Chủ tịch FIFA: ‘World Cup 2022 sẽ giúp Qatar đẩy lùi thành kiến’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/10/2022 13:17 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bảo vệ nước chủ nhà Qatar trước những lời chỉ trích về hồ sơ quyền đăng cai khi cho rằng World Cup 2022 là cơ hội để khu vực vùng Vịnh đẩy lùi ‘thành kiến’.

Ông Infantino đã phát biểu qua trực tuyến video tại một hội nghị nhà đầu tư ở nước láng giềng Ả Rập Xê Út, nơi được cho là đang đàm phán với Hy Lạp và Ai Cập về một đề xuất riêng để đăng cai World Cup vào năm 2030.

Làn sóng tẩy chay World Cup 2022 tại Qatar vẫn chưa dừng

AFP

World Cup 2022 sẽ kéo dài 4 tuần ở Qatar, bắt đầu vào ngày 20.11, mang đến "cơ hội cho Qatar và cả khu vực thể hiện mình với thế giới theo một cách khác, và loại bỏ những định kiến ​​mà tôi nghĩ một lần và mãi mãi. Điều đáng buồn là vẫn tồn tại", ông Infantino nói. Nhận xét của người đứng đầu FIFA được đưa ra sau khi Qatar tiếp tục hứng chịu những chỉ trích liên quan đến các vấn đề như đối xử với người lao động nước ngoài, LGBTQ (người đồng tính, chuyển giới…) và quyền phụ nữ.

Hàng nghìn công nhân tại Qatar bị đuổi khỏi nơi cư ngụ trước thềm World Cup

FIFA đã trao quyền đăng cai World Cup cho một quốc gia Ả Rập lần đầu tiên vào năm 2010. Kể từ đó, Qatar đã chi hàng chục tỉ USD cho công tác chuẩn bị nhưng đã phải đối mặt với sự giám sát gắt gao về nhân quyền.

Quốc gia vùng Vịnh đã phải nhận những lời chỉ trích nặng nề về cách đối xử với các lao động nước ngoài, những người đã xây dựng cơ sở hạ tầng cho Qatar, trong đó có các công trình phục vụ World Cup 2022. Người nước ngoài chiếm hơn 2,5 triệu trong tổng số 2,9 triệu dân của Qatar.

Chủ tịch FIFA Infantino lên tiếng bảo vệ chủ nhà Qatar

AFP

Các điều kiện và tiêu chuẩn an toàn trên các công trường xây dựng tại Qatar đã bị các công đoàn quốc tế lên án từ lâu. Các nhóm nhân quyền bao gồm Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhấn mạnh rằng Qatar và FIFA nên làm nhiều hơn nữa để bồi thường cho những công nhân thiệt mạng hoặc bị thương trong các dự án lớn của Qatar. Họ đã yêu cầu FIFA lập quỹ bồi thường 440 triệu USD - ngang với số tiền thưởng World Cup 2022. Nhưng những cải cách đối với hệ thống lao động và phương thức làm việc của Qatar đã được các nhà lãnh đạo công đoàn, những người trước đây từng đấu tranh với chính phủ ca ngợi.

Ông Infantino đã nhấn mạnh những cải cách đó trong các bình luận của ông hôm 27.10: "Một số thay đổi thực sự đã xảy ra. Ví dụ, khi chúng ta nói về quyền của người lao động, một chủ đề đã và đang quan trọng, lần đầu tiên trong khu vực tiền lương tối thiểu đã được thiết lập cho tất cả người lao động". Chủ tịch FIFA cũng chỉ ra "những cải thiện chính về phúc lợi của người lao động”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.