Chiến sự Ukraine ngày 727: Nga tấn công 11 tỉnh, Ukraine bắn hạ 2 máy bay

Khánh An
Khánh An
21/02/2024 05:00 GMT+7

Quân đội Ukraine cho hay Nga tiến hành tấn công tại 11 tỉnh, trong khi Ukraine bắn hạ hàng chục UAV và 2 máy bay của đối phương.

Chiến sự Ukraine ngày 727: Nga tấn công 11 tỉnh, Ukraine bắn hạ 2 máy bay- Ảnh 1.

Lực lượng phòng không Nga bắn UAV của đối phương từ một cứ điểm hướng Bakhmut hôm 20.2

AFP

Trang tin The Kyiv Independent ngày 20.2 dẫn lời giới chức địa phương Ukraine cho hay lực lượng Nga triển khai các cuộc tấn công nhằm vào 11 tỉnh, khiến 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vòng 24 giờ.

Các tỉnh bị tấn công gồm Poltava, Kirovohrad, Chernihiv, Mykolaiv, Luhansk, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia và Sumy. Các trường hợp thương vong được ghi nhận ở Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia và Sumy.

Điểm xung đột: Ukraine hồi hộp lo miền đông; Nga cáo buộc lính NATO tham chiến

Theo Không quân Ukraine, phía Nga triển khai 23 máy bay không người lái (UAV) để tấn công trong đêm, nhưng đều bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn. Các mảnh vỡ từ UAV được cho là đã làm hư hại một cơ sở công nghiệp ở tỉnh Poltava cũng như một số ngôi nhà và phương tiện ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Thống đốc Ivan Fedorov tại Zaporizhzhia cho hay quân đội Nga đã thực hiện 435 cuộc tấn công nhằm vào 19 khu định cư ở tỉnh này trong ngày qua, khiến 2 người ở khu vực Prymorske và Lisne thiệt mạng.

Các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Zaporizhzhia đã làm hư hại 13 ngôi nhà và cơ sở hạ tầng. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga về phía đông nam khu vực Zaporizhzhia trong một đêm "khó khăn".

Đài CNN ngày 20.2 dẫn thông tin từ Không quân Ukraine cho hay lực lượng nước này bắn rơi 2 máy bay Su-34 và Su-35S của Nga ở phía đông, nhưng chưa cho biết thêm chi tiết.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Hãng Reuters ngày 20.2 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các binh sĩ nước này nên phát triển thành công trên chiến trường ở Ukraine sau khi giành quyền kiểm soát ở Avdiivka, nơi ông cho rằng các binh sĩ Ukraine buộc phải rút lui trong hỗn loạn.

Điện Kremlin phản hồi thông tin ông Putin đề xuất tạm dừng xung đột ở Ukraine

Ngoài ra, ông Putin cho biết Nga phản đối đưa vũ khí hạt nhân lên không gian. Về quan hệ với Mỹ, Tổng thống Nga cho biết sẵn sàng đàm phán về ổn định chiến lược, nhưng sẽ không có đàm phán nếu Mỹ chỉ muốn lợi thế đơn phương.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết Washington muốn Moscow minh bạch về cái chết của nhân vật đối lập tại Nga là ông Alexei Navalny, đồng thời cho biết Mỹ đã chuẩn bị sẵn các lệnh cấm vận liên quan.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc tấn công của Nga sẽ tiếp tục và các binh sĩ đang di chuyển về phía tây. Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Krynky ở vùng Kherson.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Thụy Điển viện trợ kỷ lục cho Ukraine

Đài CNN ngày 20.2 đưa tin Thụy Điển vừa công bố khoản viện trợ kỷ lục 683 triệu USD cho Ukraine, gói hỗ trợ lớn nhất của nước này dành cho Ukraine.

Trong cuộc họp báo công bố gói hỗ trợ, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nói rằng việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine là rất quan trọng để bảo vệ an ninh của cả Thụy Điển lẫn Ukraine.

