Chủ tịch VFF: Xem U.23 Việt Nam đá mà hồi hộp như ‘vỡ tim'

27/08/2023 00:28 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chia sẻ niềm vui sau khi chứng kiến U.23 Việt Nam lên ngôi ở giải U.23 Đông Nam Á 2023.

U.23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023, sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Indonesia trên chấm luân lưu. Hai đội hòa 0-0 trong 120 phút, và trên loạt đá 11 m, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng kịch tính với tỷ số 6-5. Cả 6 cầu thủ U.23 Việt Nam đều thực hiện thành công, còn bên U.23 Indonesia, thủ môn Ernando Ari là người duy nhất sút hỏng.

Theo dõi trực tiếp cả trận đấu cũng như loạt đá luân lưu cân não, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi hồi hộp đến mức như 'vỡ tim'. Các cầu thủ trẻ đã cống hiến trận chung kết căng thẳng và kịch tính đến phút cuối. U.23 Việt Nam thi đấu rất bền bỉ và kiên cường, thực hiện đấu pháp hợp lý và giữ tập trung cao độ.

Dấu ấn 2 HLV nội trong những chức vô địch U.23 Đông Nam Á: Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch VFF: Xem U.23 Việt Nam đá mà hồi hộp đến mức 'rớt tim' - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF: Xem U.23 Việt Nam đá mà hồi hộp đến mức 'rớt tim' - Ảnh 2.

Niềm vui của U.23 Việt Nam

VƯƠNG ANH

Dù còn trẻ, nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn rất bản lĩnh. Sau 120 phút căng thẳng, toàn đội vẫn rất vững vàng, thực hiện tốt loạt đá luân lưu mà không mắc một sai sót nào. Bảo vệ chức vô địch U.23 Đông Nam Á là thành quả tuyệt vời".

Danh hiệu giành được trên đất Thái Lan minh chứng cho định hướng đầu tư đúng đắn của VFF. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, việc phân chia 2 đội tuyển U.23 Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội cho thêm nhiều cầu thủ bước ra sân chơi lớn, mà còn giải phóng được áp lực thành tích, giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thoải mái cống hiến, chứng tỏ khả năng. Kết quả là "trái ngọt" với chức vô địch U.23 Đông Nam Á thứ hai.

Chủ tịch VFF: Xem U.23 Việt Nam đá mà hồi hộp đến mức 'rớt tim' - Ảnh 3.

Các cầu thủ ăn mừng danh hiệu vô địch

VƯƠNG ANH

"U.23 Việt Nam luôn nỗ lực để tiến bộ từng ngày, cố gắng để ngày mai tốt hơn hôm nay. Đó là kim chỉ nam để các cầu thủ trẻ khẳng định đẳng cấp của mình. Tôi mong rằng với thành công này, các cầu thủ trẻ sẽ chơi tốt ở vòng loại U.23 châu Á 2024 và ASIAD 19. Đây là những giải đấu cao hơn, sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện bản thân, sớm có cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm với Thanh Niên.

Còn HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Các em đã nâng tôi lên, tôi càng thấy mình nhỏ lại. Thành tích này xin thương yêu gửi người hâm mộ, những người thân đã kiên nhẫn, chờ đợi, nhiều lúc cả thất vọng với tôi. Bóng đá là thế, nghề HLV là thế, giữa vinh quang và cay đắng ranh giới nhiều khi chỉ như 1 trận đấu, chỉ như loạt luân lưu. Lãnh đạo VFF đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi, đấy là niềm cổ vũ tuyệt vời. Nếu không được lãnh đạo VFF thấu hiểu, tôi không có được đêm nay. Chiếc cúp này sẽ tạo cảm hứng, niềm tin cho tôi và các học trò hướng tới tương lai tươi mới của bóng đá Việt Nam. Trận đấu này như định mệnh, sẽ góp phần thay đổi nhiều định kiến, quan niệm. Thầy xin cảm ơn các chiến binh nhỏ tuổi!".

Với kết quả xuất sắc ở giải U.23 Đông Nam Á, đội U.23 Việt Nam được VFF thưởng lớn 1,8 tỉ đồng. Trong đó 300 triệu đồng vì đã lọt vào bán kết, 500 triệu đồng vì lọt vào chung kết và 1 tỉ đồng vì giành chức vô địch.

U.23 Việt Nam sẽ trở về nước lúc 14 giờ ngày 27.8. Đến ngày 29.8, các cầu thủ được HLV Philippe Troussier lựa chọn sẽ tham gia tập luyện để hướng tới vòng loại U.23 châu Á 2024.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.