Chiến sự Ukraine ngày 771: Nga khôi phục sức mạnh, 'đối đầu trực tiếp' với NATO?

05/04/2024 03:47 GMT+7

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ nhận định quân đội Nga đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh, trong khi Moscow cho rằng quan hệ với NATO đã đến mức 'đối đầu trực tiếp'.

Nga khôi phục hoàn toàn sức mạnh?

Sau hơn 2 năm chiến sự với Ukraine, quân đội Nga được cho là đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh và đang tiếp tục tuyển mộ tân binh.

Tại một sự kiện do Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) tổ chức ngày 3.4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đánh giá Nga đã khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh quân sự sau những thất bại vào thời gian đầu, theo trang Business Insider.

Quân đội Nga đã khôi phục 'gần như toàn bộ' sức mạnh

"Chúng tôi đã đánh giá trong vài tháng qua rằng Nga đã gần như khôi phục hoàn toàn về quân sự.... Đó không chỉ là thách thức đối với Ukraine. Những năng lực mới tạo lập của họ (Nga) đặt ra thách thức lâu dài cho sự ổn định tại châu Âu và đe dọa các đồng minh NATO", ông Campbell nói.

Theo thông báo Bộ Quốc phòng Nga hôm 3.4, tính từ đầu năm nay, đã có hơn 100.000 người ghi danh gia nhập quân đội. Trong 10 ngày qua, khoảng 16.000 người Nga ký hợp đồng với quân đội, hầu hết nói rằng động cơ chính là muốn báo thù vụ tấn công tại Moscow hôm 22.3 làm ít nhất 144 người thiệt mạng.

Chiến sự Ukraine ngày 771: Nga khôi phục sức mạnh, 'đối đầu trực tiếp' với NATO?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các phi công quân sự hôm 27.3

REUTERS

Nga cảnh báo về "đối đầu trực tiếp" với NATO

Hôm 4.4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng mối quan hệ giữa Nga và NATO đã đi đến mức "đối đầu trực tiếp", theo Reuters. Ông cáo buộc NATO "liên quan xung đột quanh Ukraine và tiếp tục tiến tới biên giới Nga".

Tuy nhiên cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết mối quan hệ với NATO đang ngày càng xấu đi nhưng Moscow không muốn hai bên đi đến xung đột.

Giới tình báo Ukraine hé lộ mục tiêu tấn công sắp tới nhắm vào Nga

Đáp lại, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo hôm 4.4 rằng NATO "không và sẽ không tham gia vào xung đột ở Ukraine". "Chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch đưa quân chiến đấu của NATO vào Ukraine, cũng không có đề nghị nào như vậy", ông cho hay.

NATO đã tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập hôm 4.4. Nhân dịp này, ông Stoltenberg cũng kêu gọi Mỹ đoàn kết với châu Âu trong bối cảnh chiến sự Ukraine cũng như viễn cảnh ông Donald Trump trở lại nắm quyền ở Mỹ đang phủ bóng đen lên tương lai của liên minh.

Pháp bác tuyên bố của Nga liên quan hòa đàm

Nga cho biết đã có những thảo luận cấp bộ trưởng với Pháp về khả năng đàm phán xung đột tại Ukraine nhưng Paris lập tức bác bỏ thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3.4 thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu trong ngày, trong đó hai bên ghi nhận việc sẵn sàng đối thoại về Ukraine. Theo AFP, phía Nga nói cuộc gọi do Pháp đề xuất, trong đó hai bộ trưởng nói về khả năng đối thoại rằng "điểm khởi đầu có thể dựa trên sáng kiến hòa bình Istanbul".

Bộ Quốc phòng Pháp thừa nhận hai bộ trưởng đã thảo luận về Ukraine nhưng nhấn mạnh ông Lecronu đã tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp cho Ukraine.

Chiến sự ở Ukraine phủ bóng ngày kỷ niệm 75 năm NATO

Sĩ quan Ukraine nói vũ khí phương Tây "không còn phù hợp"

Politico ngày 3.4 dẫn lời các sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine nói rằng lực lượng nước này đang gặp khó khi vũ khí từ phương Tây không còn phù hợp để đối đầu với Nga.

Vị sĩ quan giấu tên cho biết trợ giúp đến từ các đồng minh của Ukraine đã chứng tỏ hiệu quả trong giai đoạn đầu chiến sự. Tuy nhiên, những đợt viện trợ về sau quá ít và quá chậm để có thể sử dụng hiệu quả.

Người này cho biết các loại tên lửa chống tăng vác vai do Mỹ và Anh gửi đến trong những tuần đầu đã chuyển giao đúng thời điểm, nên có hiệu quả trong việc phòng thủ Kyiv.

Ukraine hé lộ kế hoạch tấn công cầu Kerch lần 3

Các quan chức cấp cao thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) hé lộ kế hoạch tấn công lần 3 vào cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea và phần chính lãnh thổ Nga, theo tường thuật của báo The Guardian ngày 3.4.

Giới chức HUR cho rằng có thể sớm vô hiệu hóa cây cầu Kerch. "Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó vào nửa đầu năm 2024", một quan chức tiết lộ với tờ báo. Vị quan chức cho biết thêm Giám đốc HUR Kyrylo Budanov đã có "hầu hết các phương tiện để thực hiện mục tiêu này". Ông Budanov đang thực hiện kế hoạch được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt là "giảm thiểu" sự hiện diện của hải quân Nga ở biển Đen, theo vị quan chức Ukraine.

Ukraine trước đây đã nhắm tới cầu Kerch hai lần vào năm 2022 và 2023, khiến cây cầu bị hư hỏng một phần và đã được sửa chữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.