Chủ tịch Barcelona: 'Real Madrid mới chính là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ trọng tài'

Văn Trình
Văn Trình
17/04/2023 21:56 GMT+7

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã có buổi họp báo đầu tiên sau những cáo buộc liên quan đến việc Barcelona đã hối lộ trọng tài. Trong bài phát biểu, ông ám chỉ Real Madrid mới là CLB được các quan chức La Liga "ưu ái" chứ không phải Barcelona.

Barcelona bị cáo buộc đã trả 7 triệu euro cho công ty của cựu trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira từ năm 2001 đến 2018. Các công tố viên cáo buộc đội bóng xứ Catalan đã chi tiền để tìm kiếm sự ưu ái của các trọng tài tại La Liga. Sau khoảng thời gian dài im lặng, ngày 17.4, Barcelona đã tổ chức một buổi họp báo để nêu rõ quan điểm của CLB về những cáo buộc trên.

Chủ tịch Barcelona: 'Real Madrid mới chính là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ trọng tài' - Ảnh 1.

Joan Laporta không ngần ngại chia sẻ những tài liệu liên quan đến bê bối trọng tài trong buổi họp báo

AFP

Trong cuộc họp báo kéo dài 2 giờ đồng hồ, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã có một phát biểu dài 35 phút và nói lên những ý kiến của mình về vụ việc. Ông chia sẻ, CLB luôn hợp tác với quá trình điều tra và sẵn sàng cung cấp những tài liệu cần thiết. Chủ tịch CLB Barcelona cũng bác bỏ những cáo buộc của các công tố viên Tây Ban Nha và ông cho rằng nó là những điều hết sức vô lý.

Joan Laporta khẳng định: “Barcelona chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào với mục đích hoặc ý định gian lận trong trận đấu để đạt được lợi thế. Cơ quan thuế cũng đã không thể chứng minh rằng các khoản thanh toán được thực hiện có thể ảnh hưởng đến bất kỳ kết quả của trận đấu nào”.

Đáng chú ý, sau những lời khẳng định ấy, ông Joan Laporta đưa hai chiếc hộp chứa đầy tài liệu và đĩa CD cho các phóng viên và nói: “Ở đây có 629 báo cáo kỹ thuật về trọng tài và 43 đĩa CD. Nó cho thấy chúng tôi trong sạch.

Việc trả tiền cho những lời khuyên không phải là bất hợp pháp. Chúng tôi đã làm điều đó với sự rõ ràng và minh bạch. Có hóa đơn đã được ghi vào tài khoản của CLB. Chúng tôi không có ý định che giấu bất cứ điều gì.

Barcelona sẽ là nạn nhân nếu đó là trường hợp một số cá nhân quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận. Chúng tôi sẽ hợp tác với cuộc điều tra cho đến cùng”.

Khi được hỏi về Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas, Chủ tịch Barcelona đã không ngần ngại chỉ trích ông này và gọi những hành động mà Javier Tebas đã làm là thiếu chuyên nghiệp. Joan Laporta cho biết bản thân đã nhiều lần khuyên ngăn ông Javier Tebas ngừng khơi dậy cuộc tranh cãi và đưa ra những giả định không có căn cứ nhưng Chủ tịch của La Liga vẫn tiếp tục thực hiện.

Ngoài việc khẳng định Barcelona vô tội và chỉ trích Chủ tịch của La Liga, ông Joan Laporta cũng thu hút sự chú ý khi nói rằng Real Madrid mới chính là đội bóng được La Liga "ưu ái" chứ không phải là Barcelona: “Real Madrid mới là CLB từng được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài nhiều nhất.

Trong 7 thập kỷ, các chủ tịch của Hiệp hội trọng tài đã từng là thành viên cũ của Real Madrid, cựu cầu thủ hoặc cựu HLV. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là họ chưa từng bị đưa vào một vụ kiện nào liên quan đến trọng tài. Ngược lại họ lại tham gia vào vụ việc này và kiện Barcelona khi Real Madrid cho rằng chúng tôi được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài”.

Chủ tịch Barcelona: 'Real Madrid mới chính là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ trọng tài' - Ảnh 2.

Ông Joan Laporta cảm thấy bất ngờ trước hành động của Real Madrid

AFP

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.