Chủ tịch FIFA tiết lộ số tiền ‘khủng’ trả cho CLB nhả cầu thủ dự World Cup

Giang Lao
Giang Lao
14/07/2023 13:21 GMT+7

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino vừa tiết lộ cơ quan bóng đá thế giới đã chi đến 209 triệu USD để trả các CLB nhả cầu thủ dự World Cup 2022 tại Qatar, và sẽ còn tăng tại World Cup 2026 và 2030.

Trong số này, FIFA trả nhiều nhất cho các CLB ở châu Âu (chiếm 76% tổng số tiền) khoảng 158,9 triệu USD, trong đó các CLB ở Ngoại hạng Anh nhận phần lớn số tiền này vì có số cầu thủ được gọi vào đội tuyển dự World Cup 2022 đông đảo nhất.

Chủ tịch FIFA tiết lộ số tiền ‘khủng’ trả cho CLB nhả cầu thủ dự World Cup - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino

AFP

CLB Man City là đội được FIFA trả nhiều tiền nhất (khoảng 4,6 triệu USD). "Man xanh" cũng là đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh có đến 16 cầu thủ (nhiều nhất) được gọi vào các đội tuyển dự World Cup 2022. Các CLB xếp tiếp theo trong danh sách nhận nhiều tiền nhất của FIFA có Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid và PSG…

Tại World Cup 2022, mỗi cầu thủ góp mặt thi đấu được FIFA trả cho CLB mỗi ngày 10.950 USD. Tại World Cup 2018, số tiền này là 8.530 USD. Cầu thủ càng ở lại giải cho đến trận chung kết, thì số tiền sẽ tăng lên để chi trả cho các CLB.

Vì sao các đội tuyển nữ Nam Mỹ không được đánh giá cao ở World Cup?

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cũng cho biết: "Tại World Cup 2026 và 2030, số tiền chi cho các CLB nhả cầu thủ sẽ còn tăng lên do giải đấu tăng số lượng đội từ 32 lên 48 đội ở vòng chung kết. Dự kiến từ mức 209 triệu USD tại World Cup 2022 sẽ tăng lên 355 triệu USD tại World Cup 2026 và 2030. Chúng tôi đã gia hạn bản ghi nhớ này với Hiệp hội các CLB ở châu Âu. Qua đó, một lần nữa cho thấy tầm quan trọng và vai trò của các CLB với World Cup".

Chủ tịch FIFA tiết lộ số tiền ‘khủng’ trả cho CLB nhả cầu thủ dự World Cup - Ảnh 2.

Nữ cầu thủ Alex Morgan của đội tuyển nữ Mỹ

AFP

Với World Cup nữ, FIFA lần đầu tiên trong lịch sử trả tiền trực tiếp cho mỗi cầu thủ được chọn tham gia tại World Cup nữ 2023 sắp diễn ra tại Úc và New Zealand. Mỗi nữ cầu thủ sẽ nhận cùng mức 30.000 USD cho tổng cộng 736 cầu thủ từ 32 đội tuyển (mỗi đội đăng ký 23 cầu thủ chính thức). Số tiền này sẽ tăng lên khi các đội tiến xa hơn tại giải, với các cầu thủ của đội vô địch sẽ kiếm được 270.000 USD/người.

Đội trưởng Huỳnh Như thổ lộ mong muốn trước ngày đá World Cup

"Sự thay đổi này của FIFA đã giúp ích rất nhiều cho các nữ cầu thủ ở khắp toàn cầu, những người luôn bị thiệt thòi về mức đãi ngộ dù cũng dự World Cup như các cầu thủ nam. Số tiền 30.000 USD là rất lớn, có thể làm thay đổi cuộc đời rất nhiều nữ cầu thủ khi sẽ được chuyển trực tiếp đến cho họ. Đây là một sự thành công rất lớn của chúng tôi, khi đòi được quyền lợi cho các nữ cầu thủ dự World Cup với FIFA", nữ cầu thủ Alex Morgan của đội tuyển nữ Mỹ cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.