Chiến sự tối 25.7: Ukraine nói tiến triển gần Bakhmut, Nga bắn tàu drone ở biển Đen

25/07/2023 18:37 GMT+7

Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thông báo về tiến triển của lực lượng nước này ở Bakhmut, trong khi Nga tuyên bố bắn hạ hai tàu không người lái của Hải quân Ukraine ở biển Đen.

Chiến sự đến tối 25.7: Ukraine thắng lợi gần Bakhmut, Nga bắn tàu drone ở Biển Đen - Ảnh 1.

Pháo binh Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Diễn tiến mới trên thực địa

Reuters dẫn lời người phát ngôn Andrii Kovalov của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine hôm nay 25.7 cho biết lực lượng Nga đã triệt thoái khỏi các vị trí ở Andriivka và lùi về phía nam Bakhmut theo sau đợt phản công của Ukraine.

Xung quanh Bakhmut, ông Kovalov cập nhật rằng các đơn vị không thể tiến quân ở phía nam Ivanivske, phía tây Klishchiivka và tây bắc Orikhovo-Vasylivka.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 516 có diễn biến gì nóng?

Quân đội Ukraine cũng được cho giành thắng lợi theo hướng Staromaiorske, và đẩy lùi quân địch khỏi nơi này. Staromaiorske nằm ở mặt trận phía nam, ở vùng viễn tây của Donestk.

Trong khi đó, Đài truyền hình Rossiya-24 dẫn lời ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo phe ly khai "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) tự xưng, cho hay quân Nga cải thiện vị trí ở vùng Krasny Liman thuộc Donetsk và tiếp tục tiến quân.

Dù phía Nga đến nay chỉ tiến quân được vài trăm mét, ông Pushilin cho rằng đây là kết quả khả quan nếu cân nhắc hỏa lực cực rát đến từ phía Ukraine. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Avdeyevka, nơi lính Nga củng cố và cải thiện vị trí.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy hai tàu không người lái của Hải quân Ukraine đang lao về phía một tàu chiến của Nga trên biển Đen. Tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Hạm đội Biển Đen Nga đã phá hủy 2 tàu của Ukraine ở khoảng cách 1.000 m và 800 m.

Lúc khai hỏa, tàu Sergey Kotov đang thi hành nhiệm vụ tuần tra và kiểm soát giao thông hàng hải ở tây nam biển Đen, cách Sevastopol (Crimea) khoảng 370 km.

Chiến sự đến tối 25.7: Ukraine thắng lợi gần Bakhmut, Nga bắn tàu drone ở Biển Đen - Ảnh 2.

Chợ lương thực ở thủ đô Tripoli của Libya, quốc gia Bắc Phi

AFP

Nga tìm cách cung cấp ngũ cốc cho châu Phi

Cũng trong ngày 25.7, Điện Kremlin khẳng định không thể quay lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen cho đến khi thỏa thuận liên quan đến các lợi ích của Nga được thực thi. Tuyên bố trên được đưa ra nhằm phản hồi lời kêu gọi Nga hãy quay lại thỏa thuận đến từ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

Ông Guterres trước đó một ngày thúc giục Moscow tiếp tục thực hiện thỏa thuận nhằm tạo điều kiện cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của nước này trên biển Đen.

Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, nước nghèo Đông Phi thêm lo thiếu lương thực

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga sẽ tìm cách xuất khẩu ngũ cốc cho các nước châu Phi sau khi thỏa thuận trên không còn hiệu lực. Theo Sputnik, phương án mới sẽ được trình bày tại Hội nghị Nga-châu Phi cũng như Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo Nga – châu Phi, diễn ra tại St. Petersburg trong hai ngày 27-28.7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo và đại diện của 49 quốc gia châu Phi. Nga sẽ tìm cách đảm bảo an ninh lương thực cho châu lục đen, thậm chí còn có thể cung cấp lương thực giá rẻ hoặc miễn phí cho những nước nghèo nhất châu Phi.

Chiến sự đến tối 25.7: Ukraine thắng lợi gần Bakhmut, Nga bắn tàu drone ở Biển Đen - Ảnh 3.

Xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất

QUÂN ĐỘI MỸ

Mỹ viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Ukraine

Trong gói viện trợ quân sự mới nhất, Mỹ sẽ gửi 32 xe chiến đấu bộ binh Stryker cho Ukraine, theo AP dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên.

Bên cạnh xe bọc thép Stryker, các dòng vũ khí được chi viện cho Kyiv bao gồm Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS), tên lửa đất đối không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.

Mỹ cũng gửi tiếp đạn dành cho lựu pháo, máy bay không người lái Hornet dùng cho hoạt động trinh sát. Gói viện trợ còn bao gồm 28 triệu viên đạn cho Ukraine.

Washington Post: Mỹ sẽ không sớm gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

Chính quyền Washington cung cấp số vũ khí trên dựa vào quyền hạn của Tổng thống Joe Biden, theo đó cho phép Lầu Năm Góc lấy trực tiếp từ kho dự trữ của nước này.

Theo ước tính của AP, kể từ ngày 24.2.2022 đến nay, chính phủ Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 41 tỉ USD cho Ukraine.

Đài truyền hình Rossiya-24 dẫn lời ông Pushilin, quyền lãnh đạo DPR, cho hay quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 30% số vũ khí được phương Tây cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.