Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đối thoại cùng doanh nghiệp

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/10/2023 11:10 GMT+7

Nhiều thắc mắc, kiến nghị tại buổi gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại Thừa Thiên - Huế, đã được ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời nhanh, ngắn gọn, đồng cảm và chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Phương đã có buổi gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại Thừa Thiên - Huế, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 vào ngày 12.10.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời nhanh, gọn thắc mắc của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Trương Phước Thành, Chủ tịch CLB SEO Huế kiến nghị về chính sách đào tạo hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh

BÙI NGỌC LONG

Buổi gặp mặt đối thoại có mặt hơn 300 doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Mở đầu buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Phương đã điểm qua những kết quả đạt được thời gian qua của tỉnh.

Theo ông Phương, hiện tỉnh đang triển khai lập và trình duyệt 3 đồ án quy hoạch gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời nhanh, gọn thắc mắc của doanh nghiệp - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Phương (giữa) thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của một doanh nghiệp trẻ

BÙI NGỌC LONG

Trong năm 2023, trong tỉnh cũng đã diễn ra nhiều sự kiện lớn về đầu tư, khởi công các công trình trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành đã thành lập 4 tổ công tác do Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để theo dõi, giám sát, đôn đốc chỉ đạo sát sao các dự án trọng điểm theo lĩnh vực phân công. Qua đó đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Với những thuận lợi và khó khăn, lãnh đạo tỉnh mong muốn lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ trên tinh thần chia sẻ để cùng nhau giải quyết.

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề nóng bức xúc được doanh nghiệp đưa ra đều được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương trực tiếp trả lời hoặc yêu cầu các sở, ngành liên quan trả lời nhanh, gọn và cụ thể. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời nhanh, gọn thắc mắc của doanh nghiệp - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thiên Lý, đại diện chủ đầu tư khu du lịch suối Voi, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế kiến nghị về thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào tiến độ cần được xem xét

BÙI NGỌC LONG

Trả lời câu hỏi của ông Lê Ngọc Luân, giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu lao động về khoản vay hỗ trợ cho người xuất khẩu lao động 80 triệu đồng/trường hợp, vì sao đến nay Ngân hàng Chính sách tỉnh trả lời hết tiền, để người lao động cho rằng doanh nghiệp lừa họ, ông Nguyễn Văn Phương cho biết: "Chính sách hỗ trợ cho người xuất khẩu lao động vay là có, tuy nhiên ngân sách bố trí cho gói hỗ trợ này được duyệt để phân bổ kinh phí từ đầu năm của tỉnh là 20 tỉ đồng. Trong khi nhu cầu vay vốn đi lao động nước ngoài của người dân tăng cao hết tiền cũng là đúng. Tuy nhiên, đây là một chính sách có hiệu quả nên tỉnh sẽ xem xét trong các khoản dự phòng nếu giải quyết được thêm chừng nào sẽ bố trí thêm".

Về thực tế du lịch Huế hiện nay thừa điểm đến nhưng thiếu chỗ tiêu tiền, thiếu các điểm vui chơi, dịch vụ mà ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh nêu ra và đề nghị tỉnh kêu gọi các tập đoàn lớn đầu tư những tổ hợp để thu hút du khách, ông Nguyễn Văn Phương, chia sẻ, đây là một thực tế mà chính bản thân ông rất trăn trở. Cũng không phải tỉnh không biết và không có chủ trương đầu tư, nhưng có lẽ còn thiếu chữ duyên. Đã có những dự án tổ hợp du lịch lớn đã xúc tiến đầu tư nhưng phút chót phải dừng lại vì lý do bất khả kháng.

Ngoài những thắc mắc, kiến nghị được ông Nguyễn Văn Phương và các sở, ngành giải đáp, trả lời ngay tại buổi gặp. Kết thúc buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Phương hứa về các chính sách sẽ tiếp tục nghiên cứu rà soát những vấn đề vướng mắc nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, tỉnh sẽ nghiên cứu giải quyết ngay, còn những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Trung ương, các bộ, ngành thông qua các phiên làm việc trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ hàng tuần tỉnh sẽ kiến nghị và tinh thần của Chính phủ là tất cả đều được tháo gỡ, giải quyết hết. 

Kết thúc buổi "Với vai trò nhà nước, chúng tôi sẽ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp để động viên nhau tạo ra những động lực, niềm vui để cùng nhau làm việc vì sự phát triển", ông Nguyễn Văn Phương chia sẻ.






Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.