Chờ đợi 'hỏa công' từ thế hệ mới của tuyển Brazil

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/11/2022 08:53 GMT+7

HLV Tite gây không ít bất ngờ khi công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức của tuyển Brazil dự World Cup 2022 ở Qatar.

Điều nổi bật nhất trong danh sách của HLV Tite là có đến 9 tiền đạo gồm: Neymar, Vinicius, Richarlison, Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo, Antony, Gabriel Martinelli và Pedro. Bên cạnh đó, điều ngạc nhiên nhất là có sự hiện diện của Dani Alves trong số 8 hậu vệ dù cựu ngôi sao của Barcelona đã ở tuổi 39 và không thi đấu trận nào trong 2 tháng qua kể từ khi gia nhập CLB Pumas của Mexico.

Đường đến World Cup 2022: Brazil là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, sự lựa chọn của HLV Adenor Leonardo Bacchi, được biết đến với cái tên Tite, làm hài lòng sự mong đợi, ít nhất là truyền thông và CĐV Brazil khi Selecao sẽ tập trung cho lối chơi tấn công đẹp mắt tại Qatar. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy Brazil sẽ tập trung vào các bài tấn công tổng lực, pressing tầm cao để hướng đến đạt kỷ lục 6 lần vô địch thế giới.

Vinicius (phải) là một trong những tài năng trẻ sẽ hỗ trợ Neymar trên hàng công

REUTERS

Trong khi đó, theo phân tích của báo giới Brazil, ý đồ của ông Tite thể hiện rất rõ trong cách chọn người khi bỏ qua nhiều ngôi sao tấn công kỳ cựu, điển hình là Roberto Firmino. Với dàn tấn công gồm nhiều tài năng dưới 25 tuổi đã khẳng định tên tuổi tại các giải hàng đầu thế giới như Vinicius, Gabriel Martinelli, Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Rodrygo và Bruno Guimaraes, HLV Tite đang nhắm đến 2 mục tiêu.

Ngoài việc xây dựng một thế hệ mới của bóng đá Brazil trong tương lai, chiến lược gia 61 tuổi còn hy vọng giảm bớt gánh nặng cho Neymar, người vốn luôn trầy trật tại các kỳ World Cup vừa qua trước những kỳ vọng quá lớn. Theo HLV Tite, sự có mặt của các tài năng trẻ sở hữu kỹ thuật tuyệt vời và đang có phong độ cao sẽ giúp ích cho Neymar cả trong và ngoài sân cỏ, đồng thời giảm tải cho khâu phòng ngự.

“Tôi nghĩ thế hệ tài năng mới này sẽ mang đến cho Neymar dàn diễn viên phụ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Đây là một đội hình hay nhất của tuyển Brazil trong 3 kỳ World Cup gần nhất, nhưng tôi nghĩ trách nhiệm vẫn nằm ở ngôi sao lớn nhất, Neymar”, huyền thoại Ronaldo nhận xét. Theo đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm và HLV Tite có thể thoải mái tung ra những tài năng trẻ hỗ trợ xung quanh, đôi khi có thể triển khai đội hình với 5 tiền đạo như từng áp dụng trong các trận giao hữu ấn tượng chuẩn bị World Cup 2022 vừa qua.

Tập trung cho mặt trận tấn công cũng là lý do vì sao Alves được chọn khi Selecao dự kiến sẽ triển khai chiến thuật với 3 hậu vệ. Ông Tite giải thích rằng, dù ở tuổi xế chiều của sự nghiệp nhưng ngoài yếu tố kinh nghiệm, Alves hội tụ đủ điều kiện về kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật, khả năng chỉ huy hàng thủ và đặc biệt anh là nhà lãnh đạo tinh thần trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

Theo kế hoạch, tuyển Brazil sẽ tập trung ngày 14.11 tại lò đào tạo của Juventus ở Turin (Ý), nơi họ tập luyện 5 ngày trước khi bay đến Doha (Qatar) chuẩn bị đối đầu với các đối thủ ở bảng G là Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.