Chiến sự Ukraine ngày 750: Tiền tuyến thiếu vững chắc, Nga sắp tấn công đột phá?

Khánh An
Khánh An
15/03/2024 05:20 GMT+7

Một báo cáo phân tích tình hình tại Ukraine cho rằng lực lượng nước này gặp khó khăn ở tiền tuyến nên quân Nga có thể sớm đạt đột phá.

Chiến sự Ukraine ngày 750: Tiền tuyến thiếu vững chắc, Nga sắp tấn công đột phá?- Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc một đơn vị phòng không của Ukraine gần thị trấn Bakhmut

REUTERS

Trang The Kyiv Independent ngày 14.3 dẫn báo cáo phân tích của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) cho rằng việc Ukraine thiếu đạn dược có thể sớm dẫn đến một đột phá của Nga ở tiền tuyến.

ISW nhấn mạnh rằng Ukraine đang buộc phải phân bổ số lượng đạn dược quan trọng, đặc biệt là đạn pháo, tập trung vào những khu vực hiện đang phải đối diện các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga.

Tổng tư lệnh Ukraine cảnh báo khó khăn ở miền đông

Với việc các lực lượng Nga hiện đang nắm thế chủ động và có thể xác định "thời gian, địa điểm và quy mô của các hoạt động tấn công", điều này khiến các khu vực khác của Ukraine ở tiền tuyến rất dễ bị tổn thương.

Theo ISW, chiến tuyến hiện tại không ổn định và "việc cung cấp nguồn lực kịp thời cho quân đội Ukraine của phương Tây là điều cần thiết để ngăn Nga xác định và khai thác cơ hội đột phá vào khu vực dễ bị tổn thương của mặt trận".

Viết trên Telegram hôm 13.3, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay "tình thế ngày càng khó khăn, có nguy cơ địch tiến sâu vào đội hình chiến đấu của ta".

Ông Syrskyi chưa nêu rõ khu vực cụ thể, nhưng cho biết các đơn vị nắm giữ các vị trí này sẽ được tăng cường lực lượng dự bị, đạn dược, thiết bị tác chiến điện tử. "Điều đó sẽ đảm bảo hơn nữa sự ổn định cho hệ thống phòng thủ của chúng ta ở khu vực này của mặt trận", ông cho biết.

Nga tấn công 360 mục tiêu

Hãng TASS ngày 14.3 dẫn lời phát ngôn viên Alexander Savchuk của Nhóm Tác chiến trung tâm Nga cho hay phía Nga tấn công khoảng 360 mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có 12 cứ điểm của đối phương trong ngày qua.

"Trong ngày, hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích đã gây thiệt hại cho khoảng 360 mục tiêu quân đội Ukraine, bao gồm hơn 50 địa điểm triển khai tạm thời, 12 điểm phòng thủ kiên cố và tới 100 vị trí pháo binh dã chiến", theo ông Savchuk.

Nga có ưu thế đạn pháo vượt trội so với Ukraine, lo không có đủ vũ khí cho binh sĩ?

Ngoài ra, các và máy bay quân sự của Nga đã thực hiện khoảng 40 cuộc không kích gần các khu vực Novgorodskoye, Leninskoye và Berdychi ở Donetsk, và khu vực Kirovo ở Kirovohrad.

Ngoài ra, hãng TASS còn đưa tin các binh sĩ Nga tiến lên tại phía bắc khu vực Novosyolovka ở Zaporizhzhia và giành quyền kiểm soát những điểm cố thủ vững chắc của đối phương.

Ukraine chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Tờ The Guardian ngày 14.3 dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho hay phía Nga tấn công bằng 34 máy bay không người lái (UAV) Shahed, trong đó 22 chiếc bị bắn rơi.

Ông cũng cho biết khoảng 150 khu định cư ở các vùng Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv đã hứng chịu hỏa lực pháo binh của Nga.

Giới chức khu vực Kharkiv và Sumy cho biết cơ sở hạ tầng đã bị phía Nga tấn công, theo Reuters.

Âm mưu phá đường sắt ở Kharkiv

Theo trang The Kyiv Independent ngày 14.3 dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), một người đàn ông Ukraine bị tình nghi làm việc với tình báo quân đội Nga và lên kế hoạch cho nổ tung tuyến đường sắt ở Kharkiv Oblast đã bị bắt giữ.

Nghi phạm bị cáo buộc đang cố gắng phá hủy đường dây điện và toa xe bằng thiết bị nổ tự chế nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu và đạn dược cho lực lượng Ukraine theo hướng Lyman.

Mỹ "chắt chiu" thêm 300 triệu USD viện trợ cho Ukraine

SBU cho biết kế hoạch đã bị phát hiện trước khi người đàn ông này có cơ hội thực hiện, trong khi danh tính những người liên hệ ở Nga của nghi phạm đã được xác định.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, phía Ukraine còn thu được bằng chứng về việc nghi phạm thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về vị trí căn cứ của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tỉnh Kharkiv và khu vực Pavlograd thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga gây nhiễu máy bay Anh?

Theo Reuters ngày 14.3 Nga dường như đã gây nhiễu tín hiệu vệ tinh của máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps trên đường từ Ba Lan về Anh.

Theo một nguồn tin chính phủ Anh và các nhà báo đi trên chuyến bay, tín hiệu GPS bị nhiễu trong khoảng 30 phút khi máy bay đi qua gần khu vực Kaliningrad tại vùng Baltic của Nga.

Sự việc khiến điện thoại di động không thể kết nối internet và máy bay buộc phải sử dụng các phương pháp thay thế để định vị. Bộ Quốc phòng Anh chưa lập tức đưa ra bình luận.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14.3 tuyên bố rằng việc thành lập một đơn vị hoạt động bằng năng lượng hạt nhân trên không gian là ưu tiên.

Trước đó, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Yuri Borisov cho hay Nga và Trung Quốc đang cân nhắc việc đưa nhà máy điện hạt nhân lên mặt trăng từ năm 2033-2035.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.