Giới quan sát cho rằng đang có xu hướng tập trung mới vào các cam kết tài chính của các nước đối với Ukraine khi Quốc hội Mỹ chần chừ trong việc phê duyệt thêm 60 tỉ USD viện trợ thêm cho Ukraine.

Nga cáo buộc quân NATO đang ở Ukraine

Bộ trưởng Jonson cho biết rằng gói viện trợ mới "đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine" và sẽ bao gồm đạn pháo, vũ khí phòng không, tên lửa chống tăng, lựu đạn cầm tay và súng phóng lựu.

Ông cho biết nước này cũng sẽ tài trợ thêm các thiết bị khác, trong đó có thuyền quân sự và vũ khí dưới nước.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Bill Blair cho nước này sẽ tặng 800 UAV cho Ukraine để đối phó Nga.

UAV đã nổi lên như một năng lực quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Với những UAV này, quân đội Ukraine sẽ có thể thu thập nhiều thông tin và nhận thức tình huống để họ có thể đánh giá mục tiêu nhanh và chính xác hơn, theo giới chức Canada.

Nga đánh giá cao vai trò của UAV

Hãng TASS ngày 20.2 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine ban đầu được nhìn qua lăng kính chiến sự thông thường, nhưng UAV đang thay đổi cách mọi người nghĩ về chiến tranh.

"Khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, rất ít người nói về UAV," Medvedev lưu ý trong cuộc gặp với chỉ huy các đơn vị Chechnya tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Người ta hiểu rằng cuộc chiến này cũng sẽ diễn ra bằng cách sử dụng các quy tắc chiến tranh trong quá khứ. Tuy nhiên, hóa ra thế giới đã thay đổi và công nghệ cũng thay đổi", ông nhấn mạnh.

Nga vượt trội về tác chiến điện tử, Ukraine cố gắng san bằng khoảng cách

Theo ông Medvedev, trước sự ngạc nhiên của hầu hết các chiến lược gia quân sự trên thế giới, UAV đang chiếm ưu thế trong bối cảnh quân sự hiện đại.

"Cho đến gần đây, có vẻ như đó là thứ gì đó đến từ tương lai xa, giống như rô bốt biết đi. Rõ ràng là không phải vậy, tất cả những thứ này hiện được sử dụng trong chiến đấu", ông nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 tuyên bố rằng các UAV sản xuất trong nước đang thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt, nơi từng sử dụng máy bay tấn công và chiến thuật.

Tung tích phi công Nga đào tẩu

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết Maksim Kuzminov (28 tuổi), một phi công trực thăng người Nga đã đào tẩu sang Ukraine, được phát hiện đã bị bắn chết ở Tây Ban Nha.

AFP dẫn các báo cáo trên phương tiện truyền thông địa phương hôm 19.2 cho hay phi công Kuzminov được phát hiện đã chết. Địa điểm xảy ra vụ việc được cho là thị trấn Villajoyosa ở TP.Alicante (Tây Ban Nha), một khu vực nổi tiếng với khách du lịch. Thi thể của người này được phát hiện vào hôm 13.2, tại bãi đỗ xe bên dưới một khu chung cư.

Phi công Nga đào tẩu sang Ukraine bị bắn chết ở Tây Ban Nha

Truyền thông địa phương đưa tin phi công này đã bị những tay súng không rõ danh tính sát hại bằng 12 phát súng. Một chiếc ô tô bị cháy được phát hiện ở thị trấn El Campello gần đó.

Trang The Kyiv Independent đưa tin phi công Kuzminov đã lái máy bay vượt biên sang Ukraine vào tháng 8.2023 khi đang thực hiện chuyến bay giữa hai căn cứ không quân của Nga. Người này khi đó có nhiệm vụ vận chuyển các bộ phận của máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30.

Nga chưa bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.