Chủ tịch VFF đến động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp Bồ Đào Nha

25/07/2023 17:00 GMT+7

Chiều nay (25.7), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã tới thăm và động viên tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu thứ 2 tại World Cup 2023.

Chiều 25.7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập kín trên sân Fred Taylor Park (TP.Auckland). Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng xuất hiện trên sân để động viên, nhắc nhở toàn đội tập trung cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài và cố gắng tạo ra những điều bất ngờ để mang đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ: “Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam cần tích cực hồi phục sau trận đấu đầu tiên và tập trung chuẩn bị cho trận gặp Bồ Đào Nha, Hà Lan ở những lượt đấu tiếp theo. Hy vọng, toàn đội sẽ luôn sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất, chiến đấu hết mình, tạo nên nhiều điều bất ngờ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lần đầu dự World Cup”.

Huỳnh Như mong có cơ hội ghi bàn trận gặp Bồ Đào Nha: ‘Tôi biết khả năng của họ’

Chủ tịch VFF đến động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) đến thăm và khích lệ tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Chủ tịch VFF đến động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Tuấn động viên HLV Mai Đức Chung

VFF

Trước trận đấu quan trọng gặp đội Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 của bảng E, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Sau trận đầu tiên với Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những kinh nghiệm và bài học cho các trận đấu tiếp theo. Bây giờ, toàn đội phải tập luyện nhiều hơn, cải thiện những sai sót ở trận đấu vừa rồi, cố gắng khắc phục để bước vào trận đấu tiếp theo gặp Bồ Đào Nha. Ở giải đấu này, những đội có thứ hạng và trình độ thấp hơn đã tạo ra được một số bất ngờ. Tôi nghĩ sự chênh lệch trình độ giữa các đội bóng đá nữ trên thế giới không quá lớn. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp cận gần hơn với bóng đá thế giới. Tôi tin rằng, nếu Việt Nam có cơ hội thi đấu trong những kỳ World Cup tiếp theo, đội sẽ còn chơi tốt hơn rất nhiều”.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ Philippines tại World Cup 2023

Huỳnh Như hy vọng kinh nghiệm chơi bóng cho CLB Lank sẽ góp sức cho đội tuyển nữ Việt Nam: “Tôi có một khoảng thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha. Tôi nhận thấy khả năng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi cũng biết được điểm mạnh, yếu của những cầu thủ Bồ Đào Nha, khi họ thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này. Tôi sẽ có những giải pháp cho bản thân mình. Hy vọng điều đó sẽ giúp ích cho đội tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu sắp tới”.

Chủ tịch VFF đến động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

Huỳnh Như cho rằng kinh nghiệm thi đấu ở Bồ Đào Nha của mình sẽ giúp được đội tuyển Việt Nam

VFF

10 giờ ngày mai (26.7), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới TP.Hamilton, nơi diễn ra trận đấu với đội Bồ Đào Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.