Chiến sự Ukraine ngày 671: Chiến hạm Nga trúng tên lửa; Moscow nói đã giành thế chủ động

Văn Khoa
Văn Khoa
27/12/2023 05:00 GMT+7

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 13 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm 25-26.12.

Không quân Ukraine ngày 26.12 nói rằng trong đêm 25-26.12, lực lượng Nga đã phóng 19 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào 4 tỉnh phía nam Ukraine. Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 13 chiếc UAV trong số đó, theo trang The Kyiv Independent.

Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine báo cáo rằng một số UAV đã tấn công một cơ sở hạ tầng không xác định ở tỉnh Odessa, gây ra hỏa hoạn. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt và không có thương vong nào được báo cáo.

Điểm xung đột: Tổng tư lệnh Ukraine lo sẽ có nhiều Bakhmut; cách dùng tên lửa lạ của Nga

Ngoài ra, một chiếc UAV đã tấn công một cơ sở công nghiệp và những nhà kho gần đó trong tỉnh Mykolaiv, gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.

Đến khuya 26.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine.

Xem thêm: UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự?

Tàu đổ bộ của Nga bị Ukraine tấn công

Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để tấn công cảng Feodosia ở bán đảo Crimea trước bình minh ngày 26.12. Tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk đã bị hư hại trong cuộc không kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cho Tổng thống Vladimir Putin về cuộc tấn công của Ukraine vào cảng Feodosia cũng như thiệt hại của tàu đổ bộ Novocherkassk, theo Interfax thông báo từ Điện Kremlin.

Tàu Novocherkassk, được đóng ở Ba Lan và đưa vào sử dụng từ cuối thập niên 1980, được thiết kế để đổ bộ và có thể chở nhiều loại phương tiện thiết giáp, bao gồm xe tăng, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 671: Chiến hạm Nga trúng tên lửa; Moscow nói đã giành thế chủ động- Ảnh 1.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Hải quân Nga trên đường tới Địa Trung Hải ngày 5. 5.2021

Reuters

Video được một số kênh truyền thông Nga đăng trên ứng dụng Telegram, được cho là ghi lại vụ tấn công ở Feodosia, cho thấy những vụ nổ lớn và ngọn lửa bùng cháy.

Theo Không quân Ukraine, các phi công của họ đã tấn công Feodosia vào khoảng 2 giờ 30 ngày 26.12 (giờ địa phương) bằng tên lửa hành trình, phá hủy tàu Novocherkassk.

Nga tuyên bố đã chặn được cuộc phản công của Ukraine

Trong cuộc họp trực tuyến với các chỉ huy quân sự hàng đầu ngày 26.12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine là mục tiêu chính của quân đội Nga trong năm nay và họ đã hoàn thành mục tiêu này.

Chiến thuật của NATO “không giúp được gì” cho Ukraine

Ông Shoigu còn tuyên bố các lực lượng Nga đang dần tiến tới đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Cũng theo Bộ trưởng Shoigu, các yếu tố chính cho phép quân đội Nga đẩy lùi những nỗ lực tiến quân của Ukraine là "việc tạo ra một hệ thống tuyến phòng thủ hiệu quả, khả năng chiến đấu cao của tất cả các đơn vị, độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự Nga".

Chiến sự Ukraine ngày 671: Chiến hạm Nga trúng tên lửa; Moscow nói đã giành thế chủ động- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chủ trì cuộc họp với giới chỉ huy lực lượng vũ trang tại Moscow ngày 26.12

Reuters

Về những sự kiện gần đây trên thực địa, ông Shoigu khẳng định quân đội Nga "liên tục chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của mình theo mọi hướng" trên tiền tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu còn tuyên bố lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trong cuộc xung đột.

Đến khuya 26.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của ông Shoigu.

Trước đó, quân đội Ukraine ngày 25.12 bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn Marinka trong tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, theo Reuters.

Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn phòng ngự kiên cố Marinka của Ukraine

Đến ngày 26.12, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny cho hay lực lượng của ông đã rút về vùng ngoại ô của thị trấn Maryinka, theo AFP.

Xem thêm: Ukraine hết thời gian để có thể phản công giành lợi thế trước Nga?

Ukraine tính tuyển thêm nửa triệu quân?

Theo dự thảo luật mà chính phủ Ukraine vừa đệ trình lên quốc hội, nước này cần huy động thêm 500.000 công dân gia nhập quân đội và độ tuổi nhập ngũ bắt buộc sẽ giảm từ 27 xuống 25.

Reuters ngày 26.12 đưa tin nội dung dự thảo luật nói trên đã được đăng lên website quốc hội Ukraine vào cuối ngày 25.12. Dự thảo luật trình bày chi tiết các trường hợp công dân Ukraine sẽ phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và cho biết việc này sẽ áp dụng cho những người "đã đến 25 tuổi".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.12 tiết lộ quân đội nước này đã đề xuất tuyển thêm 450.000-500.000 quân.

Ukraine lo cạn nguồn quân thay thế khi xung đột kéo dài

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny ngày 26.12 nói rằng quân đội chưa gửi yêu cầu chính thức về việc huy động 500.000 người, theo trang The Kyiv Independent.

6 phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện F-16 ở Anh

Bộ Quốc phòng Anh ngày 26.12 thông báo 6 phi công lái máy bay chiến đấu giàu kinh nghiệm của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện F-16 ở Anh.

Nhóm phi công đầu tiên của Ukraine bắt đầu được học bay và học tiếng Anh từ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vào tháng 8, như một phần đóng góp của London cho liên minh quốc tế muốn cung cấp cho Ukraine máy bay F-16, theo Đài RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh.

Những phi công đó đã đến Đan Mạch, nơi họ sẽ tiếp tục học cách vận hành F-16. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm 10 phi công Ukraine sẽ tiếp tục được đào tạo tại Anh, cùng với hàng chục kỹ thuật viên từ nước này.

Trong tuần trước, Hà Lan, một trong những thành viên chủ chốt của liên minh nói trên, tuyên bố sắp bắt đầu chuẩn bị chuyển giao những chiếc F-16 đầu tiên cho Ukraine. Lô hàng "ban đầu" sẽ bao gồm 18 chiếc F-16, theo Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Hà Lan chuyển 18 chiếc chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng những chiếc F-16 sẽ "cháy" một khi được chuyển giao cho Ukraine, giống như xe tăng Leopard-2, xe chiến đấu bộ binh Bradley và các loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp cho Kyiv, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.