Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu bại tướng của thầy Park

18/08/2023 06:00 GMT+7

Chưa gặp nhau tại vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á nhưng nếu cùng đi sâu, bóng đá VN và Indonesia có thể sẽ chạm trán.

Hôm qua 17.8, ở buổi họp báo giới thiệu về giải U.23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn là tâm điểm chú ý khi đội U.23 VN là đương kim vô địch. Ông Tuấn khẳng định U.23 VN có những khó khăn nhất định, nhưng phải biết cách vượt qua.

Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu bại tướng của thầy Park - Ảnh 1.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam không gì khác ngoài đi tới trận đấu cuối cùng

VFF

Ông Tuấn bày tỏ: "Đội U.23 VN có 2 tuần chuẩn bị, nhưng do vướng giải vô địch quốc gia nên chỉ có một buổi tập luyện với đầy đủ lực lượng. Đội U.23 VN chỉ thua U.23 Bahrain trong loạt đá luân lưu trước thềm giải U.23 Đông Nam Á. Tại bảng C, chúng tôi coi đối thủ nào cũng mạnh như nhau. U.23 VN sẽ thi đấu bằng những gì tốt nhất với tư cách đương kim vô địch. U.23 VN cũng như các đội khác, mang lực lượng rất trẻ tham dự giải. Toàn đội chỉ có 3 cầu thủ 22 tuổi, đa số cầu thủ từ 19 - 20 tuổi, đặc biệt có cầu thủ 17 tuổi để họ trải nghiệm thêm thử thách. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu thật tốt. Mục tiêu không gì khác ngoài đi tới trận đấu cuối cùng".

Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu bại tướng của thầy Park - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn các học trò có một giải đấu tốt

ĐOÀN NHẬT

U.23 VN sẽ đối đầu U.23 Lào ở trận ra quân lúc 16 giờ ngày 20.8. HLV Guglielmo Arena của U.23 Lào tiết lộ, ông từng tham quan Trung tâm PVF và đánh giá rất cao chất lượng cầu thủ trẻ VN. "Trận đấu sắp tới gặp đội U.23 VN sẽ rất khó khăn cho U.23 Lào. Tôi rất tôn trọng U.23 VN", ông chia sẻ.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam tham dự U.23 Đông Nam Á 2023

Ở giải U.23 Đông Nam Á, U.23 VN cần vượt qua nhiều đội mạnh nếu muốn bảo vệ ngôi vương, trong đó bên cạnh U.23 Lào và U.23 Philippines ở vòng bảng, còn có thể là U.23 Indonesia ở những vòng sau. Đây là đối thủ đáng gờm với tham vọng lớn cùng dàn cầu thủ nổi trội, được huấn luyện bởi HLV Shin Tae-yong.

Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu bại tướng của thầy Park - Ảnh 3.

U.23 Việt Nam hào hứng tập buổi đầu tiên ở Rayong

VFF

Ông Shin từng là bại tướng của HLV Park Hang-seo. Dù ông Park không còn ngồi "ghế nóng" nhưng ông Shin Tae-yong vẫn sẽ đối diện thử thách nếu muốn bóng đá Indonesia vượt qua VN như trong một tuyên bố trước đây. Đối thủ tiềm năng trước mắt của U.23 Indonesia sẽ là một U.23 VN tuy còn non trẻ nhưng giàu khát vọng. Cuộc đối đầu giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Shin Tae-yong nếu diễn ra sẽ tạo ra cảm xúc thú vị cho giải đấu.

Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu bại tướng của thầy Park - Ảnh 4.

Khuất Văn Khang (16) sẽ là trụ cột của U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á

VFF

"Việc không có được đội hình mạnh nhất không phải là vấn đề của riêng U.23 Indonesia. Tôi nghĩ Timor Leste, Malaysia và cả VN cũng gặp khó khăn tương tự. Tôi cũng không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất và chỉ có thể dùng cầu thủ đang thi đấu trong nước. Tôi nghĩ rằng giải đấu lần này là dịp để tôi thực hiện những thử nghiệm. Tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu các đội bóng tham dự giải, kể cả Thái Lan hay VN. Mục tiêu của chúng tôi ở giải này không phải thành tích, mà là tìm kiếm những nhân tố tài năng mới, cũng như thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ Đông Nam Á", HLV Shin Tae-yong tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.