Chưa có ITC, Văn Hậu sẽ ra sân ở Cúp quốc gia ?

01/09/2020 08:45 GMT+7

Hiện tại Đoàn Văn Hậu vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC), vậy liệu anh có được ra sân khi Cúp quốc gia 2020 trở lại?

Đúng một năm nước, CLB Hà Nội và Heerenveen (Hà Lan) ký hợp đồng cho mượn Văn Hậu với thời hạn một mùa giải. Vì không tìm được tiếng nói chung trong quá trình tái đàm phán nên đôi bên quyết định không gia hạn hợp đồng. Hậu đã trở về Việt Nam vào giữa tháng 8 vừa qua và anh sẽ tiếp thi đấu cho CLB Hà Nội. Tuy nhiên đến thời điểm này, Hậu vẫn chưa có trong tay ITC do thị trường chuyển nhượng tại Hà Lan đang tạm thời đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Văn Hậu, Tiến Linh, HLV Trần Minh Chiến…phải xét nghiệm Covid-19 trong tháng 9.2020

Theo thông báo mới nhất của Ban điều hành VPF, mùa giải quốc nội dự kiến tái xuất với 4 trận đấu tứ kết của Cúp quốc gia 2020 ngày 11, 12.9. Trong đó, đội Hà Nội sẽ tiếp XSKT Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy. HLV Chu Đình Nghiêm đã có kế hoạch bố trí Văn Hậu thi đấu nhưng nếu không có ITC, anh sẽ không thể ra sân.
Ông Nghiêm cho hay đội Hà Nội sẽ phải tiến hành một số thủ tục về mặt pháp lý để chứng tỏ giữa đội Hà Nội và Heerenveen không còn bất kỳ sự ràng buộc nào về hợp đồng cũng như đôi bên không có sự tranh chấp cầu thủ. Về mặt nguyên tắc, Văn Hậu cũng sẽ phải ký một văn bản, trong đó nội dung nói rõ, anh đã hết hợp đồng cho mượn với Heerenveen và không có vướng mắc gì về tài chính cũng như các vấn đề khác liên quan đội bóng Hà Lan. Theo đề nghị của đội Hà Nội, CLB Heerenveen sẽ gửi một số giấy tờ cần thiết, chứng tỏ Hậu có quyền tiếp tục thực hiện hợp đồng với Hà Nội chứ không còn liên quan Heerenveen nữa. Tất cả giấy tờ nói trên rất quan trọng, bởi sẽ giúp hai CLB và Hậu tránh được phiền phức hay kiện tụng sau này.
Toàn bộ giấy tờ đó sẽ được đội Hà Nội đưa lên hệ thống chuyển nhượng cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Việt Nam) coi như một hình thức báo cáo về sự hợp pháp trong việc tái sử dụng Văn Hậu. Như đã nói ở trên vì hệ thống chuyển nhượng cầu thủ tại Hà Lan đang tạm đóng nên ITC của Hậu về mặt lý thuyết vẫn chưa thuộc về anh ở thời điểm này. Một cán bộ của đội Hà Nội cho hay: “Trong công văn mới nhất của VPF, chúng tôi được đề nghị chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ thay thế, bổ sung cầu thủ để kịp thời hoàn thiện các thủ tục đăng ký giữa mùa giải khi có các thông báo chính thức của VFF và VPF về việc mở lại thời gian đăng ký cầu thủ cho chặng còn lại của mùa giải 2020. Phải đến đầu tháng 9 mới có mốc thời gian cụ thể để cho các CLB đăng ký. Trong trường hợp hệ thống chuyển nhượng bên Hà Lan mở muộn hơn hệ thống chuyển nhượng tại Việt Nam, chúng tôi sẽ xin phép VFF được đặc cách cho Văn Hậu thi đấu rồi sẽ nộp ITC sau”.

Văn Hậu (thứ 2 từ trái) tập cùng đội Hà Nội

Hồng Quang

Chúng tôi đã hỏi một lãnh đạo VFF phụ trách vấn đề pháp chế và tư cách cầu thủ, được biết việc bóng đá Hà Lan khi nào mở cửa thị trường chuyển nhượng không ảnh hưởng gì đến việc cấp phép ITC cho Văn Hậu như lo ngại của đội Hà Nội. “Chúng tôi đã cho kiểm tra trên cửa sổ của hệ thống chuyển nhượng do VFF thiết lập và thấy Hà Nội đã nhập các giấy tờ có liên quan về việc xin ITC cho Văn Hậu. Chứng tỏ đội Hà Nội rất chuyên nghiệp. Giờ chỉ còn chờ quyết định cuối cùng của VFF, VPF về thời gian được phép “mở cửa” hệ thống vì hiện tại hệ thống đang bị đóng do mùa giải đang tạm hoãn. VFF sẽ xem xét hồ sơ và cấp giấy ITC cho Văn Hậu kịp thi đấu”, vị lãnh đạo này nói.

Quang Hải, Văn Hậu trao hơn 180 triệu đồng để chống dịch cùng Hải Dương

HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Nếu lo kịp ITC thì quá mừng. Văn Hậu sẽ tiếp tục là một cầu thủ chủ chốt của đội. Tùy vào tình hình thực tế mà tôi sẽ sắp xếp Hậu thi đấu vị trí hậu vệ hoặc trung vệ. Trước mắt, Hậu và các cầu thủ sẽ phải thể hiện năng lực ở trận đấu giao hữu lượt đi gặp Viettel ngày 2.9 tại sân nhà của Viettel ở Trung tâm huấn luyện Hòa Lạc và lượt về ngày 5.9 tại sân Hàng Đẫy”. Còn Văn Hậu cũng nóng lòng được ra sân bởi 6 tháng nay anh chỉ tập chay sau khi bóng đá Hà Lan phải tạm dừng từ tháng 3.2020. “Tôi luôn giữ ý thức tập luyện một cách nghiêm túc nhất để Ban huấn luyện đội Hà Nội và đồng đội không phải thất vọng về mình. Tôi sẽ nỗ lực cống hiến ở mọi mặt trận với tinh thần của một cầu thủ chuyên nghiệp”, Văn Hậu nói.
Đình Trọng, Duy Mạnh tiếp tục dưỡng thương tại PVF
Kể từ vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 1.2020, Đình Trọng chưa thi đấu trận đấu chính thức nào. Hồi đầu mùa giải năm nay, Trọng chỉ đá tập một trận duy nhất với Viettel nhưng do tái phát chấn thương nên được ban huấn luyện cho nghỉ dài hạn để điều trị dứt điểm. Trọng không được đăng ký tứ kết Cúp quốc gia cũng như giai đoạn 2 V-League 2020. Duy Mạnh bị chấn thương nặng trong trận Siêu cúp quốc gia vào đầu tháng 3 và sau khi phẫu thuật tại Singapore, Mạnh cũng được dưỡng thương tại PVF như Đình Trọng. Do PVF tiến hành cách ly từ ngày 24 - 31.8 nên Mạnh, Trọng xin về nhà thời điểm này và sẽ tiếp tục quay lại để điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.