Chờ diện mạo mới của Chelsea và M.U

Giang Lao
Giang Lao
16/09/2023 09:28 GMT+7

Giải Ngoại hạng Anh trở lại thi đấu vào hôm nay (16.9), sau 2 tuần nhường chỗ cho các trận thi đấu quốc tế. Đây cũng là 2 tuần để hai ông lớn Chelsea và M.U khắc phục những vấn đề xảy ra trong 4 trận đầu mùa giải.

Chelsea và M.U là hai đội trong tốp 6 đội hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh nhận đến 2 trận thua chỉ trong 4 trận ra quân, họ đều xếp ngoài vị trí tốp 10. Trong khi, Man.City, Liverpool, Tottenham và Arsenal đều chưa thua, chia nhau các vị trí dẫn đầu. Ở giai đoạn này, vẫn còn thời gian để Chelsea và M.U trở lại đường đua, ít nhất là trong mục tiêu vào tốp 4. Thế nhưng, vấn đề là họ sẽ thay đổi ra sao, sau các màn trình diễn từ đầu mùa quá kém thuyết phục, chủ yếu với lối chơi và sự gắn kết rất nhạt nhòa.

Chờ diện mạo mới của Chelsea và M.U - Ảnh 1.

M.U (phải) cần nhập cuộc nhanh khi giải Ngoại hạng Anh trở lại

AFP

M.U và Chelsea đều là những đội chi tiêu rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Trong đó, Chelsea chi hơn 400 triệu bảng, đáng chú ý là các bản hợp đồng đắt giá của tiền vệ Moises Caicedo (115 triệu bảng) hay Romeo Lavia với hơn 53 triệu bảng. M.U cũng chi hơn 200 triệu bảng mua Mason Mount, Onana và Rasmus Hojlund. Tuy nhiên tính đến lúc này, các ngôi sao đắt giá trên chưa mang lại sự khởi sắc trong lối chơi của Chelsea và M.U. Caicedo còn là một phần nguyên nhân khiến Chelsea nhận 2 trận thua trước West Ham 1-3 và Nottingham Forest 0-1. Còn M.U, chỉ có "hợp đồng" Onana là đáng xem và thủ môn này cũng đã phải liên tục trổ tài cứu thua vì hàng thủ đội nhà có quá nhiều sơ hở. Trong 4 trận từ đầu mùa, M.U thắng may mắn trước Wolverhampton 1-0 và ngược dòng thắng Nottingham Forest 3-2 sau khi bị dẫn đến 2-0 chỉ trong 4 phút đầu hiệp 1. Ở 2 trận còn lại, họ thua Tottenham 0-2 và Arsenal 1-3.

Hai tuần qua, trong khi các đối thủ nghỉ nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế thì HLV Pochettino (Chelsea) và Erik Ten Hag (M.U) vẫn phải tiếp tục. "HLV Erik Ten Hag đã thay đổi quy định ở M.U, với các cầu thủ sẽ tập lâu hơn để cải thiện phong độ. Trong khi đó, HLV Pochettino của Chelsea phải làm công tác tâm lý với các tiền đạo Mykhailo Mudryk và Nicolas Jackson giúp họ tìm lại sự tự tin, do thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn", tờ Daily Mail cho biết.

Ở vòng 5, M.U tiếp đón đối thủ cực kỳ khó chịu Brighton trên sân nhà Old Trafford lúc 21 giờ ngày 16.9, còn Chelsea làm khách trước Bournemouth lúc 20 giờ ngày 17.9. Chelsea không dự các cúp châu Âu nào ở mùa 2023 - 2024, trong khi đó vào giữa tuần sau M.U có chuyến làm khách tại sân của Bayern Munich, ở lượt ra quân vòng bảng giải Champions League.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.