Vụ 2 học sinh tiểu học bị chó béc-giê cắn: Xét nghiệm thấy chó mắc bệnh dại trước đó

15/09/2023 16:10 GMT+7

Con chó béc-giê cắn 2 em học sinh tiểu học đang đứng trước cổng trường mắc bệnh dại.

Chiều 15.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Nghĩa Đức (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho biết qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định con chó béc-giê cắn 2 em học sinh tiểu học đang đứng trước cổng trường bị mắc bệnh dại.

Chó béc-giê mắc bệnh dại cắn 2 học sinh tiểu học ở Đắk Nông

Hiện chính quyền địa phương đã thông báo đến tất cả tổ dân phố trên địa bàn về hình ảnh con chó mắc bệnh, để người dân có biện pháp phòng tránh nếu trước đó đã tiếp xúc hoặc bị con chó này cắn.

"Chúng tôi đã phát thông báo tìm chủ sở hữu của chó béc-giê (đã tiêu diệt trước đó - PV) nhưng hiện vẫn chưa có ai đứng ra nhận", lãnh đạo UBND P.Nghĩa Đức thông tin thêm.

Chó béc-giê cắn 2 em học sinh tiểu học đứng trước cổng trường mắc bệnh dại  - Ảnh 1.

Em học sinh bị chó béc-giê cắn thương tích

CTV

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 13.9, sau giờ tan học, 2 em học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (P.Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa) đang đứng trước cổng trường đợi phụ huynh đến đón thì bất ngờ bị con chó béc-giê lao vào cắn ở miệng, cằm gây thương tích.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, thời điểm đó rất đông học sinh và phụ huynh đứng trước cổng trường. Sau khi tấn công 2 em học sinh, con chó nhanh chóng chạy đi.

Chó béc-giê cắn 2 em học sinh tiểu học đứng trước cổng trường mắc bệnh dại  - Ảnh 2.

Ngày 14.9, lực lượng chức năng đã tiêu diệt con chó béc-giê cắn người

CTV

Ngay sau đó, người dân cùng các thầy cô của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã nhanh chóng đưa 2 em học sinh đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại và theo dõi sức khỏe.

Ngày 14.9, sau nhiều giờ truy tìm, các lực lượng chức năng đã tiêu diệt con chó béc-giê khi phát hiện nó đang lang thang trên địa bàn tổ 3, P.Nghĩa Đức.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.