Chờ làn gió mới của đội tuyển Olympic VN tại ASIAD 19

14/09/2023 06:34 GMT+7

Việc thi đấu chưa như ý của U.23 VN tại vòng loại U.23 châu Á 2024 là bài toán khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải tìm ra hướng giải quyết để giúp đội tuyển Olympic VN thể hiện bộ mặt giàu hứng khởi tại ASIAD 19.

MỘT CHÚT TIẾC NUỐI CỦA U.23 VN

Đội tuyển U.23 VN đã hoàn thành nhiệm vụ khi đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2024, với kết quả bất bại (2 thắng, 1 hòa) để lần thứ 5 liên tiếp góp mặt ở sân chơi hàng đầu châu lục. Việc chúng ta đoạt vé sớm trước 1 vòng đấu là điểm tích cực, cách triển khai lối chơi mà HLV Troussier thúc đẩy đã trở nên nhuần nhuyễn, rõ nét hơn. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu trước đội U.23 Yemen và trận hòa 2-2 đáng tiếc trước U.23 Singapore đã chỉ ra những hạn chế của U.23 VN. Rõ ràng, đội tuyển U.23 VN cầm bóng nhiều nhưng quá hoang phí các cơ hội trong khi 2 bàn thua trước U.23 Singapore ở trận cuối là không đáng có.

Chờ làn gió mới của đội tuyển Olympic VN tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

ASIAD 19 có thể sẽ là bệ phóng để HLV Hoàng Anh Tuấn chắp cánh cho đội tuyển Olympic VN

Minh Tú

HLV Đặng Phương Nam chia sẻ: "Nhìn lại vòng loại U.23 châu Á 2024 và so sánh với SEA Games 32, chúng ta có thể thấy lối chơi của U.23 VN đã được vận hành trơn tru hơn. Tuy nhiên, tốc độ luân chuyển bóng không cao, nhịp tấn công chưa được hợp lý, lúc thì nhanh quá khi thì chậm quá. Đội tuyển U.23 VN tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng vẫn hỏng ở những đường chuyền cuối cùng hay ở các pha dứt điểm. Những quả tạt cuối cùng, đường chuyền cuối cùng, tiếp bước một, dứt điểm… bị hỏng chính là lỗ hổng của công tác đào tạo trẻ, vì đây là kỹ năng của cá nhân cầu thủ. HLV cố gắng xây dựng, nhưng cầu thủ là người thực hiện chứ ông Troussier cũng không vào đá thay được. Phải thẳng thắn thừa nhận chất lượng chuyên môn của lứa 2001 - 2002 không thể bằng lứa U.23 Thường Châu 2018 hay U.20 World Cup 2017 được. Điều này nhìn sâu ra, lỗi đến từ khâu đào tạo trẻ của bóng đá VN".

Thể thao Việt Nam kỳ vọng gì ở ASIAD 19 sắp tới?

CÒN RẤT NHIỀU TIỀM NĂNG

Đội tuyển Olympic VN đã chốt danh sách với 22 thành viên. Đây là những cái tên được kỳ vọng mang đến sự hứng khởi và mới mẻ. HLV Hoàng Anh Tuấn sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á tiếp tục dùng những tài năng tuổi teen như Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Nam Hải, Đức Việt… Rõ ràng, điều này sẽ mang tới rủi ro về thành tích, nhưng ngược lại rất có thể sẽ là bệ phóng để lứa cầu thủ sinh năm 2004 - 2005 và cả bộ khung sinh năm 2003 như Văn Khang, Quốc Việt, Vĩ Hào, Xuân Tiến… cất cánh.

NGÀY 19.9 ĐÁ TRẬN ĐẦU

Đội tuyển Olympic VN do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt với 22 cầu thủ, gồm 3 thủ môn: Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn, Cao Văn Bình; 6 hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Mạnh Hưng, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đức Anh; 7 tiền vệ: Trần Nam Hải, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Sơn; 6 tiền đạo: Nguyễn Quốc Việt, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Võ Nguyên Hoàng, Bùi Vĩ Hào.

Dự kiến, ngày 16.9, đội tuyển Olympic VN sẽ lên đường sang Trung Quốc để dự ASIAD 19. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng B rất nặng, lần lượt gặp Mông Cổ (15 giờ ngày 19.9), Iran (18 giờ 30 ngày 21.9) và Ả Rập Xê Út (18 giờ 30 ngày 24.9). Tất cả các trận đấu của đội tuyển Olympic VN đều được tổ chức trên sân Linping Sports. Môn bóng đá nam ASIAD 19 có 6 bảng và sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi vòng 16 đội.

Nghi Thạo

HLV Đặng Phương Nam cho biết: "Chúng ta có thể thấy quá trình thích ứng lối chơi của đội tuyển VN dưới thời HLV Troussier đã thay đổi rõ ràng, nhanh và hiệu quả hơn, vì các cầu thủ đều có đủ trình độ. Ở vòng loại U.23 châu Á 2024, Quang Thịnh đã chững chạc và mạnh mẽ hơn, bộ đôi Tuấn Tài - Minh Trọng vẫn ăn ý nơi biên trái. Tuy nhiên, hơi thất vọng khi Văn Tùng đang chững lại, còn Văn Đô tiếp tục thất thường, trận hay trận dở, Thanh Nhàn tạm ổn. Do vậy, trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hơn là hợp lý, nhất là phía sau có lứa 2003 rất tốt, cùng những cầu thủ sinh năm 2004 - 2005 giàu tiềm năng.

Đội tuyển Olympic nằm chung bảng B với Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ, có cửa tranh 2 vị trí đầu để lọt vào vòng loại trực tiếp. Tôi tin HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục sử dụng triết lý và sơ đồ 3-4-3 của HLV Philippe Troussier, nhưng vẫn có những nét riêng như không quá thiên về kiểm soát bóng mà cố gắng phát huy tốt nhất cầu thủ có trong tay. Điều này có thể thấy ở cách ông sử dụng bộ đôi Thái Sơn và Đức Việt mạnh mẽ, tranh chấp tốt ở giữa sân, khi đoạt bóng sẽ chuyển đổi nhanh lên trên. Tôi hoàn toàn tán đồng tầm nhìn của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), không đặt nặng thành tích mà mở không gian cho các cầu thủ trẻ thử sức ở sân chơi châu lục. Đội tuyển Olympic có tinh thần thoải mái hoàn toàn có thể tạo ra sức bật và những trải nghiệm mới mẻ, hứng khởi ở ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc)".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.