Đại sứ Anh tại Việt Nam:

Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của vua Charles III có ý nghĩa đặc biệt với Anh

03/05/2023 20:36 GMT+7

Đại sứ Anh tại Việt Nam bày tỏ sự vinh dự khi Anh là chuyến đi nước ngoài thứ hai của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong nhiệm kỳ này. Việc Chủ tịch nước cùng các nhà lãnh đạo khác trên thế giới tới Anh để tham dự lễ đăng quang của vua Charles III mang ý nghĩa rất đặc biệt với nước Anh.

Chuyến đi của Chủ tịch nước có ý nghĩa đặc biệt với Anh

Trước chuyến tham dự lễ đăng quang của vua Charles III từ ngày 4 - 6.5 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, lễ đăng quang của vua Charles III là một thời khắc trọng đại đối với Anh. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các nhà lãnh đạo khác trên thế giới tới Anh để tham dự lễ đăng quang mang ý nghĩa rất đặc biệt với đất nước này.

Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của vua Charles III có ý nghĩa đặc biệt vớiAnh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew

TTXVN

"Lần gần nhất Anh có một lễ đăng quang là vào 70 năm trước (1953). Khi đó, cố Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một thời điểm vô cùng quan trọng của Anh", ông Frew chia sẻ.

Đại sứ Frew bày tỏ sự vinh dự khi Anh là chuyến đi nước ngoài thứ hai của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong nhiệm kỳ này, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào.

Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của vua Charles III có ý nghĩa đặc biệt vớiAnh - Ảnh 2.

Anh đang chuẩn bị cho lễ đăng quang của Vua Charles III

REUTERS

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thì đây thực sự là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Anh và Việt Nam có thể cùng nhau làm sâu sắc thêm mối quan hệ này, cũng như khai thác tiềm năng để hai nước hợp tác và phát triển trong nhiều lĩnh vực khác.

"Trong chuyến đi này, tôi tin tưởng rằng hai nước sẽ nhận thấy những cơ hội để ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương, những lĩnh vực và phương hướng mà chúng ta muốn cùng hợp tác, từ thương mại, quốc phòng, an ninh, năng lượng cho tới giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu", Đại sứ Anh khẳng định.

Trong khuôn khổ chuyến đi tới Anh và tham dự chương trình lễ đăng quang, Đại sứ Frew cho biết, bên cạnh việc gặp gỡ các lãnh đạo của các quốc gia khác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp gỡ các thành viên của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Anh.

Đại sứ Iain Frew tin rằng hai bên sẽ có cơ hội trao đổi về đa dạng lĩnh vực, bao gồm thương mại, giáo dục và phát triển bền vững, khi đây là những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển to lớn, bên cạnh những thành tựu khác mà hai nước đã đạt được trong 50 năm qua.

Tiềm năng hợp tác lớn thông qua chuyến đi

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp hai nước, đại diện các tổ chức phi chính phủ và những cá nhân đang kết nối Anh và Việt Nam để khám phá những tiềm năng hợp tác song phương.

Đại sứ Anh cũng cho biết, tiềm năng để hợp tác và phát triển giáo dục là rất lớn và các trường đại học và các tổ chức giáo dục của Anh đem đến rất nhiều cơ hội.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để cùng nhau xây dựng các mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời đảm bảo điều đó sẽ củng cố và hỗ trợ hệ thống giáo dục và phát triển tại Việt Nam", Đại sứ Frew chia sẻ.

Trong 2 năm qua, thương mại song phương giữa Anh và Việt Nam đã tăng 20% lên 6,4 tỉ bảng Anh. Ông Frew cho biết, hai nước có thể làm tốt hơn nữa khi hai bên có thể hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn, giao thương nhiều hơn.

Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của vua Charles III có ý nghĩa đặc biệt vớiAnh - Ảnh 4.

Bưởi Diễn Việt Nam tại siêu thị Anh

TTXVN

"Các nhà đầu tư Anh coi Việt Nam là một thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao. Việt Nam là một quốc gia rất cởi mở với đầu tư nước ngoài và tạo ra một môi trường ổn định thúc đẩy đầu tư. Điều đó sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đó là lý do tôi nghĩ rằng hai nước chúng ta có tiềm năng to lớn trong thương mại và đầu tư", Đại sứ Anh nói.

Anh cũng đang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Anh đang cùng dẫn đầu việc điều phối những nỗ lực thực hiện Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) tại Việt Nam, trước hết là huy động 15,5 tỉ USD để hỗ trợ Việt Nam.

An ninh quốc phòng cũng là một lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng khác. Đại sứ Frew nhận thấy rằng Anh và Việt Nam đều tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, hệ thống luật pháp quốc tế và các nguyên tắc quan trọng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

"Anh rất ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở và điều đó bao hàm việc ổn định tình hình trên Biển Đông với nguyên tắc tôn trọng lợi ích của các nước, trong đó có Việt Nam", Đại sứ Anh khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.