Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Tín hiệu mừng ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/02/2023 08:43 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn dự khán lễ khai mạc vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 đã có những chia sẻ đầy tâm huyết.

Ngày 18.2 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 chính thức khởi tranh vòng loại khu vực TP.HCM. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự lễ khai mạc, cùng các khách mời động viên 20 đội bóng tham dự.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Tín hiệu mừng ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên  - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khán lễ khai mạc vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023

ĐỘC LẬP

Người đứng đầu VFF cho biết: "Có thể nói hôm nay là ngày đặc biệt của sinh viên bởi sau nhiều năm ấp ủ, nung nấu, VFF cùng Báo Thanh Niên cho ra đời sân chơi dành cho sinh viên Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sân chơi này ngoài việc thể hiện tình yêu bóng đá, giáo dục thể chất còn nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết để các em có động lực học tập, rèn luyện sức khỏe tốt".

Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng với các nền bóng đá thì bóng đá học đường là môi trường rèn luyện quan trọng, hỗ trợ cho việc phát triển bóng đá đỉnh cao. "Nhiều nước có nền bóng đá mạnh đều xây dựng được hệ thống giải thể thao học đường tốt. Qua sân chơi này, chúng tôi kỳ vọng nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong sinh viên và biết đâu môi trường này sẽ phát hiện những tài năng có thể bồi dưỡng, khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia", ông Trần Quốc Tuấn nói.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Tín hiệu mừng ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên  - Ảnh 2.

Lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 vinh dự đón tiếp nhiều vị khách quý cùng đông đảo người hâm mộ

ĐỘC LẬP

Chủ tịch VFF kỳ vọng kỳ vọng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen được tổ chức thật tốt, bảo đảm các tiêu chí trong việc tổ chức một sự kiện lớn mang tính toàn quốc. Sự kiện như thế này cũng thể hiện sự quan tâm với môi trường bóng đá sinh viên và hy vọng phong trào bóng đá sinh viên sẽ phát triển bền vững, tạo động lực để phát triển bóng đá Việt Nam.

"Hy vọng giải đấu sẽ diễn ra chuyên nghiệp. Đối với đối tượng không chuyên nghiệp, chúng ta cần tổ chức thật chuyên nghiệp, một mặt đảm bảo sự an toàn, an ninh đồng thời giúp các sinh viên có môi trường thi đấu chuẩn mực, tránh chấn thương... Qua giải đấu này chúng tôi hy vọng có giải đấu cấp quốc tế để giúp sinh viên có sự liên kết, trao đổi với các môi trường bóng đá đại học trong khu vực Đông Nam Á, châu Á. Đó là định hướng mà VFF hướng tới nhằm nâng cao chất lượng bóng đá sinh viên và thắt chặt hơn tình hữu nghị với các nước", ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ.

Sinh viên rạng rỡ trên khán đài, cổ vũ cuồng nhiệt đội nhà

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Tín hiệu mừng ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên  - Ảnh 3.

Chủ tịch VFF kỳ vọng vào giải đấu chuyên nghiệp dành cho sinh viên đồng thời hướng đến giải sinh viên quốc tế

ĐỘC LẬP

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần đầu tổ chức đã được sự hỗ trợ của nhiều nhà tài trợ là tín hiệu rất đáng mừng. Điều này cho thấy sự quan tâm, sức hút của giải đấu dành cho sinh viên và đó là cơ hội để phát triển bền vững thể thao học đường, góp phần giúp sinh viên thể hiện được đam mê bên cạnh phát triển thể chất.

Giải Thanh Niên Sinh viên VN (18.2): Khai mạc ấn tượng | “Ngoại binh” người Lào đi vào lịch sử

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Tín hiệu mừng ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.