Chủ tịch thất sủng của FIFA lặng lẽ đến Nga dự World Cup 2018

20/06/2018 20:15 GMT+7

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã đến Moscow để dự World Cup 2018 bất chấp những tranh cãi xung quanh lệnh cấm của cựu quan chức người Thụy Sĩ.

Theo Reuters, một phóng viên của hãng tin này đã nhìn thấy ông Blatter đến một khách sạn ở trung tâm thủ đô Moscow (Nga) vào tối 19.6 (giờ địa phương). Theo một nguồn tin, cựu quan chức 82 tuổi dự kiến sẽ dự khán trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc thuộc khuôn khổ bảng B diễn ra này 20.6 trên sân Luzhniki ở Moscow và sau đó sẽ ở Nga vài ngày.
Sự hiện diện của ông Blatter chắc chắn sẽ gây nhiều sự chú ý khi cựu quan chức này đang bị cấm tham gia tất cả hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, ông Blatter lại được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin mời dự World Cup năm nay và được cho nhằm để “trả ơn” cựu Chủ tịch FIFA đã ủng hộ nước này đăng cai World Cup 2018. Quá trình bỏ phiếu giúp Nga và Qatar lần lượt đăng cai World Cup 2018 và 2022 hiện vẫn đang trong tầm ngắm điều tra của Bộ Tư pháp Thụy Sĩ.
Trước đó, thông tin ông Blatter và bạn gái Linda Barras được mời dự trận khai mạc World Cup 2018 đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Bởi theo báo giới quốc tế, ông Infantino không muốn chạm mặt người tiền nhiệm của mình khi có xung đột trong những chính sách thay đổi cũng như điều tra về những bê bối dưới thời Blatter.
Ông Blatter và bạn gái Linda Barras được cho là có mặt Nga dự khán World Cup 2018 REUTERS
Ông Blatter - người từng đứng đầu tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới từ năm 1998 - 2015, hiện đang phục vụ một lệnh cấm 6 năm vì hành vi phi đạo đức cùng với cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini sau khi FIFA rung chuyển bởi bê bối tham nhũng vào năm 2015. Nguyên nhân dẫn đến án phạt của Blatter bắt nguồn từ cáo buộc chuyển hơn 2 triệu USD nằm ngoài ngân sách vào tài khoản của ông Platini trong năm 2011.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.