Chiến sự Ukraine ngày 790: Ukraine dự đoán khó khăn trước chiến dịch mùa hè của Nga

24/04/2024 06:55 GMT+7

Chuẩn tướng Oleksandr Pivnenko, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine, dự đoán quân đội Nga sẽ tấn công những khu vực không ngờ đến ở tiền tuyến vào thời điểm triển khai chiến dịch tấn công mùa hè.

Quân đội Nga chuẩn bị tiếp nhận vũ khí mới

Quân đội Nga chuẩn bị tiếp nhận vũ khí mới

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga đang nhích về hướng đông lãnh thổ Ukraine, nhưng chính quyền Kyiv hy vọng viện trợ quân sự từ Mỹ cuối cùng sẽ đến nơi và giải quyết được tình trạng thiếu đạn dược và hệ thống phòng không của quân đội Ukraine.

Nguy cơ từ chiến dịch mùa hè

Giới chức Kyiv cho rằng Moscow muốn kiểm soát thị trấn chiến lược ở miền đông Chasiv Yar vào ngày 9.5. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Chia sẻ trên trang tin Liga.net hôm 23.4, ông Pivnenko dự đoán quân Ukraine sẽ đối mặt một số khó khăn, nhưng phủ nhận khả năng Nga có thể giành được chiến thắng mang tính quyết định trong chiến dịch mùa hè sắp tới.

Điểm xung đột: Ukraine có vũ khí, muốn Mỹ đảm bảo an ninh; gần 300 thi thể trong khu bệnh viện Gaza

"Họ có lẽ đạt được 10-15% mục tiêu, nhưng đó không phải là chiến thắng chiến lược", theo chuẩn tướng.

Đồng thời, theo phân tích của vị tư lệnh, đối phương có thể tìm cách tiến quân ở thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Ông cho hay Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, liên tục trúng tên lửa và các đợt tấn công từ máy bay không người lái (UAV) trong vài tuần gần đây.

Tuy nhiên, lực lượng Kyiv sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ vụ tấn công nào, theo tướng Pivnenko.

Nga ước tính tổn thất binh lực của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bàn về tổn thất binh lực của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bàn về tổn thất binh lực của Ukraine

REUTERS

Cùng ngày, tại cuộc họp ở Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính Ukraine tổn thất gần nửa triệu quân kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2.2022.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trong thời gian tới, ông Shoigu cho biết quân đội Nga sẽ tập trung hơn nữa vào mục tiêu triệt phá các trung tâm hậu cần và kho đạn dược chứa vũ khí phương Tây, Sputnik News đưa tin.

Vị bộ trưởng nhấn mạnh ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục gia tăng sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự để ứng phó các mối đe dọa đến từ Mỹ và các đồng minh.

Tổng thư ký NATO phủ nhận kế hoạch đồng minh đến chiến đấu ở Ukraine

Theo ông Shoigu, quân đội Nga sẽ nhận được các khẩu đội đầu tiên của hệ thống phòng không thế hệ mới do nước này sản xuất.

"Năm nay, quân đội Nga sẽ nhận được hệ thống phòng không S-500 theo hai dạng, tên lửa phòng không tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa; S-400, S-300V4, Buk-M3, hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U và những trạm radar thế hệ mới", ông Shoigu cho biết.

Mỹ chuẩn bị viện trợ gì cho Ukraine?

Một chiếc xe tải ở Kropyvnytskyi được sơn hình ảnh kêu gọi nam nữ Ukraine tòng quân hôm 23.4

Một chiếc xe tải ở Kropyvnytskyi được sơn hình ảnh kêu gọi nam nữ Ukraine tòng quân hôm 23.4

REUTERS

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho gói viện trợ mới và muốn sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine ngay khi Tổng thống Joe Biden ký dự luật viện trợ 60 tỉ USD.

Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Washington đã chuẩn bị gói viện trợ quân sự ban đầu trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine, cũng là gói đầu tiên từ con số gần 61 tỉ USD viện trợ quân sự nước ngoài cho Kyiv.

Trong vài ngày tới, Mỹ sẽ gửi đạn dược và vũ khí mới cho Ukraine, giúp nâng cao tinh thần cho các đơn vị Ukraine nơi tiền tuyến thời gian gần đây vốn trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng.

Các nhà phân tích cho rằng đợt viện trợ có thể cải thiện cơ hội của Ukraine trong việc ngăn chặn Nga thực hiện được bước đột phá lớn ở miền đông.

Trong lúc chờ vũ khí mới, chính quyền Kyiv cũng triển khai các biện pháp nhằm thuyết phục công dân Ukraine trong độ tuổi tòng quân quay về nước nhập ngũ.

Ukraine hôm 23.4 ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự cho nam công dân trong độ tuổi tòng quân, ngoại trừ dịch vụ giúp họ quay về nước.

Viện trợ của Mỹ quan trọng, nhưng Ukraine cần thêm quân

Theo Reuters, số liệu của Eurostat cho thấy tính đến tháng 1.2024, khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có khoảng 860.000 nam giới trưởng thành.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay đã chỉ đạo việc áp dụng các biện pháp nhằm tạo nên sự đối xử công bằng ở nam giới trong độ tuổi huy động quân sự.

"Đất nước chúng ta đang trong thời chiến", nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Ông cho hay Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ sớm cung cấp các chi tiết cho các phái bộ ngoại giao nước ngoài để làm rõ quy trình tiếp cận dịch vụ lãnh sự trong khuôn khổ pháp lý đối với các nam công dân ở độ tuổi nhập ngũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.