Cho đồng nghiệp ở nhờ căn hộ cao cấp rồi lừa đảo 'chạy án' 6,6 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/02/2024 07:41 GMT+7

Nghe tin đồng nghiệp bị triệu tập vào TP.HCM để điều tra hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, Ngân cho anh T. ở nhờ căn hộ cao cấp đường Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1), tiếp đó lừa đảo 6,6 tỉ đồng tiền 'chạy án'.

Tối 3.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý Chế Kim Mỹ Ngân (43 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Ngân là đồng nghiệp với anh N.Đ.V.T (ngụ TP.Đà Nẵng) tại một công ty ở TP.HCM.

Năm 2023, anh T. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM triệu tập để làm rõ hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Anh T. vào TP.HCM để làm việc với cơ quan công an thì liên hệ Ngân để ở nhờ căn hộ chung cư tại đường Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1).

Cho đồng nghiệp ở nhờ căn hộ cao cấp rồi lừa đảo 'chạy án' 6,6 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nghi phạm Chế Kim Mỹ Ngân

NGUYỄN TÚ

Anh T. tâm sự với Ngân về lo lắng việc bị khởi tố, bắt tạm giam. Biết gia đình anh T. có điều kiện kinh tế, Ngân nảy sinh ý định lừa đảo, với thủ đoạn "nổ" có các mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và Bộ Công an.

Ngân đề nghị và anh T. đồng ý đưa tiền "chạy án", từ tháng 6.2023 đến ngày 20.1.2024, Ngân nhận của anh T. 6,6 tỉ đồng, phần lớn giao dịch qua chuyển khoản.

Cho đồng nghiệp ở nhờ căn hộ cao cấp rồi lừa đảo 'chạy án' 6,6 tỉ đồng- Ảnh 2.

Chế Kim Mỹ Ngân bị di lý về TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên sau đó anh T. phát hiện bị Ngân lừa đảo. Nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để xác minh.

Qua thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở bắt giữ Ngân để làm rõ. Tại cơ quan công an, Ngân thừa nhận đã tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt của anh T. chứ không dùng để "chạy án" và không có các mối quan hệ như khoe khoang.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 3 điện thoại di động, 1 iPad và nhiều trang sức do Ngân mua từ tiền lừa đảo.

Cho đồng nghiệp ở nhờ căn hộ cao cấp rồi lừa đảo 'chạy án' 6,6 tỉ đồng- Ảnh 3.

Trần Kim Hùng bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ

NGUYỄN TÚ

Trước đó, chiều 30.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cũng đã bắt quả tang Trần Kim Hùng (41 tuổi, ngụ xã Hải Hưng, H.Hải Hậu, Nam Định) nhận 20 triệu đồng từ người nhà của một bị can.

Theo điều tra, Hùng tự xưng là Phó trưởng Phòng Thanh tra pháp luật thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an với anh L.T.D (ngụ Thanh Hóa).

Hùng "nổ" có nhiều mối quan hệ mật thiết với lực lượng công an, có thể can thiệp, "chạy án".

Tin tưởng Hùng, ngày 30.1, anh D. vào TP.Đà Nẵng để gặp Hùng nhờ "chạy án", ngay khi Hùng nhận tiền thì bị bắt.

"Công an dỏm" Trần Kim Hùng còn khai nhận, cũng với thủ đoạn tự xưng người trong ngành công an như trên, Hùng đã lừa đảo 2 vụ tại Bình Phước và TP.Thủ Đức (TP.HCM). Toàn bộ tiền lừa đảo Hùng tiêu xài cá nhân.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.