Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Hạ viện Mỹ gửi thông điệp mới tới Trung Quốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2024 08:10 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul ngày 16.2 tuyên bố ông ủng hộ việc tài trợ cho những đảo quốc Thái Bình Dương có kết nối với Mỹ như một cách chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.


"Đó là một phần quan trọng trong việc Mỹ hợp sức cùng các quốc đảo chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul (thuộc đảng Cộng hòa) phát biểu tại cuộc gặp với các nhà báo, theo Reuters.

Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Hạ viện Mỹ gửi thông điệp mới tới Trung Quốc?- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul trong một cuộc phát biểu với giới báo chí

Reuters

Trong năm ngoái, Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall và Palau đã đồng ý với Mỹ về các chương trình tài trợ mới có thời hạn 20 năm. Theo đó, Washington sẽ cung cấp hỗ trợ kinh tế, đồng thời giành được quyền tiếp cận quân sự độc quyền tới những vùng chiến lược ở Thái Bình Dương mà Trung Quốc rất muốn có được.

Nhưng bất chấp sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với các chương trình mới, được gọi là Các Hiệp ước Hiệp hội Tự do (COFAs), Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt nguồn tài trợ, dù số tiền bổ sung hiện cần là tương đối nhỏ 2,3 tỉ USD, khiến các nhà lãnh đạo của những đảo quốc trên lo lắng, theo Reuters.

Trước tình trạng như thế, ông McCaul cho hay ông đã ủng hộ gói trị giá 900 triệu USD cho COFAs.

Trong tuần này, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu bổ sung viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỉ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan, không bao gồm nguồn tài trợ dành cho COFA.

An ninh quốc phòng thế giới sẽ diễn biến ra sao?

Ông McCaul nhấn mạnh ông sẽ làm việc để đảm bảo số tiền tài trợ cho 3 đảo quốc được đưa vào bất kỳ nội dung nào được bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ, có thể là vào giữa tháng 3, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc cũng như các đảo quốc liên quan đối với phát ngôn trên của ông McCaul.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.