Chờ bộ mặt khởi sắc của U.23 Việt Nam

12/09/2023 10:41 GMT+7

Dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng trận đấu với U.23 Singapore (19 giờ hôm nay 12.9) là bước đệm để U.23 VN thử nghiệm cầu thủ mới và rèn giũa lại lối chơi, vốn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện.

U.23 VN đã đánh bại U.23 Guam (6-0) và U.23 Yemen (1-0) để trở thành đội bóng thứ hai góp mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á, chỉ sau chủ nhà Qatar. Mặt tích cực ở những trận đấu này là dù chơi chưa đạt kỳ vọng, nhưng các học trò của HLV Philippe Troussier vẫn biết cách giành 3 điểm. Nhờ toàn thắng 2 trận đầu, nên U.23 VN có thể bước vào trận cuối với U.23 Singapore bằng tâm thế thoải mái.

Chờ bộ mặt khởi sắc của U.23 Việt 
 - Ảnh 1.

Không còn áp lực thành tích, U.23 VN (trái) sẽ dễ đá hơn

MINH TÚ

Về chiến thuật tổng thể lẫn phong độ của từng cầu thủ, HLV Troussier chưa thể hài lòng. U.23 VN kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ, nhưng thiếu độ "lạnh" và sự tỉnh táo để biến thời lượng kiểm soát bóng thành cơ hội hay bàn thắng.

Ông Troussier so sánh rằng cùng một kiểu tình huống, đội Brazil chỉ cần 2 lần thực hiện để ghi bàn, trong khi đội VN có khi thực hiện tới 10 lần mới làm rung được mành lưới đối thủ. Khác biệt ở chỗ các cầu thủ còn khiếm khuyết ở kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng.

Ở sân chơi trẻ, mỗi trận đấu là một nấc thang trưởng thành. Đội trẻ đến từ đảo quốc sư tử gây thất vọng khi thua đậm U.23 Yemen và hòa U.23 Guam. U.23 Singapore thiếu kỷ luật cũng như tinh thần ở cả 2 trận này. So với SEA Games 32, đội bóng của HLV Nazri Nasir là phiên bản còn yếu hơn.

Không còn áp lực thành tích, HLV Troussier có thể sử dụng "tổ 2" ở trận này với Đình Bắc, Văn Khang, Vĩ Hào, Minh Khoa, Văn Toản... Đây là những gương mặt tiềm năng, nhưng cần được trao thêm thời gian trên sân để chứng minh đẳng cấp. Một U.23 VN với cầu thủ mới và diện mạo mới ở trận gặp U.23 Singapore sẽ mang tới tín hiệu tích cực để hướng tới vòng chung kết U.23 châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.