ra ở Ukraine, theo thông cáo của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland.

Nghi vấn tên lửa hành trình của Nga rơi sâu vào lãnh thổ Ba Lan

Ngoài ra, Nga khẳng định tình hình kinh tế nước này đang hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát, sau khi số liệu từ bộ tài chính cho thấy Nga thâm hụt ngân sách 44 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm.

Tên lửa Nga đi lạc?

Đài RMF FM ngày 10.5 dẫn thông tin từ Viện Công nghệ Không quân Ba Lan cho hay vật thể được phát hiện là tên lửa CH-55 (KH-55) của Nga, có tầm bắn xa đến 2.897 km và có thể di chuyển tầm thấp với tốc độ 1.062 km/giờ khiến radar khó phát hiện.

Dẫn các nguồn tin quân sự, đài phát thanh này đưa tin tên lửa hành trình trên đã được phóng trong một cuộc không kích nhằm vào Ukraine hồi tháng 12.2022 bởi một máy bay Nga đóng ở Belarus. Sự việc khiến NATO phải điều động máy bay của mình.

Tuy nhiên, tên lửa dường như được phát hiện hôm 22.4 bởi một phụ nữ cưỡi ngựa gần thành phố phía tây Ba Lan và người này đã trình báo cảnh sát.

Xem thêm: Nghi vấn tên lửa hành trình của Nga rơi sâu vào lãnh thổ Ba Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.