Chinh phục tòa nhà cao nhất Việt Nam

01/10/2012 03:00 GMT+7

Từ 9 đến 12 giờ trưa qua 30.9, hơn 300 VĐV đến từ nhiều nước trên thế giới như Úc, Bỉ, Ý và Việt Nam đã có buổi chạy dọc tòa tháp Keangnam Landmark 72 tầng, cao nhất Việt Nam. Các VĐV bắt đầu chạy từ sảnh, vượt quãng đường dài 350 m để đến tầng 72 của tòa thấp.

Từ 9 đến 12 giờ trưa qua 30.9, hơn 300 VĐV đến từ nhiều nước trên thế giới như Úc, Bỉ, Ý và Việt Nam đã có buổi chạy dọc tòa tháp Keangnam Landmark 72 tầng, cao nhất Việt Nam. Các VĐV bắt đầu chạy từ sảnh, vượt quãng đường dài 350 m để đến tầng 72 của tòa thấp.

Trong số các VĐV tham gia, có nhiều người nổi tiếng trong các cuộc chạy đua dọc tòa nhà cao nhất diễn ra tại nhiều nước trước đó, như quán quân 3 năm liên tiếp có Suzy Walsham đến từ Úc. Không chỉ giới VĐV chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng háo hức đăng ký, đua tài.

Chinh phục tòa nhà cao nhất Việt Nam 
3 VĐV nam giành thứ hạng cao nhất - Ảnh: Lê Quân

Chung cuộc, có 6 VĐV nhận được giải thưởng trị giá từ 300 USD đến 1.500 USD, trong đó có một bạn trẻ Việt Nam.

Chương trình chạy dọc tòa nhà nói trên nằm trong khuôn khổ Những cuộc đua chạy dọc tòa nhà cao nhất thế giới hằng năm (VWC). Đối tác tài trợ từ thiện chính thức chương trình VWC tại Việt Nam là tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW).

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.