Chiến sự Ukraine ngày 654: Đệ nhất phu nhân Ukraine cảnh báo 'mối nguy chết người'

10/12/2023 05:30 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho rằng người dân nước này sẽ phải đối mặt với vấn đề sinh tử nếu các nước phương Tây không tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Kyiv.

Những lời lẽ này xuất hiện một ngày sau khi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ chặn một dự luật quan trọng có thể cung cấp cho Ukraine các khoản hỗ trợ với tổng giá trị hơn 60 tỉ USD. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 8.12, bà Zelenska nói việc viện trợ bị trì hoãn là một "mối nguy chết người" đối với Ukraine.

"Chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ. Nói một cách đơn giản, chúng ta không thể cảm thấy mệt mỏi trước tình hình hiện nay, bởi vì nếu như vậy, chúng tôi sẽ chết. Và nếu thế giới mệt mỏi, họ sẽ để chúng tôi chết", phu nhân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Chiến sự Ukraine ngày 654: Đệ nhất phu nhân Ukraine cảnh báo 'mối nguy chết người' - Ảnh 1.

Bà Zelenska (giữa) và ông Zelensky (đầu tiên từ phải qua)

CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

"Chúng tôi rất đau lòng trước những dấu hiệu cho thấy tinh thần sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ có thể phai nhạt. Đó là vấn đề sinh tử đối với chúng tôi. Vì vậy, thật đau lòng khi thấy điều đó", bà cho biết.

Nhà Trắng đã cảnh báo rằng ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine có thể sớm cạn kiệt trong khi quốc hội Mỹ tiếp tục bế tắc trong việc thông qua ngân sách.

Ưu thế chủ chốt của Ukraine đang suy yếu

Viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine cũng đang gặp trở ngại. Song một quan chức cấp cao của EU hôm 8.12 cho hay liên minh sẽ tìm cách cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine ngay cả khi Hungary phản đối việc này cũng như các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Kyiv tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới, theo Reuters.

Ukraine lên tiếng về kế hoạch bầu cử của Nga

Kyiv ngày 9.12 lên án kế hoạch của Nga về việc tổ chức bầu cử tổng thống vào mùa xuân tới trên các lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine, cho rằng hành động này là "vô hiệu" và cam kết truy tố bất kỳ quan sát viên nào được cử đến giám sát sự kiện.

Thượng viện Nga tuần này ấn định cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Nga sẽ diễn ra vào tháng 3.2024. Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho biết cư dân ở 4 khu vực của Ukraine mà Nga sáp nhập năm ngoái sẽ có thể bỏ phiếu lần đầu tiên.

Nga tuyên bố sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya và Kherson ở phía đông và phía nam Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý bị Kyiv và phương Tây lên án và không công nhận. Moscow không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong số đó. Nga trước đó cũng đã sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

'Thời điểm phải quyết định': Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử năm 2024

Tình thế của Avdiivka 

Theo một tường thuật của báo The Times (Anh) mới đây, Avdiivka, thành phố thuộc tỉnh Donetsk ở đông Ukraine và là nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến, có thể sắp "thất thủ" và nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Bài báo cho hay quân đội Ukraine bảo vệ khu vực tiền tuyến này đang "thiếu đạn dược" trầm trọng và gặp nhiều thách thức trong nỗ lực đẩy lùi các cuộc tiến công của lực lượng Nga.

"Chúng tôi có lượng đạn dược nhiều gấp mười lần trong mùa hè và chất lượng tốt hơn... Đạn của Mỹ được cung cấp theo từng đợt với khối lượng gần như giống hệt nhau, giúp điều chỉnh hỏa lực dễ dàng hơn, ít sai sót. Bây giờ chúng tôi nhận đạn dược từ khắp nơi trên thế giới với chất lượng khác nhau... Tuần trước chúng tôi nhận về một lô toàn không thứ ra gì", bài báo dẫn lời một binh sĩ Ukraine đang chiến đấu tại Avdiivka cho biết.

Ukraine thiếu đạn dược, phòng thủ Avdiivka khó khăn

Do thiếu đạn dược, lực lượng Ukraine không thể tấn công binh lính Nga từ xa mà phải đợi đối phương di chuyển để chắc chắn họ đang tiến về phía mình, cũng như chỉ có thể tấn công các nhóm lớn. "Khi có hai hoặc ba lính (Nga) thì tôi không bắn nữa. Chỉ bắn khi đó là tình thế nguy cấp, chẳng hạn 10 người tiếp cận bộ binh của chúng tôi", quân nhân Ukraine trên tiết lộ.

Theo Reuters, quân đội Ukraine hôm 8.12 cho biết họ đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công của Nga ở Avdiivka trong khi quân đội Nga đang tiến về phía trước để cố gắng cắt đứt các đường tiếp tế. Lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự thành phố cho biết Nga đang "gây áp lực lên toàn bộ phòng tuyến" xung quanh đô thị này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.