Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong

25/08/2023 18:01 GMT+7

Cuộc đọ sức giữa HLV Shin Tae-yong và HLV Hoàng Anh Tuấn là tâm điểm trận chung kết Đông Nam Á giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.8 tại Thái Lan.

Duyên nợ của ông Shin Tae-yong

U.23 Việt Nam sẽ đọ tài với U.23 Indonesia trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á 2023. Đây là cuộc so tài duyên nợ không chỉ bởi hai đội liên tục gặp nhau từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, mà còn là màn so tài đáng xem giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Shin Tae-yong.

HLV Shin Tae-yong và ông Hoàng Anh Tuấn chưa từng đối đầu trên băng ghế chỉ đạo, nhưng đối thủ Việt Nam lại quá đỗi quen thuộc với ông Shin. Từ khi tiếp quản đội tuyển quốc gia và U.23 Indonesia từ đầu năm 2020, HLV Shin Tae-yong đã liên tục chạm trán bóng đá Việt Nam ở nhiều giải đấu khác nhau.

Trong đó, những cuộc đối đầu nảy lửa cả trên sân bóng lẫn mặt báo giữa HLV Shin Tae-yong và "tiền bối" Park Hang-seo từng nhiều lần khiến báo chí Đông Nam Á và Hàn Quốc sôi sục.

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng học trò ở buổi tập chiều 25.8

PHÚC THẮNG

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong

PHÚC THẮNG

Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã 4 lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam của ông Park ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, 2022. Kết quả là, đội Indonesia của ông Shin Tae-yong hòa 2, thua 2, không ghi được bàn thắng nào vào lưới đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo. Ở bán kết lượt về AFF Cup 2022, HLV Shin Tae-yong từng tuyên bố sẽ nỗ lực đưa đội tuyển Indonesia sánh ngang Thái Lan, Việt Nam. Đáp lại, HLV Park Hang-seo nói ông Shin nên chứng tỏ nhiều hơn trên sân, thay vì nói ra những ngôn từ sáo rỗng. Sau đó, đội tuyển Việt Nam hạ Indonesia với tỷ số 2-0 để lọt vào chung kết.

Ở SEA Games, U.23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong cũng không có thành tích tốt hơn khi thua 0-3 trước U.23 Việt Nam (năm 2022) của HLV Park Hang-seo.

U.23 Việt Nam: Chờ màn ra mắt cảm xúc của nhà vô địch

Chiến thắng duy nhất của HLV Shin Tae-yong trước một đại diện của Việt Nam là ở vòng loại U.20 châu Á 2023, khi U.20 Indonesia lội ngược dòng thắng U.20 Việt Nam với tỷ số 3-2 trên sân nhà. Đội U.20 Việt Nam thời điểm này được huấn luyện bởi ông Đinh Thế Nam, sau đó mới chuyển sang cho HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 2.

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 3.

U.23 Indonesia (áo đỏ) rất khó đoán

PHÚC THẮNG

Ở SEA Games 32, U.22 Indonesia có lần đầu tiên sau 6 năm có thành tích tốt hơn U.22 Việt Nam, tuy nhiên, dẫn dắt đội trẻ xứ vạn đảo ở giải này lại là HLV Indra Sjafri, chứ không phải HLV Shin Tae-yong. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2023, chiến lược gia người Hàn Quốc mới tái xuất và sẽ đối đầu HLV Hoàng Anh Tuấn.

Hai trường phái đối lập

"Tôi không nghĩ đó là chuyện cá nhân giữa các HLV. Tôi chỉ quan tâm tới U.23 Việt Nam. Đó là đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để chơi một trận hay với đối thủ này. Tôi rất hy vọng có danh hiệu, nhưng đây chưa phải là bước cuối. Tôi muốn các cầu thủ tiến bộ hơn", HLV Shin Tae-yong chia sẻ.

HLV Park Hang-seo đã chia tay đội tuyển Việt Nam, khép lại những cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai chiến lược gia Hàn Quốc mang hai phong cách đối lập. Tuy nhiên, duyên nợ giữa ông Shin Tae-yong với bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp diễn.

Muốn đưa bóng đá Indonesia trở thành ngọn cờ đầu Đông Nam Á như trong một tuyên bố trước đây, HLV Shin Tae-yong phải giúp các đội tuyển Indonesia đánh bại Thái Lan và Việt Nam. Nhiệm vụ thắng Thái Lan đã hoàn thành, khi U.23 Indonesia có trận đấu vượt trội ở bán kết.

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 4.

HLV Hoàng Anh Tuấn có cuộc đấu thú vị với HLV Shin Tae-yong

VƯƠNG ANH

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 6.

Các cầu thủ Việt Nam chăm chỉ rèn luyện

PHÚC THẮNG

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 7.

Chờ cuộc đấu nảy lửa của HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong - Ảnh 8.


Dù vậy, trước mặt U.23 Indonesia là một U.23 Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, nhưng vẫn đủ nhân tố tạo đột biến. Đây là cơ hội để HLV Shin Tae-yong chứng tỏ bản lĩnh cầm quân. Khẳng định U.23 Indonesia quan tâm nhiều hơn đến sự tiến bộ của cầu thủ, nhưng chức vô địch ở giải Đông Nam Á vẫn là điểm nhấn cần thiết mà bóng đá Indonesia, cũng như cá nhân ông Shin cần có để củng cố uy tín.

HLV Shin Tae-yong được mệnh danh là "tắc kè hoa" chiến thuật, khi rất giỏi hoạch định đấu pháp, điều chỉnh lối chơi cho phù hợp với từng đối thủ. U.23 Indonesia có thể chơi tấn công dồn dập trước đối thủ dưới cơ, nhưng cũng đủ sức "ẩn mình" chờ thời để phản công trước đội bóng mạnh.

Đối lập với U.23 Indonesia, U.23 Việt Nam đang định hình lối chơi kiểm soát. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn luôn muốn làm chủ nhịp độ chơi bóng, điều tiết lối chơi, triển khai bóng bài bản từ hàng phòng ngự, dồn ép đối thủ bằng lối đá ở cường độ cao. Trước một U.23 Indonesia tinh quái và biến hóa, HLV Hoàng Anh Tuấn cần "đọc vị" HLV Shin Tae-yong để có đấu pháp hợp lý.

Trận chung kết U.23 Đông Nam Á sẽ là cuộc đấu thú vị trên sân lẫn trên băng ghế huấn luyện!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.