Chiến sự tối 26.8: Ukraine xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga?

Khánh Như
Khánh Như
26/08/2023 19:24 GMT+7

Trong khi một chỉ huy quân sự Ukraine nói quân đội nước này có thể đã vượt qua tuyến phòng thủ dày đặc của Nga ở miền nam, Moscow cáo buộc các lực lượng của Kyiv sử dụng trái phép đạn phốt pho ở tỉnh Zaporizhzhia.

Reuters ngày 26.8 dẫn lời chỉ huy giấu tên của Ukraine ở chiến tuyến phía nam nói ông tin rằng các lực lượng của Kyiv đã xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga và giờ đây có thể tiến quân nhanh hơn.

Phát biểu trên theo sau tuyên bố từ giới lãnh đạo quân sự Ukraine hôm 23.8. Khi đó, Kyiv cho biết họ đã giành lại khu định cư Robotyne ở tỉnh Zaporizhzhia, cách thị trấn tiền tuyến Orikhiv (tỉnh Zaporizhzhia) khoảng 10 km về phía nam.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 548 có diễn biến gì nóng?

"Chúng tôi không dừng lại ở đây. Tiếp theo, chúng tôi có (thị trấn) Berdiansk (tỉnh Zaporizhzhia), và sau đó là nhiều hơn nữa. Tôi đã nói rõ với các binh sĩ của mình ngay lập tức rằng mục tiêu của chúng tôi không phải là Robotyne, mà là biển Azov", chỉ huy của Ukraine nói.

Robotyne cách Berdiansk, một thị trấn cảng trên bờ biển Azov khoảng 100 km và cách thành phố chiến lược Melitopol 85 km. Cả hai đều đang dưới quyền kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, Moscow chưa xác nhận Ukraine đã tiến vào Robotyne hay chưa.

Chiến sự tối 26.8: Ukraine xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga? - Ảnh 1.

Xe tăng Ukraine bị phá hủy ở gần làng Robotyne, tỉnh Zaporizhzhia ngày 25.8

REUTERS

Trong khi đó, hãng tin Sputnik ngày 26.8 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình từ trên biển nhằm vào một cơ sở cảng được quân đội Ukraine sử dụng.

"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Mục tiêu đã bị bắn trúng", theo bản tóm tắt chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.

Moscow lại bị UAV tấn công

Ngày 26.8, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho hay lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) tấn công đang lao về hướng thủ đô của Nga. May mắn là không có thương vong.

Ukraine thay đổi cách tiến hành phản công sau khởi đầu 'thảm họa'

Lên tiếng sau vụ việc, ông Yurii Ihnat, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân trực thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, nói rằng các cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow là để đáp trả hành động gây hấn vũ trang của Nga. Quan chức này cảnh báo những diễn biến như vậy sẽ xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Tất nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Tôi tin rằng Lực lượng Phòng vệ [Ukraine] sẽ có nhiều phương tiện hơn để khiến mọi thứ ngày càng trở nên bất an và nguy hiểm hơn ở Nga, cũng như khiến họ phải trải qua những gì mà người dân của chúng tôi đang phải đối mặt", ông Ihnat nói.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng đạn phốt pho

Sputnik dẫn lời người đứng đầu bộ phận phẫu thuật của tiểu đoàn y tế riêng biệt thuộc tập đoàn quân 58 của Nga nói với các phóng viên rằng quân đội Ukraine đã sử dụng đạn phốt pho theo hướng Zaporizhzhia.

Chiến sự tối 26.8: Ukraine xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga? - Ảnh 2.

Xe tăng Ukraine tiến về tỉnh Zaporizhzhia ngày 25.8

REUTERS

Việc sử dụng đạn phốt pho bị cấm theo Công ước Geneva. Loại đạn này bị cấm ở những nơi đông dân cư, bởi nó có thể gây bỏng nặng và ngộ độc cấp tính, cũng như tổn thương xương, tủy và hoại tử mô. 

Phía Kyiv không lên tiếng về cáo buộc của Nga. Mặt khác, Kyiv mà tố cáo ngược Moscow liên tục tấn công tỉnh Kherson, Ukrinform đưa tin.

Quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội hòa đàm cho Ukraine

Cụ thể, ông Oleksandr Prokudin, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson nói rằng vào ngày 25.8, quân đội Nga đã tấn công tỉnh này 74 lần và bắn 377 quả đạn. Ngoài ra, Moscow cũng bị cáo buộc sử dụng súng cối, pháo binh, xe tăng, UAV và máy bay để oanh tạc khu vực.

Trong diễn biến khác, tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lực lượng mặt đất của Ukraine, nói rằng quân Nga tái tập hợp theo hướng 2 thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv phía đông bắc) và Lyman (tỉnh Donetsk ở miền đông).

Ukrinform dẫn lời vị tướng của Ukraine nói lý do đằng sau việc tái tập hợp lực lượng của Nga là do tổn thất đáng kể của nước này trong thời gian qua.

"Tình hình hoạt động ở hướng đông vẫn căng thẳng. Sau 1 tháng giao tranh ác liệt và chịu tổn thất đáng kể ở các hướng Kupiansk và Lyman, đối thủ đang tập hợp lại lực lượng và phương tiện, đồng thời chuyển các lữ đoàn và sư đoàn mới thành lập khỏi lãnh thổ Nga", ông Syrskyi nói.

Theo ông, mục tiêu chính của Nga là tăng cường năng lực chiến đấu và tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực.

Không quân Ukraine chật vật đánh chặn tên lửa Nga

Nga tập trận ở biển Barents

Hãng tin Interfax ngày 26.8 đưa tin trong tháng này, Hạm đội phương Bắc của Nga đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở biển Barents trong nỗ lực ngăn các tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong khu vực. 

Interfax cho biết cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 10.8 mà không nêu ngày kết thúc.

Theo Hạm đội phương Bắc, tàu khu trục Phó đô đốc Kulakov "đã diễn tập tình huống đẩy lùi hành động của một tàu xâm nhập" ở vùng biển Bắc Băng Dương, ngoài khơi bờ biển phía bắc của Na Uy và Nga.

Hạm đội có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc tập trận hơn để "bảo vệ lãnh thổ hải đảo và lục địa của Nga ở Bắc Cực, cũng như đảm bảo an toàn hàng hải và các loại hoạt động kinh tế trên biển khác của Nga ở vùng Bắc Cực", theo Interfax.

Không quân Nga cạn dần máy bay, tình hình còn xấu đi khi Ukraine có F-16?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.