Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cảm động khi đội U.23 thua quả cảm U.23 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/08/2023 05:59 GMT+7

Đội U.23 Indonesia đã không thể vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023 sau khi thua Việt Nam trên chấm phạt đền với tỷ số 5-6 ở trận chung kết diễn ra tối 26.8 tại Thái Lan.

Ở trận tranh chức vô địch, U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đã hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính và phụ. Trong loạt đá cân não, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bảo vệ thành công chức vô địch khi sút thành công 6 lượt đá. Thủ môn U.23 Indonesia, Ernando sút hỏng lượt đá thứ 6. 

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia không quá thất vọng dù đội U.23 thua U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir vẫn đặt nhiều kỳ vọng ở đội tuyển U.23 Indonesia

PSSI

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir là người trực tiếp có mặt tại Thái Lan để cổ vũ cho đội tuyển U.23 trong trận chung kết. Ngay sau trận thua này, người đứng đầu PSSI đã động viên các cầu thủ khi bày tỏ niềm tự hào trước sự phấn đấu của các cầu thủ. Theo ông Erick Thohir, bất chấp mọi khó khăn, U.23 Indonesia vẫn có thể lọt vào chung kết giải U.23 Đông Nam Á năm nay và đã chơi rất quả cảm.

Dấu ấn 2 HLV nội trong những chức vô địch U.23 Đông Nam Á: Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn

"Trước hết, tôi cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện. Trên thực tế, dù có nhiều cầu thủ lần đầu ra mắt đội nhưng chúng tôi vẫn có thể chơi tốt ở cấp độ cao nhất ở Đông Nam Á", ông Erick Thohir nói. Chủ tịch PSSI cảm động trước tinh thần nhiệt huyết và sự hy sinh to lớn của các cầu thủ. Dù nhiều cầu thủ chính không thể góp mặt do không được CLB cho phép lên đội, nhưng những cầu thủ còn lại đã thực sự thi đấu hết mình vì danh dự của đất nước.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cảm động khi đội U.23 thua quả cảm U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

Hai đội cống hiến một trận đấu hay

PHÚC THẮNG

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia không quá thất vọng dù đội U.23 thua U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

U.23 Indonesia (phải) không thể đoạt chức vô địch Đông Nam Á

PSSI

"Tôi rất cảm động vì đội chỉ còn 16 cầu thủ, chúng tôi đã có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Kết quả không có lợi cho chúng tôi nhưng tôi lạc quan rằng giải đấu lần này sẽ mang lại động lực và tinh thần cho các cầu thủ để tiến bộ hơn nữa", ông Erick Thohir chia sẻ.

Cựu Chủ tịch của CLB Inter Milan sau đó cho biết thêm, đội hình góp mặt ở giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 2023 là nền tảng ban đầu cho việc góp mặt ở VCK U.23 châu Á. Theo ông Erick Thohir, thành tựu không phải là chuyện tức thời mà phải trải qua quá trình chuẩn bị có tính hy sinh. 

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia không quá thất vọng dù đội U.23 thua U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

U.23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch

PHÚC THẮNG

Giải U.23 Đông Nam Á cũng là một phần trong quá trình chuẩn bị lâu dài của đội nhằm đạt kết quả tốt tại VCK U.23 châu Á để tranh suất tham dự Olympic 2024. "Giải U.23 Đông Nam Á là một phần của quá trình, bởi vì không đội bóng nào có thể thành công nếu không có hệ thống, lộ trình và chương trình rõ ràng", Chủ tịch PSSI giải thích, đồng thời kêu gọi công chúng ủng hộ hết mình cho đội U.23.

Quan chức này nhấn mạnh rằng, đội tuyển U.23 Indonesia còn có tiềm năng thể hiện tốt hơn nữa sau màn trình diễn trước U.23 Việt Nam: "Luôn nâng cao trình độ là chìa khóa để đội tuyển quốc gia có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao hơn. Nếu ở Đông Nam Á chúng ta đạt đến đẳng cấp cao nhất, tại sao không chinh phục châu Á và thậm chí cả giải thế giới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.