Chủ sở hữu Liverpool gây sốc khi bất ngờ rao bán CLB, tỉ phú Mỹ vào cuộc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/11/2022 20:35 GMT+7

Gia đình Ricketts của Mỹ, chủ sở hữu của CLB Chicago Cubs, được cho là muốn tiếp quản đội bóng thành phố cảng Liverpool .

Theo báo giới Anh, tập đoàn thể thao Fenway đã rao bán Liverpool hôm 7.11, gây sốc cho người hâm mộ khi được cho là chuẩn bị khả năng rời Merseyside sau 12 năm nắm quyền. Những người hâm mộ Liverpool hiện đang háo hức chờ đợi khả năng một tỉ phú người Mỹ sẽ mua lại CLB.

Chủ sở hữu Liverpool bất ngờ rao bán CLB

CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ The Times, gia đình Ricketts đã bày tỏ sự quan tâm đến đội chủ sân Anfield. Joe Ricketts thành lập công ty môi giới TD Ameritrade vào năm 1975 và gia đình này hiện có tài sản ước tính khoảng 3,2 tỉ bảng. Con trai của Joe, Thomas, là chủ tịch CLB Chicago Cubs sau khi họ mua đội bóng chày với giá 785 triệu bảng vào năm 2009.

Thomas chia sẻ quyền sở hữu CLB cùng với 3 anh chị em trong gia đình. Họ đã ăn mừng những thành công khi giành chiến thắng tại World Series vào năm 2016.

Tỉ phú Joe Ricketts vừa đánh tiếng mua CLB Liverpool

AFP

Gia đình Ricketts đã có ý định mua Chelsea từ tỉ phú Nga Roman Abramovich vào đầu năm nay, trước khi tỉ phú Mỹ Todd Boehly tiếp quản. Nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Todd Boehly của gia đình Ricketts trong cuộc đua mua Chelsea được cho là bắt nguồn từ tranh cãi liên quan đến phân biệt chủng tộc.

Những người hâm mộ Chelsea đã phản đối việc Ricketts tiếp quản tiềm năng bên ngoài sân Stamford Bridge trước cuộc đụng độ với Brentford hồi tháng 4. Sau đó, họ đã bỏ lỡ việc mua “The Blues”, nhưng hiện có thể trở lại bóng đá Anh để thử với một đề nghị đối với Liverpool.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.