Chủ tịch VFF cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức đã hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam

26/06/2023 20:34 GMT+7

Chiều 26.6 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tới thăm và làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức. Cùng tham dự có các thành viên đoàn công tác VFF và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Liên đoàn Bóng đá Đức.

Tại buổi gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Đức, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt thường trực VFF cảm ơn ông Bernd Neuendorf - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức và liên đoàn đã hỗ trợ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tập huấn tại Đức. Phía bạn đã rất chu đáo để trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Đức và đội tuyển nữ Việt Nam đã diễn ra rất thành công, không chỉ về mặt chuyên môn.

Chủ tịch VFF cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức đã hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức

VFF

Trận đấu đã thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả hâm mộ của quốc gia chủ nhà và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại CHLB Đức, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác chuẩn bị cho cả hai đội tuyển hướng tới VCK FIFA World Cup nữ 2023.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Đức đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam thông qua các chương trình giao lưu cấp đội tuyển và cấp CLB, trong đó khán giả hâm mộ Việt Nam đã có dịp được trực tiếp chứng kiến màn trình diễn đến từ CLB Eintracht Frankfurt hay mới đây nhất là CLB Borussia Dortmund trong chuyến du đấu tại Việt Nam.

Chủ tịch VFF cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức đã hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Lãnh đạo cao cấp của 2 liên đoàn bóng đá đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức đã hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch VFF cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức đã hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Chủ tịch VFF cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức đã hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao dự án "Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức", với sự tham gia phối hợp của VFF, Next Media và Bundesliga, qua đó tạo cơ hội cho những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam được tập huấn, thi đấu nâng cao trình độ tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như Đức.

Lãnh đạo của hai liên đoàn bóng đá quốc gia đã cởi mở trao đổi thông tin về các kế hoạch hoạt động và thống nhất quan điểm về việc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới để cùng nhau phát triển bóng đá, trong đó tiếp tục tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng của bóng đá như đào tạo trẻ, bóng đá nữ, đào tạo HLV, y học thể thao, các chuyến tập huấn cho các đội tuyển quốc gia…

Được biết, Liên đoàn Bóng đá Đức đang hướng tới đồng đăng cai VCK FIFA World Cup nữ 2027 cùng với Bỉ và Hà Lan, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn cùng với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới, CHLB Đức hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành quốc gia đồng đăng cai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh của bóng đá nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.